Vừa qua, CLB Thanh Hóa đã khiến người hâm mộ lẫn VPF có một phen hú vía khi dọa bỏ V-League 2020 vì thiếu kinh phí.

Chủ tịch VPF - Trần Anh Tú đang lên phương án để V-League tiếp tục diễn ra.
Thậm chí, lãnh đạo của những CLB khác như Nam Định hay Quảng Nam còn lên tiếng ủng hộ dừng V-League 2020. Tuy nhiên sau đó, CLB Thanh Hóa đã rút lại văn bản khi có sự can thiệp của Tỉnh.
Tuy nhiên, khác với 4 đội bóng trên, Chủ tịch VPF – Trần Anh Tú cho rằng vẫn còn nhiều CLB tại V-League vẫn muốn giải tiếp tục diễn ra khi dịch Covid-19 được kiểm soát.
Bầu Tú chia sẻ trên truyền thông: “Chúng ta đều biết việc tạm dừng giải lần thứ hai là do dịch COVID-19 tái xuất hiện. Chúng ta đã thấy sau khi bị tạm dừng lần thứ nhất, giải đã quay lại một cách rất ngoạn mục. Chúng ta có quyền hy vọng giải sẽ tái xuất như đã quay lại ở lần thứ nhất vì chính phủ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chống và dập dịch.
Có thể lo ngại về dịch nên đã có 4 CLB là Quảng Nam, Dược Nam Hà Nam Định, Thanh Hóa và SLNA đã gửi văn bản góp ý đề nghị kết thúc giải sớm. Đến hôm nay, VPF vẫn chưa nhận thêm văn bản của các CLB khác liên quan đến việc này.
Dù có những ý kiến trái chiều, tôi thấy các CLB bóng đá tham dự giải VĐQG hầu hết đều muốn được thi đấu sau khi đất nước kiểm soát được dịch COVID-19.
Nhiều CLB hiện tại vẫn đang duy trì tập luyện như Dược Nam Hà Nam Định. CLB Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho ra mắt hai ngoại binh “khủng”. Theo dõi trên truyền hình, chúng ta thấy hầu hết các nước mặc dù đang bị dịch nhưng đều duy trì giải của mình. Một loạt giải vừa ở châu Âu vừa kết thúc.
Đấy là những kinh nghiệm để VPF cũng như các CLB học hỏi về việc quản lý và tổ chức giải trong hoàn cảnh dịch chưa chấm dứt.”
Trước ý kiến của Chủ tịch CLB Quảng Nam – Nguyễn Húp về việc nếu V-League tiếp tục hoãn thì sẽ gây ra khó khăn cho đội bóng để tính toán kinh phí để duy trì.
Trả lời về vấn đề này, ông Trần Anh Tú cho rằng một đội bóng chuyên nghiệp thì phải đảm bảo được kinh phí hoạt động cho xuyên suốt giải đấu.
“Đã là một CLB bóng đá chuyên nghiệp thì việc đảm bảo kinh phí để duy trì hoạt động cho CLB quanh năm, kể cả thời gian nghỉ giữa hai mùa giải là việc bình thường. Ngoài ra, không thể vì một CLB lại làm sụp đổ cả hệ thống bóng đá một quốc gia.
Nếu giải bị hủy, cầu thủ không được đá giải trong hơn suốt 6-7 tháng liền thì hậu quả sẽ như thế nào? Chúng ta ai cũng có thể nhận thấy điều đó,” chủ tịch VPF chốt lại.

HAGL và Viettel đều muốn được thi đấu hết giải khi dịch Covid-19 được kiểm soát.
Trong thời gian tới, VPF sẽ gửi văn bản cho các CLB ở V-League lẫn hạng nhất để tham khảo và lấy ý kiến trước khi đưa ra phương án tiếp tục tổ chức giải.
>> Xem thêm: Tạp chí World Soccer: “Tại sao Quang Hải vẫn chưa sang châu Âu?”
Viết Định









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu