Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cho con đi du lịch ngoại khóa: Niềm vui hay nỗi lo?

Từ vụ việc học sinh lớp 4 đuối nước ở TP.HCM đến 3 học sinh vong do tàu lượn siêu tốc văng khỏi đường ray tại Phú Thọ khi đi du lịch ngoại khóa khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Niềm vui hay nỗi lo khi cho con em t

Những ngày qua, liên tiếp các vụ việc thương tâm xảy ra liên quan đến các chuyến đi du lịch ngoại khóa của học sinh. Ngày 13/1, một học sinh lớp 4 ở TP.HCM rơi vào tình trạng nguy kịch vì đuối nước khi đi tham quan cùng nhà trường tại Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương). Ngày hôm sau, tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (Phú Thọ), khi đang chơi tàu lượn siêu tốc 3 học sinh trường THPT Đông Anh (Hà Nội) đã gặp nạn, hậu quả 1 học sinh không qua khỏi, 2 người còn lại bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn tại Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (Phú Thọ) ngày 14/1 khiến 1 học sinh tử vong, 2 em bị thương nặng 

Phụ huynh lo lắng

Nhiều bậc phụ huynh chia sẻ họ cảm thấy lo lắng mỗi khi cho con đi du lịch ngoại khóa. Chị Thu Thảo có con học ở trường tiểu học Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Trước mỗi chuyến đi chơi của con tôi đều cảm thấy lo lắng. Nhưng không thể bắt con ở nhà vì cả lớp đi mà con không đi thì không được, và như thế con mới có thể hòa đồng với bạn bè”.

Cùng chung nỗi lo với chị Thảo là chị Dung, có con học tại trường Tiểu học Trần Phú (Bắc Giang) chia sẻ vì lo lớp đông, thầy cô không để ý được hết nên chị phải xin đi cùng để chăm sóc con.

Có nên hủy bỏ hoạt động ngoại khóa cho học sinh?

Không chỉ Việt Nam mà nhiều nước có nền giáo dục phát triển đều khuyến khích các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm cho học sinh

Trên thực tế, không chỉ Việt Nam mà nhiều nước có nền giáo dục phát triển đều khuyến khích các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm cho học sinh. Vậy nên vẫn cần tổ chức những hoạt động tham quan, du lịch ngoại khóa cho học sinh. Nhiều nhà tâm lý giáo dục cho rằng, thay vì lo lắng mà hủy bỏ, người lớn nên tăng cường đảm bảo an toàn cho học sinh trong mỗi chuyến đi.

Đầu năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch trải nghiệm, tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh phải phù hợp, đảm bảo an toàn, khả thi về khoảng cách địa lý, sức khỏe của học sinh khi tham gia các hoạt động. Nhà trường cần tăng cường các biện pháp quản lý tốt học sinh khi tham gia hoạt động dã ngoại thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.

Làm gì để niềm vui không trở thành nỗi lo?

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội từng lưu ý, các trường học khi lựa chọn địa điểm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tham quan, hoạt động ngoại khóa cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn Thủ đô hoặc các tỉnh lân cận phải phù hợp với lứa tuổi, đối tượng tham gia. Việc tổ chức phải được thống nhất và đồng thuận của phụ huynh học sinh. Phải lựa chọn những đơn vị (công ty) cung cấp dịch vụ có đủ năng lực, uy tín, xe vận chuyển đảm bảo chất lượng. Lái xe phải có ý thức tốt, có trách nhiệm cao, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Nhà trường cần bố trí cán bộ giáo viên, phụ huynh cùng tham gia và quản lý học sinh bảo đảm an toàn khi tổ chức.

Để niềm vui không trở thành nỗi lo cần sự phối hợp của gia đình, nhà trường và các đơn vị liên quan. Đừng để niềm vui học trò bỗng chốc biến thành những ký ức ám ảnh các em suốt cuộc đời…