Trong thời gian vừa qua đã có nhiều nguồn thông tin cho biết CLB Hà Nội đang tiếp cận để đàm phán hợp đồng làm việc với vị GĐKT người Đức, Jurgen Gede sau khi ông này hết hợp đồng làm việc với LĐBĐ Việt Nam VFF vào cuối tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, hai bên đã không thể tìm được tiếng nói chung để đi đến việc ký hết hợp đồng cuối cùng.

GĐKT Gede được cho là đang đàm phán với CLB Viettel.
Tận dụng việc này, đối thủ lớn nhất của CLB Hà Nội tại Thủ Đô là Viettel được cho là đã tiếp cận với GĐKT Jurgen Gede, nếu không có gì thay đổi, vị “chiến lược gia” người Đức sẽ đảm nhiệm vai trò định hướng, đào tạo trẻ cho lứa trẻ đội bóng áo lính thời gian tới.
Hiện tại, ông Gede đã có những buổi làm việc với lãnh đạo Viettel. Mọi chuyện đang diễn ra khá tốt đẹp, dự kiến, hai bên sẽ ký hợp đồng trong thời gian tới.
Đầu quân cho CLB Viettel, GĐKT Jurgen Gede sẽ thay thế cho cựu HLV trưởng ĐT Philippines - Thomas Dooley, người đã trở về nước vì dịch Covid-19 và không thể tiếp tục làm việc tại đây.
Bên cạnh đó, lý do khiến Viettel muốn chiêu mộ ông Gede là bởi vị chiến lược gia kỳ cựu này đến từ Đức, nơi mà đội bóng quân đội đang học hỏi mô hình, xây dựng và phát triển cũng tương đồng.
Là người đã có 4 năm làm việc tại Việt Nam, ông Gede đang được đánh giá là rất hiểu về bóng đá trẻ Việt Nam. Nếu như chiêu mộ được vị chuyên gia này, CLB Viettel hoàn toàn có thể yên tâm về nguồn cung chất lượng cho đội 1 trong thời gian đến.
GĐKT Juergen Gede được ví như kiến trúc sư phía sau thành công của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là trong chiến tích giành vé dự VCK U20 thế giới của đội tuyển U19 Việt Nam năm 2016.

Sự xuất hiện của GĐKT Jurgen Gede sẽ giúp CLB Viettel có thêm nhiều tài năng từ lứa trẻ.
Nhiều tài năng đã được ông phát hiện và đánh giá cao, trong đó có Đoàn Văn Hậu và đặc biệt là Phan Văn Đức hay Phạm Xuân Mạnh đã được ông tiến cử cho HLV Park Hang Seo trước thềm VCK U23 châu Á 2018.
>> Xem thêm: Báo Indonesia cay cú “Đoàn Văn Hậu đang có số phận cay đắng”
Viết Định









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu