Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang tiếp tục đấu tranh lấy lời khai của Nguyễn Quốc Tuấn (tự Tuấn “cá”, 43 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời tiến hành lấy lời khai, làm rõ vai trò của vợ Tuấn “cá” cùng đồng bọn trong vụ án này.
Như đã đưa tin, ngày 7/5, cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp Tuấn “cá” (Chồng Lý Thị Loan, còn gọi là Loan “cá”). Trước đó, ngày 5/5, Công an tiến hành bắt giữ Loan “cá” cùng nhiều đồng bọn khác vì hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm tiểu thương ven KCN Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Tuấn "cá" bị bắt giữ vào ngày 7/5
Qua điểu tra, Công an xác định, vợ chồng Tuấn “Cá” ngụ tại phường Hóa An (TP Biên Hòa). Cả hai cùng kinh doanh buôn bán cá tại cợ Hóa AN. Đầu năm 2019, vợ chồng Tuấn “cá” phát hiện khu vực trước cổng Công ty PouChen (phường Hóa An) có nhiều tiểu thương họp chợ buôn bán hàng rong nên đứng ra bảo kê thu tiền.
Theo đó, những tiểu thương bán hàng rong sẽ phải nộp cho cặp vợ chồng này từ 100 đến 400 nghìn đồng/tháng. Với tiền dọn vệ sinh, mỗi tiểu thương đóng cho Tuấn “cá” từ 5 đến 7 nghìn đồng/tháng.
Vợ chồng Tuấn giao cho đối tượng Ái và Tùng (chưa rõ lai lịch) thu tiền vệ sinh và quét dọn. Tiền mặt bằng sẽ giao cho Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn “úc”, ngụ huyện Trảng Bom) và 3 người khác (chưa rõ lai lịch) trực tiếp thu.

Tiền lẻ được tiểu thương gom lại cống nạp cho nhóm Tuấn "cá" bị công an niêm phong
Giữa năm 2019, Loan “cá” chuyển đến khu vực chợ tự phát trước cổng Công ty ChangShin (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) thu tiền bảo kê các tiểu thương buôn bán ở đây. Còn Tuấn “cá” vẫn tiếp tục hoạt động ở khu vực phía trước công ty PouChen và quanh khu vực chợ Hóa An.
Sau khi bắt Loan “cá”, Công an tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ, đến ngày 7/5 thì ra lệnh bắt Tuấn C”á”. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai, từ đầu năm đến nay, cứ vào ngày 10 hàng tháng, Tuấn “úc” và một số đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) sẽ đi gặp các tiểu thương thu tiền chỗ ngồi. Nếu tiểu thương nào không nộp tiền thì nhóm này sẽ dọa nạt, đuổi đi không cho bán. Mỗi tháng, Tuấn thu từ 5 đến 6 triệu đồng. Tuấn cũng khai nhận, việc cho đàn em thu tiền các tiểu thương buôn bán hàng rong, mỗi tháng thu số tiền trên 20 triệu đồng.
Liên quan đến vụ án này, Công an TP Biên Hòa kêu gọi các tiểu thương từng bị Tuấn và đồng bọn thu tiền bảo kê liên hệ với Công an TP Biên Hòa để cung cấp thêm thông tin, phục vụ công tác điều tra.
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu