Kỳ thi THPT năm 2020 đã được ấn định vào ngày 9-10/8. Mặc dù kỳ thi năm nay có mục tiêu chính là xét tốt nghiệp nhưng vẫn rất nhiều trường sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đại học và thí sinh cũng vẫn được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển.
Cũng giống như năm ngoái, năm nay nguyện vọng của các thí sinh được xét theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, các trường khi xét tuyển cũng xét theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng.
Thực tế, các thí sinh thường có tâm lý "ăn chắc" nên "rải" nguyện vọng một cách tràn lan và thiếu sự tính toán, cân nhắc. Việc làm này vừa gây lãng phí lại không phát huy được hiệu quả, dẫn đến tình trạng nhiều thí sinh nộp hàng chục nguyện vọng nhưng cuối cùng lại không trúng được cái nào.

Thí sinh cần tính toán, cân nhắc kỹ khi nộp nguyện vọng để có tỷ lễ đỗ cao nhất
Về vấn đề này, các chuyên gia giáo dục đã tiết lộ nguyên tắc giúp thí sinh có được "chiến thuật" "rải" hồ sơ tối ưu nhất, tỷ lệ đỗ đại học cao nhất có thể.
Nguyên tắc 3 bậc nguyện vọng
Theo PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân, thí sinh không nên đăng ký quá nhiều "cửa" mà cần xem xét nguyện vọng của mình một cách thận trọng.
Thí sinh tính toán theo nguyên tắc "3 bậc nguyện vọng": cao hơn, ngang bằng và thấp hơn với năng lực. Thí sinh đăng ký vào các ngành/trường mình thích và phải phù hợp với năng của mình. Trung bình với mỗi bậc nguyện vọng, thí sinh nộp 1-2 hồ sơ là đủ.
"Thí sinh không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng mà hỉ cần 5-6 nguyện vọng là đủ. Tức là mỗi bậc năng lực chỉ nên đăng ký 1-2 nguyện vọng", ông Bùi Đức Triệu phân tích.
Cũng theo Trưởng phòng Đào tạo ĐH Kinh tế Quốc dân, ngoài nộp nguyện vọng vào các trường sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển, thí sinh nên nộp thêm hồ sơ vào các trường có phương thức xét tuyển riêng, như xét tuyển kết hợp, bài thi đánh giá năng lực... để có thêm cơ hội.
Trước khi khai hồ sơ, thí sinh cũng cần đọc kỹ hướng dẫn, những quy định chưa rõ thì có thể hỏi thầy cô.
"Không được vội vàng và phải cân nhắc kỹ khi đăng ký nguyện vọng để đỡ phải điều chỉnh”, PGS.TS Bùi Đức Triệu nhấn mạnh.
"Đăng ký dưới 10 nguyện vọng là đủ đỗ"
Còn PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT cho biết, theo thống kê qua mùa tuyển sinh, ở đợt xét tuyển lần 1, thí sinh thường trúng tuyển chủ yếu ở 1-3 nguyện vọng đầu tiên. Nguyên nhân là vì những nguyện vọng đầu tiên thường là nguyện vọng được thí sinh yêu quý và cân nhắc rất kỹ. Nhiều thí sinh dù trúng tuyển ở nguyện vọng xa hơn cũng không nhập học.
"Do đó, thí sinh nên tập trung, đầu tư vào mục tiêu chính, không đặt quá nhiều 'cửa'. Theo tôi, thí sinh chỉ cần đăng ký dưới 10 nguyện vọng là đủ đỗ”, bà Thủy nói.
Đó cũng là quan điểm của PGS.TS Lê Thị Thanh Hải - Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Thương mại. Thậm chí, theo bà Hải việc thí sinh quá nhiều nguyện vọng còn có thể gây "phản tác dụng".
"Khi đề thi chỉ phục vụ mục tiêu xét tốt nghiệp thì tất yếu sự phân hóa đề thi không cao nên các trường buộc phải dùng tiêu chí phụ để xét. Nếu thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng sẽ xảy ra tình trạng đủ điểm chuẩn nhưng vẫn trượt vì đăng ký nguyện vọng xa quá", bà Hải phân tích.
Bộ GD&ĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2020 Sáng 9/6, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tập huấn về thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Tại hội nghị, Bộ GD&ĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, kỳ thi năm nay sẽ được tổ chức trong 2 ngày 9 và 10/8: Ngày 9/8: buổi sáng thí sinh dự thi môn Ngữ văn (120 phút), buổi chiều thi môn Toán (90 phút). Ngày 10/8: buổi sáng thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp KHTN và tổ hợp KHXH song song. Mỗi bài thi kéo dài trong 90 phút và thí sinh chỉ được đăng ký dự thi 1 trong 2 tổ hợp trên; Trong đó, bài thi KHTN sẽ diễn ra tuần tự 3 môn thành phần gồm Vật lý, Hóa học và Sinh học (mỗi môn 50 phút). Bài thi KHXH sẽ diễn ra tuần tự 3 môn thành phần gồm Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân (mỗi môn 50 phút). Buổi chiều 10/8, thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ (60 phút). |
Theo Kiều Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu