Chương trình “Tài danh đất Việt” số thứ 5 vừa chính thức được ông bầu Gia Bảo công bố với chủ đề “Đêm tôn vinh”. “Tài danh đất Việt 5” là một chuỗi chương trình cải lương đặc biệt, mỗi đêm sẽ tôn vinh một nghệ sĩ cải lương từng “vang bóng một thời”.
Người mở màn cho “Đêm tôn vinh” là nghệ sĩ Thanh Hằng. Đêm diễn có sự xuất hiện của NSND Thanh Ngân, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Hoài Linh, Vũ Luân, Tú Sương, Trọng Phúc, ca sĩ Quốc Đại, nghệ sĩ Ngân Quỳnh,…

Nghệ sĩ Thanh Hằng nghẹn ngào chia sẻ, cô vẫn luôn mong ước có một chương trình như vậy. Nhiều năm về trước, khi vẫn đang ở Úc, nghệ sĩ Thanh Hằng từng được danh hoài Hoài Linh ngỏ ý làm liveshow riêng cho cô, thậm chí còn đặt sẵn tên “Thanh Hằng – Ngày trở về”. Nhưng ngày ấy, Thanh Hằng vẫn luôn ái ngại, không muốn làm phiền đến người em thân thiết nên mọi thứ vẫn dừng lại ở mức lý tưởng.
Đến tận chương trình “Tài danh đất Việt – Đêm tôn vinh”, Thanh Hằng và Hoài Linh có dịp tái ngộ trên sân khấu.
“Tôi sợ làm phiền đồng nghiệp, sợ khán giả quên mình. Tôi cứ lo sợ đến tiêu cực. Hoài Linh đã động viên tôi: Chị đã cho đi rất nhiều nên chắc chắn chị sẽ nhận lại tình yêu thương của khán giả và đồng nghiệp", Thanh Hằng rơm rớm nước mắt.
Nghệ sĩ Thanh Hằng từng là một tên tuổi lớn ở Việt Nam, cô là thế hệ tiếp nối NSND Bạch Tuyết, NSND Ngọc Giàu,… Nhưng cô từng đi định cư ở Úc một thời gian dài nên khi quay lại sân khấu ở Việt Nam, cô cảm thấy không tự tin khán giả còn thích nghe mình hát.

Theo Vietnamnet, Hoài Linh từng chia sẻ, Thanh Hằng góp mặt trong nhiều show hỗ trợ đàn em, không màng đến cát-xê hoặc không lấy cát-xê bởi đam mê ca hát cháy bỏng, muốn được biểu diễn. Tuy nhiên, cô không dám làm show riêng hay đứng một mình trên sân khấu.
Ban đầu, nghệ sĩ Thanh Hằng không muốn tham gia vì sợ mình không kham nổi xuyên suốt một show dài. Nhưng khi cô biết chương trình tổ chức dạng “cải lương phòng trà” và được Hoài Linh ủng hộ nên cô cảm thấy đỡ áp lực hơn.
Khi nghệ sĩ Thanh Hằng biết được Hoài Linh và nhiều nghệ sĩ khác đồng ý nhận lời show “Tài danh đất Việt” vì mình, cô xúc động nói: “Tôi đã nhận lại quá nhiều tình cảm hôm nay. Nếu đêm 4/4 hát xong có tắt thở, tôi cũng vui lòng”.

Nghệ sĩ Thanh Hằng sinh năm 1959 trong một gia đình có truyền thống hát cải lương. Có có mẹ là nghệ sĩ Kim Hoa, có bà ngoại là nghệ sĩ Tư Hélène. Các chị em của Thanh Hằng là Thanh Ngọc, Thanh Ngân, Ngân Quỳnh cũng là nghệ sĩ cải lương.
Cô nổi tiếng với các vở như Giọt lệ cố nhân, Tứ tử đăng khoa, Một kiếp đọa đày, Hàn Mặc Tử, Người đẹp Bạch Hoa Thôn,… Năm 1991, Thanh Hằng giành huy chương vàng giải thưởng cải lương Trần Hữu Trang. Năm 1997, cô đoạt giải Mai Vàng với vở Duyên Kiếp của nhà soạn kịch Hoàng Song Việt.
Năm 2001, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Thanh Hằng âm thầm rời xa sân khấu và chọn cuộc sống riêng khá kín tiếng. Sau nhiều năm sống và làm việc tại nước ngoài, lui về sau ánh đèn sân khấu thì cô đã trở về nước và tiếp tục các hoạt động nghệ thuật.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu