Hôn mê ngộ độc vì tập tành uống bia
Mới đây, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang, Hà Giang vừa tiếp nhận bệnh nhi N.Q.B, 8 tuổi trong tình trạng hôn mê, mất ý thức, đồng tử co nhỏ, hơi thở có mùi bia. Nguyên nhân được xác định do bé bị ngộ độc bia.
Gia đình cho biết có thói quen cho cháu tập uống bia từ bé. Nahan lúc bố mẹ vắng nhà cháu bé mở tủ lạnh tìm bia và tự uống. Khi về nhà, thấy bé B. có dấu hiệu nôn mửa, lơ mơ rồi ngất lịp, gia đình lập tức đưa con trai đến bệnh viện cấp cứu.

Cháu bé may mắn hồi phục sau 5 ngày điều trị
Qua khai khai thác tiền sử và các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ kết luận bệnh nhi bị ngộ độc bia, chỉ định truyền dịch, bù nước điện giải...
May mắn được cấp cứu kịp thời, bệnh nhi đã hồi tỉnh, lấy lại được ý thức, sau đó được chuyển tiếp sang khoa Nhi điều trị thêm 5 ngày trước khi xuất viện.
Dù nhiều thông tin cảnh báo về tác hại rượu bia đối với trẻ nhỏ nhưng rất nhiều sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra. Vào tháng 5/2018, tại Nghệ An cũng tiếp nhận bé trai 11 tuổi vào viện với tổn thương não nghiêm trọng sau khi uống hơn 1 lít rượu do bạn bè thách đố.
Nhân lúc người lớn đi vắng nhóm trẻ mang rượu bia ra thách đố nhau. Trẻ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng loạn ý thức, vật vã, khó thở, nôn nhiều, hôn mê sâu, sốt liên tục 39 độ.
Trẻ nhỏ uống rượu bia nguy hại như thế nào
Bác sĩ cảnh báo, rất nhiều bậc phụ huynh lấy làm vui khi cho con tập thử bia, rượu từ bé với quan niệm, nếm thử một chút không ảnh hưởng gì mà không biết hậu quả khôn lường dù chỉ là nhập một ngụm.
Bệnh viện Tâm thần Hà Nội từng thực hiện một cuộc khảo sát trong 5 năm tại Hà Nội với trên 15.000 người tham gia. Kết quả giật mình khi tỉ lệ người trẻ dưới 20 tuổi nghiện rượu lên tới gần 63%.
PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm (ĐH Bách khoa Hà Nội) cho hay, người lớn uống vài hớp bia có thể chưa ảnh hưởng gì nhiều nhưng với trẻ nhỏ dù chỉ một ngụm cũng có thể ảnh hưởng tới hệ thần kinh và các tạng.

Ảnh minh họa
Bản thân rượu bia là các chất kích thích, nếu chỉ một uống một ngụm có thể khiến trẻ mặt đỏ gay, choáng váng chưa hại nhiều. Nhưng khi nâng số lượng uống theo từng ngày sẽ gây hại cho não, mắt, gan, thận và chức năng hấp thụ của trẻ.
Bởi lẽ trong rượu bia có chứa cồn công nghiệp methanol (cồn công nghiệp) là một chất độc tính thấp, nhưng khi đi vào cơ thể nó sẽ chuyển hóa thành formaldehyde. Chất này sẽ tiếp tục được oxy hóa thành axit fomic tấn công não bộ, mắt, dây thần kinh thị giác và các bộ phận bằng mô mềm như thận và gan.
Đó là chưa kể việc tập cho trẻ uống bia rượu lâu dần sẽ hình thành thói quen và có thể dẫn đến chứng nghiện rượu, bia từ sớm, ảnh hưởng đến tâm thần người trẻ.
Đáng nói, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 (chính thức được áp dụng từ ngày 1/1/2020) có quy định nghiêm cấm: Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia; người chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia; quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên; cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu bia đối với sức khỏe…
Các bệnh ung thư do rượu bia gây ra
Theo Hà Ly/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu