Chân dung hoa hậu Đặng Ngọc Chúc vừa có mỹ phẩm bị xử phạt do quảng cáo 'chui', bán hàng không rõ nguồn gốc
Trên báo chí, doanh nhân - hoa hậu Đặng Ngọc Chúc chia sẻ: "Thời điểm lần đầu khởi nghiệp, dồn hết số vốn chồng dành dụm được đi làm ăn nhưng nhanh chóng thất bại, tôi từng rơi vào khủng hoảng với những suy nghĩ tiêu cực vì tưởng như mình sắp đánh mất cả gia đình. Tôi cảm nhận được sự thất vọng trong ánh mắt của chồng và có thời gian, anh đã rời bỏ tôi. Con gái chính là động lực để tôi vực dậy tất cả. Dường như, với bản năng vốn có của người phụ nữ không bao giờ khuất phục trước số phận cùng tính cách hiếu thắng của mình, tôi càng có thêm ý chí quyết tâm đứng lên một lần nữa".
Màn lột xác ấn tượng để trở thành hoa hậu của Đặng Ngọc Chúc. Ảnh baohoahaudoanhnhan.vn
Chỉ trong vòng 6 tháng, nhờ vào sự nhạy bén sẵn có, Ngọc Chúc chớp lấy cơ hội và từng bước đạt được thành công, thoát khỏi cảnh nợ nần bủa vây, gia đình tái hợp trở lại. Nói thì dễ, nhưng để làm được là cả một quá trình đấu tranh tâm lí và đánh đổi sức lực của nữ doanh nhân trẻ. Hiện tại, chị là Giám đốc Công ty mỹ phẩm Lê Vân – người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Humnile.
Theo thông tin doanh nghiệp này quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với nội dung: "Năm 2014, Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Lê Vân ra đời. Sau ba năm đi vào hoạt động, từ thị trường phân phối nhỏ lẻ ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Đến nay, mỹ phẩm Lê Vân đã có mặt rộng khắp cả nước và xuất khẩu ra một số nước như: Malaysia, Hàn Quốc…
Các dòng sản phẩm của Lê Vân được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, khép kín, tuân thủ các quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Nguyên liệu đầu vào được chọn lọc kỹ lưỡng, có nguồn gốc từ thiên nhiên, nhập khẩu từ Đức, Pháp, Nhật Bản.
Tháng 7 năm 2015, mỹ phẩm Lê Vân đã vinh dự nhận Cúp Sản phẩm an toàn vị sức khỏe cộng đồng và Bằng chứng nhận chìa khóa vàng cho sự thành công năm 2015. Tháng 6 năm 2017, mỹ phẩm Humnile – dòng thương hiệu nổi bật nhất của Lê Vân chính thức nằm trong danh sách Top 10 sản phẩm – Dịch vụ tốt nhất vì người tiêu dùng".
Như vậy chưa đủ khi chị còn được quảng cáo như một vị bồ tát sống với nội dung: "Mỗi tháng, chị đều dành một ngày để tặng gạo, nhu yếu phẩm cho những ngôi chùa nuôi trẻ mồ côi, người nghèo, tổ chức những chuyến từ thiện đi đến các vùng quê xa để trao học bổng cho học sinh nghèo và tặng gạo, ủng hộ tiền cho chị em mắc bệnh hiểm nghèo. Chị cũng tài trợ cho rất nhiều hoạt động của sinh viên như: Cặp đôi Quản trị 2016 của sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh trường đại học Công Nghệ Sài Gòn; Khởi nghiệp tinh gọn với sản phẩm handmade của trường đại học Kinh Tế TP. HCM…".
Thật sự thuyết phục người tiêu dùng bằng sự hào nhoáng, những câu nói truyền cảm hứng như: Tôi làm được và bạn cũng thế". Đặng Ngọc Chúc như một điểm sáng cho ngành mỹ phẩm Việt Nam, người người tin, nhà nhà dùng. Bởi trước giờ rất ít doanh nghiệp mỹ phẩm Việt Nam có thể đáp ứng được yêu cầu cao của thị trường quốc tế. Hơn nữa lại được bán bởi chính vị doanh nhân Á hậu cuộc thi Hoa hậu người Việt châu Á Thái Bình Dương 2019.
Chân dung doanh nhân Đặng Ngọc Chúc trong cuộc thi Hoa hậu người Việt châu Á Thái Bình Dương 2019
Tuy nhiên, ngày 28/4/2020, thanh tra Sở Y Tế Tp. Hồ Chí Minh vừa công bố xử phạt nặng hàng loạt các doanh nghiệp mỹ phẩm có hành vi gian dối. Nổi bật trong danh sách có tên công ty TNHH MTV SX và TM Mỹ phẩm Lê Vân (do vi phạm tại chi nhánh) có địa chỉ 504/51/45 Kinh Dương Vương, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.
Cụ thể mỹ phẩm Lê Vân vi phạm các lỗi: quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung thực hiện quảng cáo theo quy định; Kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tuy thông tin từ Sở Y tế không nói rõ việc xử phạt, buộc tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm nào nhưng đây là hình ảnh một số sản phẩm đang được quảng cáo của Mỹ phẩm Lê Vân trên mạng xã hội.
Lúc này người tiêu dùng mới thực sự đặt câu hỏi, bấy lâu nay người ta coi trọng vẻ hào nhoáng, lớp vỏ bọc dày dặn được xây dựng kỳ công như hoa hậu Đặng Ngọc Chúc liệu có thực sự an toàn? Sự thật đằng sau những lời lẽ quảng cáo hung hồn, mật ngọt là gì?
Phân tích về tác hại trong việc sử dụng mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc trên báo chí, Bác sĩ Vũ Thái Hà, Trưởng khoa Tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết: "Bất kể người nào đều có thể bị dị ứng các thành phần trong mỹ phẩm, kể cả mỹ phẩm rõ nguồn gốc hay không. Điều này gây tác hại rất lớn đối với người tiêu dùng. Riêng những trường hợp dùng phải mỹ phẩm giả đa phần sẽ bị dị ứng, kích ứng vì có thể trong mỹ phẩm đó chứa những chất độc với cơ thể, gây tổn hại da. Một là chất lột tẩy mạnh gây mất sắc tố, gây bỏng, gây sẹo trên da và kích ứng da như bong tróc, rát…

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cần Thơ triển khai can thiệp sức khỏe sinh sản, tình dục cho người khuyết tật
TP. Cần Thơ là địa phương được chọn thí điểm dự án can thiệp sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho người khuyết tật trong khuôn khổ hợp tác giữa UNFPA, UNDP và UNICEJune 5 at 12:15 pm -
Đà Nẵng phát động chương trình xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng đã tổ chức chương trình phát động và ký cam kết xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá. Chương trình với sự tham dự của Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể viên chức, người lao động trung tâm.June 3 at 2:00 pm -
Gia Lai: Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ hè
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Gia Lai vừa có Công văn số 1403/SGDĐT-GDMNTH về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe trẻ em mầm non trong thời gian nghỉ hè năm 2025 và chuẩn bị năm học mới 2025 - 2026 đối với cấp học mầm non.June 3 at 2:00 pm -
Bệnh phì đại tuyến tiền liệt: Có nên quan hệ tình dục?
Phì đại tuyến tiền liệt (Benign Prostatic Hyperplasia - BPH) là một bệnh lý phổ biến ở nam giới trung niên và cao tuổi, gây ra các triệu chứng rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu đêm hoặc tiểu ngắt quãng. Một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm là: Liệu người mắc BPH có nên quan hệ tình dục?June 3 at 9:25 am