Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chuyên gia tiên lượng như thế nào về khả năng ghép phổi cho phi công người Anh?

Ghép phổi là cơ hội cuối cùng để cứu chữa cho phi công người Anh nhưng bệnh nhân còn phải đối mặt với nhiều nguy cơ khác. Các chuyên gia cho hay rất khó để tiên lượng về khả năng thành công của ca bệnh này.

Tìm người hiến phổi thích hợp

 
Ngày 13/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cập nhật về tình trạng của bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh, 43 tuổi) tiếp tục có tiên lượng rất xấu. Kết quả CT Scan phổi cho thấy phổi của bệnh nhân xơ hóa, đông đặc, chỉ còn khoảng 10% hoạt động.

Trước đó, chiều 12/5, Bộ Y tế tiếp tục hội chẩn với các chuyên gia đầu ngành tại các bệnh viện lớn từ 3 miền. Sau khi xem xét tình hình, các chuyên gia có chỉ định ghép phổi cho nam phi công. Dù vậy, để chuẩn bị cho ca ghép phổi này, bệnh nhân phải hoàn toàn sạch virus SARS-CoV-2, điều trị nhiễm trùng tích cực. Khi đó mới có thể chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Chợ Rẫy để chuẩn bị ghép phổi.
 
Chuyên gia tiên lượng như thế nào về khả năng ghép phổi cho phi công người Anh
Các chuyên gia 3 miền liên tục hội chẩn về khả năng ghép phổi cho bệnh nhân 91 - phi công người Anh

Hai vấn đề được đặt ra trước khi ghép phổi đó là: điều trị nhiễm khuẩn cho người bệnh đồng thời tìm được phổi hiến tặng có các yếu tố hòa hợp với bệnh nhân về miễn dịch, sinh hoá, kích thước lá phổi...
 
Tại buổi hội chẩn, các chuyên gia cho biết trước đó đã có một người hiến tặng phổi (người chết não) nhưng người hiến tặng cũng có vấn đề nhiễm trùng nên không thể hiến tặng như tâm nguyện.
 
Cơ quan có chức năng của Anh cũng đã thông báo cho Bộ Y tế đã tìm được một người thân của bệnh nhân. Người này đã có trao đổi với Bộ Y tế về các vấn đề chuyên môn và cho biết sẽ hợp tác với các quyết định liên quan đến chuyên môn của các bác sĩ Việt Nam về phương pháp chữa trị cho bệnh nhân
 

Tỷ lệ thành công khó nói


TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết, nhằm chuẩn bị cho việc ghép phổi, bệnh viện đã thực hiện lại toàn bộ xét nghiệm để đánh giá chức năng của phổi, tim mạch và các cơ quan trong cơ thể người bệnh.
 
Đồng thời, bệnh nhân vẫn tiếp tục các xét nghiệm tầm soát vi khuẩn bội nhiễm, từ đó tiếp tục đưa ra hội chẩn chuyên môn. Vì tình trạng hiện tại của BN 91 vẫn còn nhiễm trùng nặng nên chưa thể chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy.
 
Chuyên gia tiên lượng như thế nào về khả năng ghép phổi cho phi công người Anh
Ảnh minh họa

GS.TS Nguyễn Văn Kính - Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn nhận định, hai lá phổi của nam phi công đã đông đặc nên việc sử dụng máy thở không còn hiệu quả. Bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO, khiến phổi trở thành “ổ vi khuẩn” gây nhiễm trùng.

Một bác sĩ chuyên về hồi sức tích cực cho biết ECMO chỉ là can thiệp để duy trì sự sống cho người bệnh trong thời gian chờ phổi phục hồi. Tuy nhiên, với bệnh nhân này, lá phổi đã xơ hóa tới 90% cộng với tổn thương cơ quan khác nên khả năng ghép phổi và tỷ lệ thành công rất khó nói.
 
“Nếu ghép thành công, cơ thể thích nghi tốt, bệnh nhân có thể uống thuốc ức chế miễn dịch, chống thải ghép trong vòng 3-4 năm. Nếu có dấu hiệu đào thải, người bệnh phải uống thuốc này gần như suốt đời”, chuyên gia cho biết.
 
Dù biết ghép phổi là cơ hội cứu chữa cuối cùng cho người bệnh nhưng việc tìm được lá phổi tương ứng không hề đơn giản. Bệnh nhân là người châu Âu, cấu trúc gen khác nên phổi được hiến tặng phải tương thích theo cân nặng, chiều cao, kích thước phổi mới đủ điều kiện ghép.
 
Đến nay, toàn bộ chi phí điều trị cho nam bệnh nhân này sau gần 2 tháng điều trị và 36 ngày can thiệp ECMO đã là khoảng 3 tỷ đồng, đều do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM chi trả. Các chuyên gia cho hay, với tình trạng phổi hiện tại, nếu không sớm tìm được tạng hiến phù hợp, bệnh nhân phải tiếp tục sử dụng ECMO thêm vài tuần đến vài tháng.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/05/09/Chuan-bi-phuong-an-ghep-phoi-cho-benh-nhan-phi-cong-nguoi-Anh_09052020110824.mp4[/presscloud]
 
 
 
Hà Ly (t/h)