Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

\'Chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng\': Chương trình cần nhân rộng cả nước

Sáng nay 26/10, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phối hợp với UBND huyện và Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn tổ chức chương trình "Chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng".

"Chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng" là hoạt động kết hợp giữa Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam và các địa phương tạo sự lan tỏa ra cộng đồng nhằm nâng cao sức khỏe nhân dân, nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, góp phần đẩy mạnh hoạt động giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tạo điều kiện gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan, các hội, các nhà quản lý, đưa ra các giải pháp trong công tác phòng bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người cao tuổi.
 
 
Đến tham gia chương trình gồm có ông Bùi Sỹ Lợi (Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội), ông Nguyễn Hồng Quân (Chủ tịch Hội Giáo dục hăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng), ông Nguyễn Quốc Triệu (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nộ), ông Ngô Văn Quý (Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội); cùng các Phó Chủ tịch Hội GDCSSKCĐVN, lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung ương Hội; lãnh đạo UBND huyện và các trung tâm y tế, Hội Người cao tuổi huyện Sóc Sơn. Đến dự chương trình còn có đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Tim mạch Hà Nội, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, sự góp mặt của các cá nhân xuất sắc trong phong trào chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
 
Ông Nguyễn Hồng Quân (Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam) khai mạc cuộc tọa đàm
 
Theo báo cáo của Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Hội thường xuyên triển khai hoạt động giáo dục chăm sóc sức khỏe cho người dân. Công tác truyền thông được triển khai mạnh mẽ và rộng rãi, phổ biến kiến thức về sức khỏe và tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, cách thức phòng chống bệnh tật, nhất là các bệnh mãn tính không lây.
 
Những nỗ lực và kết quả hoạt động của Hội đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng của sức khỏe và chăm sóc sức khỏe; qua đó góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân, giảm gánh nặng chi phí khám và điều trị bệnh cũng như giảm tải cho các bệnh viện.
 
Tại Sóc Sơn, thông qua hoạt động của Viện Nghiên cứu ứng dụng Đông Nam dược và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Nghiên cứu Dưỡng sinh Tâm thể..., Hội đã tổ chức nhiều đợt truyền thông, tư vấn sức khỏe, phối hợp khám – chữa bệnh nhân đạo, hướng dẫn tập Dưỡng sinh Kinh lạc, Dưỡng sinh Tâm thể cho hội viên Hội Người cao tuổi huyện. Số người thường xuyên luyện tập môn này tại Sóc Sơn hiện đã lên tới hơn 10.000 người.
 
Ông Bùi Sỹ Lợi (Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội) đóng góp ý kiến cho chương trình
 
Với chương trình hôm nay, Hội hy vọng cổ vũ một lối sống lành mạnh, tăng cường các yếu tố bảo vệ, giảm các yếu tố gây nguy cơ cho sức khỏe con người. Phát hiện sớm bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường; Phòng và hỗ trợ điều trị một số bệnh mãn tính không lây như: viêm, loét dạ dày – đại tràng, béo phì, viêm và thoái hóa xương khớp…, tăng cường tổ chức luyện tập, phục hồi chức năng, làm giảm tỷ lệ mắc bệnh trong nhân dân, trong đó ưu tiên người cao tuổi.
 
Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Hồng Quân (Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam) cho biết khẩu hiệu hoạt động của Hội là: “Đồng tâm hiệp lực phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng nòi giống, góp phần bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”. Qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm giúp đỡ của các bộ, ban, ngành chức năng, nhất là Bộ Y tế, cán bộ, hội viên và các thành viên trong Hội đã kiên trì nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn và đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Những nỗ lực và kết quả hoạt động của Hội đã được các cơ quan chức năng, các đoàn thể, đặc biệt là được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao.
 
“Sức khỏe cộng đồng gồm sức khỏe thể chất, tinh thần và sức khỏe môi trường, được cả xã hội quan tâm. Thực hiện nghị quyết 20-NQ/TW 2017 về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Hội đã xây dựng đề án chung tay góp phần tham gia phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở, bao gồm xây dựng, đi sâu vào cộng đồng, tổ chức các câu lạc bộ dưỡng sinh, phát triển mạng lưới, các trung tâm chăm sóc sức khỏe cơ sở, trong đó có các cơ sở tư nhân. góp phần phát triển mạng lưới y tế cơ sở bằng hợp tác công tư. Hội mong muốn nhận được các ý kiến từ cộng đồng xã hội, sự quan tâm của các nhà lãnh đạo để có thể nâng cao hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, Chủ tịch Hội nhấn mạnh.
 
Ông Ngô Văn Quý (Phó chủ tịch ủy ban nhân dân TP Hà Nội)
 
Ông Lê Ngọc Trọng (Phó Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế) phát biểu: “Chăm sóc sức khỏe cộng đồng cần phối hợp với mạng lưới trường học, giáo dục từ trẻ em rất cần thiết và quan trọng. Cần vận động, phổ biến rộng rãi các cụ ở cả 2 giới tích tực tập dưỡng sinh. Thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học để phổ biến kiến thức y học, cách phòng, chữa bệnh cho cộng đồng. Qua hoạt động tập dưỡng sinh, nhiều bệnh liên quan đến hệ vận động như đau vai gáy, tê mỏi của nhiều thành viên đã được cải thiện rõ rệt”.
 
Tham luận tại cuộc tọa đàm, ông Bùi Sỹ Lợi (Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội) đánh giá cao các hoạt động chăm sóc sức khỏe và tập thể dục dưỡng sinh của người già tại Sóc Sơn. Ông Lợi bày tỏ mong muốn mô hình này lan rộng ra nhiều địa phương. Theo ông, tăng trưởng kinh tế mà không chăm lo cho sức khỏe thì việc tăng trưởng cũng vô ích. Từ năm 2005, Ban Chấp hành trung ương Đảng đã có nghị quyết chăm sóc sức khỏe người dân. Đến năm 2017, Trung ương lại ban hành tiếp một Nghị quyết nữa về lĩnh vực này.  Trong đó, ông Lợi nhấn mạnh việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng quan trọng nhất cần làm hiện nay phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở. Phải coi y tế cơ sở là khâu đột phá, trong đó phải quan tâm đến y tế tuyến xã, miền núi và hải đảo, những nơi xa xôi.
 
Ông Lê Ngọc Trọng (Phó chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế)
 
Cũng tại buổi tọa đàm, ông Ngô Văn Quý (Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội) cho biết những năm qua, Thành phố tập trung nâng cao y tế cơ sở, đầu tư trang thiết bị, tăng cường bác sỹ, tài chính về các địa phương. UBND Thành phố đánh giá cao hoạt động của Hội qua các hoạt động thiết thực như tổ chức rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng, nâng cao nhận thức người dân về phòng, điều trị bệnh và tổ chức các đợt khám bệnh định kỳ.
 
Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Sóc Sơn, ông Ngô Bích Sen cho biết hiện Hội Người cao tuổi huyện có hơn 46 nghìn hội viên. Thực hiện mục tiêu sống vui, sống khỏe, sống có ích, nhiều năm qua, Hội Người cao tuổi huyện nhà đã có các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao sức khỏe của các thành viên trong Hội như tổ chức các phong trào, các câu lạc bộ tập dưỡng sinh, thể dục thể thao, khám kiểm tra sức khỏe miễn phí.
 
Hiện nay tại Sóc Sơn, mỗi xã có ít nhất 2 câu lạc bộ dưỡng sinh, tạo nên một phong trào tích cực trong xã hội. Có thể nói chưa bao giờ phong trào chăm sóc sức khỏe toàn dân và người cao tuổi được nâng cao như bây giờ. Phong trào tập dưỡng sinh có ý nghĩa nhân văn, nâng cao chất lượng sống, nâng cao tuổi thọ, lan tỏa năng lượng tích cực ra xã hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
 
Trong khi đó, đại diện bệnh viện Lão khoa cho biết rất nhiều nơi người cao tuổi chưa được khám sức khỏe hằng năm, nhiều chính sách chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi còn hạn chế. Bệnh viện mong muốn các cơ quan quản lý có chính sách thuận lợi hơn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
 
Chương trình "Chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng" tại Sóc Sơn hôm nay còn gây ấn tượng với màn đồng diễn của 160 người cao tuổi, tạo không khí vui tươi, sôi động. Trong sáng nay, 100 người cao tuổi thuộc thành phần chính sách đã được các bác sỹ đến từ Bệnh viện Tim mạch Hà Nội, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Trung tâm công nghệ cao Hitech Hospital, Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn khám và phát thuốc miễn phí. Các hoạt động thăm khám tổng thể từ đo huyết áp, xét nghiệm máu, khám nội tim mạch, khám mắt, răng hàm mặt, điện tim, tư vấn tâm lý.
 
 
Chương trình khám bệnh miễn phí 
 
Hội Người cao tuổi tham gia bài đồng diễn dưỡng sinh kinh lạc
 
 
 
Sau màn biểu diễn, những người cao tuổi ngồi nói chuyện và đọc báo, chờ khám bệnh miễn phí
 
Kảnh Kiên