Sáng 3/10, Công an tỉnh Điện Biên thông tin, đơn vị đã lấy được lời khai của Cà Thị Út (24 tuổi, trú tại bản Co Thón, xã Pá Khoang, TP. Điện Biên Phủ). Bước đầu xác định được mục đích "bom" 150 mâm cỗ của Út. Cơ quan điều tra xác định, đối tượng này có hành vi lừa đảo.
Qua đấu tranh, Út khai nhận vì thương xuyên đến ăn ở nhà hàng Tâm Phúc nên quen biết và tạo lòng tin với chủ quán là anh Vũ Thế Long. Út từng khoe đang công tác trong cơ quan nhà nước trên địa bàn để "đánh bóng" bản thân. Khi chủ nhà hàng tin tưởng, Út nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh mới nhất của đối tượng Út tại cơ quan điều tra
Khoảng tháng 8/2020, Út đặt 7 mâm cơm (trị giá 7 triệu đồng) của nhà hàng Tâm Phúc. Út nói là để tiếp khách và yêu cầu anh Long giao đến địa điểm Út cung cấp.
Sau nhiều ngày không thấy Út trả tiền nên anh Long gọi đòi. Lúc này Út nói bao giờ làm xong tiệc cưới thì sẽ trả luôn. Út đặt anh Long làm 150 mâm cỗ cưới vào ngày 30/9. Song đến ngày đó, cỗ bàn đã xong mà không thấy Út đến, anh Long báo tố cáo Út đến Công an.
Cũng theo anh Long tình báo, trước khi đặt cỗ cưới, Út còn từng đặt 156 kg gà sống, 40 kg giò, 180 hộp mía (trị giá gần 23 triệu đồng) để tổ chức báo hỷ tại nhà gái. Việc Út "bom" cỗ khiến gia đình anh Long thiệt hại nặng nề về kinh tế.
"150 mâm cỗ là số lượng lớn mà nhân viên và gia đình đã thức trắng đêm để chuẩn bị. Ngoài những mâm cỗ trên, ngày 24/9, cô dâu nói tổ chức cưới trên nhà gái nên có đặt nhà hàng chuyển lên 156kg gà 40kg giò, 180 đĩa mía tráng miệng. Nhà gái cho người xuống hỗ trợ vận chuyển đồ, nên gia đình tin tưởng giao hàng mà không lấy tiền. Số tiền hàng giao hôm đó là 32 triệu đồng, tổng thiệt hại cả đám cưới tính đến nay khoảng hơn 200 triệu đồng”, chị T. (vợ anh Long) gạt nước mắt kể.
Trong sáng 3/10, Cơ quan điều tra đã cung cấp hình ảnh của đối tượng Út tại cơ quan điều tra. So với hình ảnh Út đăng tải trên mạng xã hội thì quả là "một trời một vực". Hiện chân dung của Út đang được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ, ai cũng ngỡ hàng, không tin vào mắt mình.
Hiện Công an thành phố Điện Biên Phủ đang tiếp tục điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu