Hôm 30/4, nhóm nghiên cứu do ông Mike Osterholm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách về Bệnh truyền nhiễm (CIDRAP) thuộc Đại học Minnesota (đã có 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu về các đại dịch và là cố vấn cho nhiều đời tổng thống), bác sĩ Kristine Moore - cựu quan chức CDC Mỹ, và nhà sử học John Barry - chuyên gia về dịch bệnh, công bố 3 kịch bản tương lai cho đại dịch COVID-19 như sau:
Một là, đợt sóng lây nhiễm hiện tại (tức mùa xuân ở bắc bán cầu) sẽ tiếp nối bằng nhiều đợt sóng nhỏ hơn suốt mùa hè tới. Dịch bệnh sẽ tiếp diễn như thế trong 18 - 24 tháng và dần dần biến mất vào một thời điểm nào đó trong năm 2021.
Hai là đợt sóng lây nhiễm hiện tại sẽ tiếp nối bằng một đợt khác lớn hơn vào mùa thu hoặc mùa đông, rồi thêm một hoặc nhiều đợt nhỏ hơn trong năm 2021.
"Kịch bản này đòi hỏi phải áp dụng lại các biện pháp cách ly trong mùa thu để ngăn hệ thống y tế bị quá tải. Nó khá giống với những gì diễn ra trong đại dịch cúm 1918-1919", báo cáo mô tả.
Thứ ba là sự lây nhiễm sẽ giảm dần nhưng với tốc độ rất chậm. "Kịch bản này không đòi hỏi áp dụng lại các biện pháp cách ly, mặc dù số ca nhiễm và tử vong vẫn tiếp tục tăng".

Nhóm chuyên gia khuyến cáo các chính phủ nên chuẩn bị cho kịch bản 2, tức tình huống xấu nhất. Đại dịch COVID-19 có thể kéo dài tới 2 năm, đồng thời sự lây lan của nó có thể sẽ không dừng lại cho đến khi nào 60% đến 70% dân số thế giới mắc bệnh.
Các chuyên gia đánh giá trong báo cao rằng, vắc xin có thể giúp khống chế dịch, nhưng nó sẽ không có ít nhất cho đến năm 2021. Thực tế con người chưa lường trước được những khó khăn sẽ xuất hiện trong quá trình nghiên cứu vắc xin vốn có thể làm tiêu tốn nhiều thời gian hơn dự định.
Sở dĩ báo cáo đưa ra dự đoán dịch bệnh có thể kéo dài trong 2 năm, vì đây là thời gian được coi là đủ để miễn dịch cộng đồng dần hình thành trong khoảng 60-70% dân số.
Những người đứng đầu trung tâm CIDRAP đã phân tích các báo cáo, dữ liệu lịch sử về các đại dịch trong quá khứ cũng như các báo y khoa về COVID-19 để đưa ra dự đoán trên.
Ngoài ra, các chuyên gia lưu ý rằng, do thời gian ủ bệnh dài hơn, cũng như quá trình phát bệnh không có triệu chứng cụ thể và chỉ số lây nhiễm virus cao, khiến COVID-19 có vẻ “dễ lây lan hơn bệnh cúm”.
Từ đó nhóm nghiên cứu nhấn mạnh, các quan chức chính phủ nên đưa ra thông tin tuyên truyền rằng đại dịch này sẽ không kết thúc sớm. Mọi người cần phải chuẩn bị cho sự bùng phát định kỳ trong 2 năm tới. Một đợt lây dịch COVID-19 nghiêm trọng thứ hai có thể diễn ra vào mùa thu và mùa đông tới.
Trong một diễn biến khác, chủ tịch Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) của Đức, ông Lothar Wieler không loại trừ rằng có thể có 3 đợt lây lan trong đại dịch COVID-19.
Nhiều nhà khoa học cho rằng sẽ có một làn sóng thứ hai, và thậm chí có thể là một đợt thứ ba. Nó có thể xảy ra vào mùa thu. Trước đó vào tháng 3, ông Wieler cũng đã dự báo rằng “một đại dịch đang phát triển theo những đợt sóng”. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang lo ngại về làn sóng thứ hai của đại dịch.
Cũng theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định, đại dịch COVID-19 vẫn là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu đồng thời bày tỏ lo ngại về các đợt bùng phát dịch COVID-19 có thể ập đến do sự chủ quan lơ là.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/04/13/cac-trieu-chung-covid-19-thay-doi-tung-ngay-nhu-the-nao_13042020115554.mp4[/presscloud]
Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu