Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 có tâm dịch ở Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Để tránh trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, các quán bar và vũ trường trên địa bàn thành phố buộc phải đóng cửa để đảm bảo an toàn.
Lệnh cấm này mới đây đã được gỡ bỏ, vào ngày 7/9 vừa qua, các quán bar và vũ trường đã được phép hoạt động và mở cửa trở lại sau khi thànhphố kiểu soát tốt được dịch bệnh, không phát sinh ca bệnh mới trong thời gian dài.
Tuy đã mở cửa được vài ngày, nhưng phải đến tối 12/9 vừa qua, nhằm vào ngày thứ 7 cuối tuần, các quán bar và vũ trường tại phố đi bộ Bùi Viện mới tấp nập và đông đúc đúng như thời điểm trước khi bùng phát dịch COVID-19.

Các cơ sở kinh doanh tại Bùi Viện đã phải đóng cửa trong gần 1 tháng vừa qua
Theo VTC, càng về đêm, dòng người đổ về con phố Bùi Viện ngày càng tấp nập và nhộn nhịp, khác hoàn toàn với tình trạng đóng cửa cài then gần 1 tháng trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy đã được đi vào hoạt động bình thường, nhưng các cơ sở kinh doanh tại tuyến phố này vẫn chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như sắp xếp bàn ghế giãn cách, trang bị dung dịch sát khuẩn, cung cấp khẩu trang cho nhân viên và khách hàng.
Để cầm cự qua mùa dịch, nhiều vũ trường và quán bar tại con phố này phải chuyển đổi mô hình kinh doanh sang buôn bán nước giải khát, đồ ăn, để thu hút thêm khách hàng nội địa. Nhiều chủ và quản lý các quán bar cho rằng đây là phương pháp thích hợp để giúp các cơ sở kinh doanh cầm cự được trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành trên thế giới - làm ảnh hưởng trực tiếp đến khách du lịch, cũng là nguồn khách hàng chủ yếu của những cơ sở này.
Cùng TTXH theo dõi phố tây Bùi Viện 'comeback' thế nào trong những ngày đầu tiên mở cửa trở lại dưới đây nhé!









Theo Thùy Dương/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu