Các bác sĩ Khoa Bệnh da nam giới D3, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, bệnh nhân tên là N.V.D. (40 tuổi), tin người thân chữa bệnh vảy nến bằng cách đắp thuốc nam và tiêm corticoid dẫn đến biến chứng nổi mụn, mưng mủ toàn thân, da khô, bong vảy, sốt 38 độ C…
Khi khai thác tiền sử bệnh các bác sĩ phát hiện, cách đây 3 năm cơ thể bệnh nhân có biểu hiện đỏ da, bong vảy rải rác nhiều nơi khắp cơ thể. Sau đó, bệnh nhân có đi khám và điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ tại bệnh viện Da liễu Trung ương. Sau một tháng bệnh có thuyên giảm.
Tuy nhiên, anh D. bỗng dừng điều trị theo phác đồ của bác sĩ bệnh viện Da liễ Trung ương để chuyển sang điều trị bằng thuốc lá, thuốc nam và tiêm thêm corticoid tại một phòng khám 1 tháng/lần sau khi người lời một người thân tư vấn.
Thời gian đầu khi mới tiêm thì có dấu hiệu thuyên giảm, nhưng lại bùng phát nặng hơn sau khi ngừng tiêm. Đến 4 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân sốt cao liên tục đến 38 – 39 độ C và bắt đầu có dấu hiệu nổi mụn, mưng mủ toàn thân.
Sau khi thăm khám các bác sĩ xác định, bệnh nhân bị mắc bệnh vảy nến thể mù. Dạng bệnh này có thể bùng phát sau khi sử dụng các sản phẩm có thành phần lien quan đến corticoid.

Người đàn ông bị mưng mủ toàn thân sau khi chữa vảy nến bằng thuốc nam và tiêm corticoid
Thành phần này thường được pha trộn trong một số sản phẩm không rõ nguồn gốc được quảng cáo trên mạng với nội dung “thần dược chữa vảy nến”. Ngoài anh D. thì có rất nhiều bệnh nhân khác tin dùng và chịu hậu quả như trên.
Liên quan đến bệnh lý này, PGS.TS Lê Hữu Doanh – Phó Giám đốc bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết: Vảy nến là bệnh mãn tính, tiến triển theo từng đợt và và sẽ đeo đẳng người bệnh suốt đời. Tỷ lệ người bị vảy nến là khoảng 2 – 3% dân số tùy thuộc vào từng khu vực, tỷ lệ nam/nữ ngang nhau. Bệnh vảy nến thể mủ là thể nặng, hiếm gặp của vảy nến. Đặc trưng của nó là lớp mụn mủ vô khuẩn trên nền da đỏ, sốt cao.
Cũng theo bác sĩ Doanh, do bệnh hay tái phát nên nhiều người luôn tìm kiếm các loại thuốc điều trị đặc hiệu mà không nghe theo sự chỉ dẫn của các bác sĩ chuyên khoa. Không ít người trong số đó đã sử dụng thuốc bắc, thuốc nam thuốc tiêm không rõ nguồn gốc. Điều này khiến bệnh bùng phát mạnh mẽ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Hiện nay, y học chưa có phương phát điều trị dứt điểm bệnh này. Vì thế, để hạn chế nó phát triển, người bệnh cần tuân thủ theo đúng quy định của các bác sĩ để kiểm soát và chung sống “hòa bình” với nó. Tuyệt đối không sử dụng các loại thuốc quảng cáo trên mạng để tránh bệnh phát triển nặng hơn.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/15/chua-vay-nen-linh-tinh-nguoi-dan-ong-bi-mung-mu-toan-than-canh-bao-benh-nay-chua-co-thuoc-dac-tri_15122019192558.mp4[/presscloud]
Bệnh vảy nến được coi là bệnh lý nguy hiểm
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu