Chọn trường cho con liệu có quan trọng không? Trong khi nhiều người vẫn cười xòa “Có gì mà phải phức tạp như thế?” Tại sao lại không quan trọng, không phức tạp cho được trong khi con đi học mẫu giáo thậm chí chưa có cả khả năng tự vệ. Những cô giáo mầm non sẽ là người đầu tiên dạy dỗ con. Môi trường mầm non là nơi viết những nét đầu tiên trên trang giấy hoàn toàn trắng tinh.
Vậy chọn trường cho con thế nào là tốt nhất?
Đầu tiên, hãy xác định rõ tư tưởng: bạn muốn gửi con vào một ngôi trường tiêu chuẩn như thế nào? (trường công lập hay trường tư thục); trường dạy theo phương pháp nào? (song ngữ, quốc tế, Montessori hay STEAM…).
Bầu sẽ đưa cho bạn một bảng đánh giá với 9 tiêu chí. Nó như một chìa khóa mở cánh cửa kéo mẹ ra khỏi những mớ bòng bong trong chính quyết định của mình. Chắc chắn có người sẽ nghĩ “mọi chuyện có phải đang bị phức tạp hóa lên?”, nhưng không, bảng đánh giá đó sẽ giúp bạn giải quyết được kha khá vấn đề và đưa ra được lựa chọn cuối cùng mà không hề cảm thấy hối tiếc.
1. Địa điểm: 10/100
Địa điểm là một yếu tố không quá quan trọng nhưng lại nên được đánh giá cao. Một ngồi trường rất tốt nhưng quá xa sẽ gây ra khá nhiều những bất lợi cho cả bố mẹ và con. Hãy tưởng tượng những hôm trời rét căm căm hoặc nắng nóng ngột ngạt, con bạn sẽ phải di chuyển một quãng đường rất xa và đầy bụi bặm. Có thể thời gian đầu, cả bạn và bé đều sẽ có nhiều hứng khởi nhưng điều đó sẽ giảm sút đi trông thấy bởi sự mệt mỏi vì phải đi rất lâu mới tới được trường. Chưa kể nếu trường ở ngược đường hoàn toàn với cung đường đi làm của bố mẹ, điều này thực sự rất bất tiện.
Tuy nhiên, nhiều ngôi trường tốt, trường quốc tế đều có xe đưa đón đối với cả lứa tuổi mẫu giáo. Tất nhiên điều này sẽ phải cân nhắc trong chi phí sẽ được đề cập đến phần sau.
Một ngôi trường có địa điểm phù hợp sẽ là ở gần nhà hoặc cách cơ quan của bố/mẹ không xa để bạn có thể tiện đường đưa con đi học.
2. Cơ sở vật chất: 10/100

Cơ sở vật chất là điều bạn có thể đánh giá dễ dàng nhất theo chính cảm tính và sự quan sát của mình. Đừng quên ghé qua những nơi như: phòng học của con, nhà vệ sinh của các bé, khu vui chơi trong nhà… để có thể cảm nhận rõ ràng sự ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ ở mỗi trường.
3. Đồ chơi, dụng cụ giảng dạy: 5/100

Hầu hết đồ chơi của các con đều được xếp trên các giá trong lớp học nên bạn có thể dễ dàng quan sát chúng còn mới hay đã cũ, nhà trường có thường xuyên thay đổi giáo cụ giảng dạy, đồ chơi cho các con bao nhiêu lâu mới được làm sạch một lần…
Đừng ngại ngần hỏi thẳng chính giáo viên những vấn đề bạn đang thắc mắc và tìm lời giải trong chính sự thẳng thắn hay ấp úng, mập mờ của các cô. Bởi lẽ đa số các phụ huynh chỉ quan tâm đến con ăn gì, ngủ ở đâu chứ ít người để ý đến những vấn đề này. Việc vệ sinh đồ chơi của con cũng nên được quan tâm, có những trường đồ chơi từ lúc mua về tới vài năm sau đều không hề được vệ sinh, dọn rửa, đủ thấy chúng sẽ bám vi khuẩn, nấm mốc khủng khiếp thế nào. Với những ngôi trường dạy con theo các phương pháp Montessori hay STEAM, dụng cụ giảng dạy sẽ phong phú và đa dạng hơn so với các trường công và trường tư bình thường.
…(Còn tiếp)









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu