Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch TP Hà Nội: Tất cả những người trở về từ Đà Nẵng phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu tất cả những người đến các vùng dịch ở Đà Nẵng như Bệnh viện C, quận Liên Chiểu, Quận Hải Châu… thì phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của TP Hà Nội diễn ra vào chiều ngày 27/7, Chủ cihj UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Tình hình dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến vô cùng phức tạp. Trước đây, trung bình 3 tháng có 1 triệu ca mắc thì giờ đây 3 – 4 ngày đã có 1 triệu ca mắc. Thêm nữa, diễn biến dịch không phụ thuộc vào thời tiết, thời gian.,
 
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng cho biết nguyên nhân, điều kiện phát tán có thể theo không khí, theo luồng gió, trên diện rộng, khả năng lây nhiễm cao hơn. Mỗi nước thì có đột biến gen, chủng khác nhau, ngày càng nguy hiểm.
 
Hà Nội đã trải qua 105 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, do phát hiện lây nhiễm trong cộng đồng tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội họp Ban chỉ đạo để phòng chống dịch COVID-19”, ông Chung nói.
 
Cũng theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, virus phát tán ở Đà Nẵng có chủng mới, mã gen hoàn toàn khác các loại virus từng được phát hiện ở Việt Nam trong thời gian qua, tỷ lệ lây nhiễm cao. Đặc biệt là những nơi như bệnh viện C, viện Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Đa khoa, quận Ngũ Hành Sơn, quận Liên Chiểu, quận Hải Châu, Trung tâm tiệc cưới, nơi ở, nơi cư trú của các ca bệnh, lộ trình di chuyển và chưa tìm ra được F0 của các ca bệnh. 
 
Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu xét nghiệm người từ Đà Nẵng trở về
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung
 
Trước tình hình này, ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo rà soát người đi và đến Đà Nẵng từ ngày 8/7. Đảm bảo tinh thần chủ động, phát hiện kịp thời, ngăn chặn nhanh chóng, tuyệt đối không để lây nhiễm rộng.
 
Tất cả những người đến từ các vùng dịch ở Đà Nẵng gồm bệnh viện C, bệnh viện đa khoa, Viện chấn thương chỉnh hình, quận Liên Chiểu, quận Hải Châu, quận Ngũ Hành Sơn, trung tâm tiệc cưới, đều phải khai báo y tế và đều phải lấy mẫu xét nghiệm.
 
“Cần phát hiện nhanh, xét nghiệm sớm, cách ly kịp thời, giám sát chặt chẽ với tinh thần mọi người phải tự giác chấp hành. Các cơ quan, tổ dân phố, toà nhà có đi rà soát nhưng không hết được. Các phương tiện truyền thông đưa thông tin rộng rãi. Những ai đến 7 địa điểm nêu trên, thì tự rà soát và tự theo dõi sức khỏe của mình”, ông Chung nói.
 
Còn những trường hợp khác đi du lịch ở Đà Nẵng mà không qua các vùng dịch trên cần chủ động khai báo y tế, thường xuyên theo dõi sức khỏe cá nhân, đo thân nhiệt, thông báo cơ quan y tế của phường, làm công tác vệ sinh trong gia đình… Tất cả các trường hợp ho, khó thở, sốt trên địa bàn TP cần liên hệ ngay với Sở Y tế để lấy mẫu xét nghiệm, tự cách ly tại nhà khi chờ kết quả.
 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo Công an, các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ người nhập cảnh vào TP. Người dân đeo khẩu trang thi tham gia giao thông, ở nơi công cộng…
 
Liên quan đến dịch COVID-19, UBND TP Hồ Chí Minh trước đó cũng ra công văn số 2820/UBND-VX ngày 26/7/2020 yêu cầu: tất cả người dân đang sinh sống tại TP.HCM rời Đà Nẵng từ ngày 1/7/2020 phải thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
 
Đến chiều ngày 27/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đang triển khai quy trình khai báo y tế, điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm tại 24 quận, huyện liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 mới tại Việt Nam.
 
Thông tin về bệnh nhân 419 và 420
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ