Chiếc máy bay được thiết kế với nhiên liệu chạy bằng điện gồm 18 cánh quạt và thời gian hoạt động là khoảng 2 phút 30 giây sau khi cất cánh. Hình ảnh chiếc “taxi bay” bay lượn xung quanh các tòa nhà cao ốc tại khu vực vinh Marina đã khiến cho những người chứng kiến phải gật gù thán phục về khả năng sáng tạo của con người.

Trong chuyến bay có sự tham gia của 1 phi công chuyên nghiệp nhằm đảm bảo cho thiết bị trong chiếc “taxi bay” được vận hành an toàn và đảm bảo đúng quy trình.
Đây là màn thử nghiệm “taxi bay” đầu tiên của hãng công nghệ Volocopter tại quốc đảo Singapore. Trước đó, hãng công nghệ này đã thử nghiệm thành công tại nhiều quốc gia khác như: Đức, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Phần Lan và Mỹ.
Volocopter cho biết, hãng sẽ đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ “taxi bay” tại các thành phố lớn trên thế giới trong vòng vài năm tới nhằm giải quyết các vấn đề ác tắc giao thông tại các quốc gia này, đặc biệt là ở khu vực châu Á.
Ngài Florian Reuter - Giám đốc điều hành Volocopter cho biết, hãng có kế hoạch mang taxi bay tới các thủ đô của châu Á như: Jakarta (Indonesia), Manila (Philippines), Bangkok (Thái Lan). Thậm chí Ấn Độ và Trung Quốc cũng là hai thị trường lớn mà Volocopter đang nhắm đến.

Tại Singapore, dịch cụ taxi bay sẽ được sử dụng để giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển trên những tuyến đường lớn trong thành phố. Đặc biệt là những khu vực du lịch trong điểm, nơi có nhiều nhà hàng nổi tiếng và các khách sạn hạng sang.
Volocopter cùng với công ty Lilium của Đức đang kết hợp bắt tay với các "ông lớn" trong lĩnh vực sản xuất máy bay và các đại gia công nghệ lớn hàng thế thế giới như Uber để chạy đua trong việc sản xuất ra những chiếc taxi bay đầu tiêntrên thế giới.
Theo Phương Hoa/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu