Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 đã khiến hàng chục người gặp nạn. Trong đó có 17 công nhân thủy điện và 13 người trong lực lượng cứu hộ, cứu nạn.
Báo Lao động đưa ton, trong số 13 người trong lực lượng cứu hộ thì có 11 người là quân nhân, 2 người là cán bộ địa phương. Đáng nói, trong số 2 cán bộ địa phương có 1 người là chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chủ tịch huyện Phong Điền mất tích trên đường đi cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3
Được biết, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về việc, thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở vào trưa ngày 12/10 thì Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đi kiểm tra, khảo sát để xác minh, kiểm tra thông tin và có phương án cứu hộ cứu nạn kịp thời, đoàn gồm có 21 người.
Đến tôi cùng ngày, đoàn cứu hộ di chuyển vào hiện trường và tạm nghỉ ở Trạm quản lý bảo vệ rừng 67. Đến khoảng 24h ngày 12/10 thì xảy ra sự cố sạt lở ở khu vực đoàn đang tạm nghỉ, có 8 người thoát ra khỏi khu vực sạt lở, còn 13 người đang mất tích, chưa liên lạc được.
Đến 5h ngày 13/10, sự cố sạt lở nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đã khiến 17 công nhân mất tích. Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã dùng xuồng cao tốc di chuyển trên lòng hồ thủy điện Rào Trăng 4 tiếp ứng lương thực, đưa 5 người bị thương đến cơ sở y tế địa phương cấp cứu.
Một tổ cứu nạn khác sử dụng các phương tiện cơ giới khẩn trương mở đường từ xã Phong Xuân theo đường 71 đến khu vực bị nạn. Nhưng do mưa lớn, đường bị sạt lở nhiều nên khó tiếp cận nơi gặp nạn.

Mở đường vào thủy điện Rào Trăng 3
Đến chiều 13/10, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu cùng ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã vào làm việc với Ban Chỉ huy để kiểm tra tình hình và chỉ đạo trực tiếp công tác tìm kiếm cứu nạn.
Đến 9h30 ngày 14/10, trực thăng của Sư đoàn 372 bay vào khu vực tiểu khu 67, trạm kiểm lâm Sông Bồ để tìm kiếm những người mất liên lạc.
Đến 13h ngày 14/10, thi thể nạn nhân đầu tiên trong số 17 công nhân gặp nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi rừng bằng đường sông. Thi thể này được tìm thấy ở khu vực phía dưới thủy điện Rào Trăng 3. Thi thể được chở về lòng hồ thủy điện Hương Điền. Sau đó, thi thể được chuyển về bệnh viện đa khoa Bình Điền để làm các thủ tục pháp y.
Cùng thời điểm, lực lượng cứu hộ cũng đưa 19 người ra khỏi rừng bằng đường sông. Tiếp đó, Công an đón và đưa số người này về tại tại trụ sở Cty Thủy điện Rào Trăng 3 đóng tại khu An Cựu City, TP Huế để theo dõi sức khỏe, hỗ trợ y tế và ổn định tâm lý.
Cận cảnh nơi 13 người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 nhìn từ trực thăng
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu