Bảo Ngọc nổi lên như một hiện tượng sau chương trình "Gương mặt thân quen". Dù mới chỉ 12 tuổi nhưng cô bé đã sở hữu một lượng fan hùng hậu với hàng trăm ngàn lượt theo dõi. Tiểu mỹ nhân Cần Thơ gây ấn tượng với khuôn mặt bầu bĩnh, đường nét thanh thoát và nụ cười có khả năng làm xiêu lòng bất cứ ai.

Nhiều người dự đoán với nhan sắc vượt trội đó, Bảo Ngọc sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu trong tương lai. Nổi tiếng từ nhỏ, "tiểu mỹ nhân Tây Đô" liên tục nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo, đóng phim, chương trình ca nhạc. Diễn xuất của Bảo Ngọc khi vào vai Lam Chi trong bộ phim "Gia đình là số 1" cũng nhận được nhiều lời khen của khán giả.

Bảo Ngọc đọ sắc cùng hoa hậu
Ngoài tài năng và nhan sắc vượt trội, "hoa hậu nhí" còn được mọi người khen là cô bé ngoan ngoãn, khéo léo và dịu dàng. Hợp tác với nhiều hoa hậu, người nổi tiếng ở showbiz, Bảo Ngọc đều nhận được nhiều cảm tình.

"hoa hậu nhí" có cát-xê khủng nhất
"Tiểu mỹ nhân Cần Thơ" hiện là một trong những diễn viên nhí có cát xê khủng nhất. Mẹ Bảo Ngọc -chị Kim Oanh chia sẻ hai mẹ con vừa tậu được 1 căn nhà chung cư ở Sài Gòn và công lớn là nhờ sự nỗ lực của Bảo Ngọc. "Hai mẹ con vừa dọn từ nhà trọ sang nhà mới ở chung cư. Hai mẹ con xa quê lên Sài Gòn được gần 6 năm, đã 3 lần ở nhà trọ, đến lần thứ tư này đã được ở chung cư".

12 tuổi đã tập gym giữ dáng
Bảo Ngọc còn có ý thức tập luyện thể thao từ bé để duy trì vóc dáng. Mỗi ngày cô bé đều dành thời gian tập gym giúp nâng cao sức khỏe. Khi được hỏi về ý định thi hoa hậu, Bảo Ngọc chia sẻ:
"Chuyện tương lai em khó nói trước. Biết đâu sau này lớn lên em làm nhân viên văn phòng hay là tiếp viên hàng không thì sao. Em thích lĩnh vực nghệ thuật hơn nhưng hiện tại mục tiêu trước mắt là việc học. Ngoài ra em còn xây dựng kênh YouTube riêng được hơn 600 ngàn người theo dõi, để chia sẻ cuộc sống cùng các bạn nhỏ".

Dù nổi tiếng từ sớm nhưng Bảo Ngọc vẫn luôn giữ được vẻ ngây thơ, trong sáng chứ không bị già trước tuổi. Cô bé đang theo học tại một trường cấp 2 nổi tiếng ở TP.HCM và nhận được học bổng tài trợ toàn phần. Mẹ Bảo Ngọc luôn lo lắng con bị ảnh hưởng quá nhiều nên luôn cố gắng giữ sự hồn nhiên nhất cho con.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu