Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chồng 65, vợ 50...liệu có cách nào để có con nối dõi tông đường

Ở tuổi gần đất xa trời, vợ chồng người đàn ông này khao khát có một đứa con nối dõi...

Có lẽ chúng tôi là cặp vợ chồng già nhất từng gửi thư đến xin tư vấn về vướng mắc trong hôn nhân gia đình. Thật sự, đây là thời điểm vợ chồng tôi cảm thấy đau khổ, hụt hẫng và áp lực. Tôi năm nay 65 tuổi, vợ tôi 50 tuổi. Con cái chúng tôi đã vào đại học, nhưng thật trớ trêu, cả hai đưa đều bị tai nạn, một đứa đã mất rồi còn một đứa thì nằm liệt giường, chúng tôi vẫn đang ngày đêm chăm sóc.
 
Bây giờ chúng tôi đã có tuổi rồi nhưng rất mong muốn có thêm một đứa con để nối dõi. Vậy xin Gỡ rối tơ lòng cho chúng tôi một lời khuyên hữu ích. Văn Vương (Bình Định)
 
Tôi xin chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình bác khi đã ở tuổi này đáng nhẽ ra phải được sống hạnh phúc bên nhau, vui vầy bên con cháu. Thế nhưng, không may mắn tai nạn lại ập đến với gia đình khiến cuộc sống của hai bác gặp xáo trộn. Đây thực sự là điều không ai mong muốn, nhưng cuộc sống là vậy, những điều ta không mong muốn nhưng nó vẫn có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Không ai có thể ngăn cản được số phận và điều duy nhất chúng ta bắt buộc phải làm là đối mặt với thực tế khắc nghiệt, tìm cách khắc phục nó. Bởi vậy, mong vợ chồng bác có thể mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện và có những quyết định đúng đắn, phù hợp.
 
Chồng 65, vợ 50...liệu có cách nào để có con nối dõi tông đường
Ở tuổi lục thập, cặp vợ chồng già vẫn mong có con nối dõi tông đường
 
Trong nội dung bác chia sẻ, điều vợ chồng bác vướng mắc nhất bây giờ chính là việc làm sao để sinh được thêm một đứa con nữa để nối dõi tông đường khi mà chồng đã 65 tuổi và vợ đã 50 tuổi? Vì trong nội dung trên bác chia sẻ không nhiều nên tôi còn rất nhiều băn khoăn: Tôi không biết hiện tại vợ bác có còn kinh nguyệt không? Kinh nguyệt của bác gái có đều không? Bởi các nghiên cứu cho rằng, độ tuổi tốt nhất để phụ nữ sinh con là từ 20 đến 35 tuổi. Phụ nữ mang thai khó hơn kể từ 45 tuổi trở đi. Việc này xuất hiện do sự suy giảm hoạt động của buồng trứng và nội tiết tố. Tuy nhiên, nếu bác gái vẫn còn kinh nguyệt đều hàng tháng, chức năng buồng trứng tốt, nội tiết tố tốt thì vẫn có khả năng sinh con. Trên thế giới cũng từng ghi nhận nhiều trường hợp sinh con ở tuổi 50, 60, 70...
 
Nhưng dưới góc nhìn khoa học, tôi khuyên vợ chồng bác nên cân nhắc thật kỹ việc mang thai, sinh con ở độ tuổi này. Trong trường hợp hai người quyết tâm sinh con thì cần nắm chắc những nguy cơ có thể xảy ra để chuẩn bị tâm lý, sức khỏe. Mang thai ở độ tuổi này thường dễ dẫn đến nguy cơ mắc một số bệnh mãn tĩnh như tiểu đường, cao huyết áp, hoặc gặp phải tình trạng tiền sản giật, sản giật... Quá trình mang thai cũng dễ khiến các bệnh mãn tính đã mắc phải trước đó (nếu có) trở nên nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, mang thai ở độ tuổi này thường làm tăng nguy cơ sinh non, sảy thai, nhẹ cân và thường dễ phải mổ lấy thai. Đứa trẻ sinh ra có thể gặp các bất thường liên quan đến các vấn đề như dị tật bẩm sinh, rối loạn bất thường tại nhiễm sắc thể trong quá trình phân chia tế bào, các bệnh lý mãn tính nguy hiểm như tim mạch, đái tháo đường, dị tật bẩm sinh... Do đó, trước khi quyết định mang hai, hai bác cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa để xin tư vấn cặn kẽ.
 
Không chỉ là những nguy cơ liên quan đến sức khỏe, việc giáo dục con cái khi hai bác ở độ tuổi này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Chính vì vậy, tôi khuyên hai bác nên dành thêm một chút thời gian nữa để suy nghĩ, cân nhắc kỹ hơn xem đây có phải là lựa chọn tốt nhất không? Liệu sức khỏe của người con kia có nghiêm trọng đến mức không thể sinh con, lấy vợ được nữa không? Nếu hai bác còn chưa thật sự chắc chắn thì có thể xin tư vấn từ bác sĩ. Hiện nay, y học tiên tiến có thể có nhiều cách để giúp con trai bác phục hồi sức khỏe. Hy vọng, với những chia sẻ trên vợ chồng bác sẽ đưa ra được quyết định phù hợp. Chúc gia đình bác nhiều sức khỏe!
 
Chuyên gia tâm lý Minh Chuyền
 
Xem thêm: Chồng thừa khả năng nhưng vẫn để vợ “nhịn đói”