Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Chương trình “Trái tim cho em” đến với trẻ em TP. Cần Thơ

Trong 2 ngày, 27/1 và 28/1, tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, TP. Cần Thơ sẽ diễn ra chương trình “Trái tim cho em” tổ chức khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ.

Đây là lần thứ hai “Trái tim cho em” đến với trẻ em TP. Cần Thơ. Chương trình được Viettel Cần Thơ, Quỹ Tấm lòng Việt - Đài truyền hình Việt Nam thực hiện với sự đồng hành của các bác sĩ tim mạch Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

Sau khi khám sàng lọc, các trường hợp có chỉ định can thiệp, phẫu thuật và hoàn cảnh khó khăn sẽ được chương trình hướng dẫn làm hồ sơ để được điều trị hoàn toàn miễn phí.

Trước đó, trong hành trình năm 2023, chương trình “Trái tim cho em” đã tổ chức khám cho gần 13.000 em nhỏ tại Bình Thuận, Đắc Nông, Tuyên Quang, Sơn La, Huế, Bến Tre, Thanh Hóa, Yên Bái, Nghệ An và Cà Mau.

Chương trình khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em tại TP. Cần Thơ

Chương trình khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em tại TP. Cần Thơ

Để được thăm khám và tư vấn điều trị sớm bệnh tim bẩm sinh, các chuyên gia tim mạch khuyến cáo bệnh nhi đã được các bác sĩ tại các cơ sở y tế phát hiện, nghi vấn mắc tim bẩm sinh hoặc có các triệu chứng, biểu hiện như: Hay bị ho, khò khè tái đi tái lại nhiều lần; thở khác thường (thở nhanh, lồng ngực bị rút lõm khi hít vào); trẻ hay bị sưng phổi, viêm phế quản; trẻ có biểu hiện bú chậm (kéo dài trên 30 phút) hoặc không thể chấm dứt bữa bú; thở nhanh, hay toát mồ hôi, đặc biệt sau các bữa bú; trẻ chậm lớn, da xanh xao, lạnh, vã mồ hôi, thường rất dễ mệt; môi, lưỡi, đầu ngón tay tím xanh; hụt hơi khi gắng sức nên tham gia khám sàng lọc để xác định bệnh lý. Trường hợp phát hiện bệnh và có gia cảnh phù hợp với tiêu chí do chương trình “Trái tim cho em” đặt ra sẽ được điều trị hoàn toàn miễn phí.

“Trái tim cho em” là chương trình nhân đạo do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện từ năm 2008 và là một trong những dự án vì cộng đồng được duy trì dài hạn nhất tại Việt Nam.

Trải qua hành trình 15 năm, chương trình đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho hơn 7.000 bệnh nhi, tổ chức 98 chương trình khám sàng lọc miễn phí nhằm phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho gần 160.000 trẻ em ở các vùng, miền còn khó khăn của đất nước. Với kinh phí mổ tim trung bình mỗi ca lên tới 40 triệu đồng, việc có con mắc bệnh tim bẩm sinh thực sự là một gánh nặng và không phải gia đình nào cũng có thể trang trải. Chương trình được triển khai với nguồn kinh phí tài trợ từ Viettel (cam kết tài tài trợ 5 tỷ đồng/năm) và nguồn xã hội hóa sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí mổ cho các em nhỏ bị tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Xuân