Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ mãn kinh: Cần sự thay đổi nhận thức từ gia đình đến cộng đồng

Trong dòng chảy phát triển của xã hội hiện đại, sức khỏe phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ giai đoạn mãn kinh đang trở thành một vấn đề y tế và xã hội mang tính chiến lược. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn phụ nữ vẫn xem nhẹ hoặc chưa có nhận thức đúng mức về những biến đổi sinh lý, tâm lý và cảm xúc trong thời kỳ này. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều người phải sống chung với bất tiện, rối loạn và suy giảm chất lượng sống mà lẽ ra có thể được phòng ngừa và cải thiện từ sớm.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Nhằm thúc đẩy nhận thức đúng đắn và cập nhật tiến bộ y học trong chăm sóc phụ nữ mãn kinh, ngày 7/12, tại Mai House Saigon (TP. Hồ Chí Minh), Hội Phụ sản TP. Hồ Chí Minh (HOGA) phối hợp cùng Cumlaude Lab - thương hiệu phụ khoa đến từ Tây Ban Nha tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng cuộc sống ở phụ nữ mãn kinh - Giải pháp không nội tiết và nội tiết”.

Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành như: PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, TS.BS Bùi Chí Thương - Trưởng khoa Sản - Bệnh viện Nhân dân Gia Định cùng các diễn giả quốc tế nhằm chia sẻ những hướng tiếp cận y học mới, an toàn và nhân văn trong điều trị và chăm sóc phụ nữ mãn kinh.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo
Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo

Tại hội thảo, các báo cáo khoa học đã nhấn mạnh xu hướng liệu pháp không nội tiết (Non-Hormonal Therapy) - giải pháp điều trị tiên tiến dành cho những phụ nữ không thể hoặc không muốn sử dụng hormone. Đây là một hướng đi hiện đại, dễ tiếp cận, phù hợp với đặc điểm cơ địa phụ nữ châu Á, góp phần giảm thiểu tác dụng phụ, bảo tồn tự nhiên cơ thể và cải thiện hiệu quả chất lượng sống. Các sản phẩn tiêu biểu của Cumlaude Lab (Cumlaude Lab Lubripiu, Cumlaude Lab CLX, Cumlaude Lab Prebiotic) hướng đến việc hỗ trợ điều trị bằng giải pháp không nội tiết, an toàn, thân thiện với cơ thể.

Thông điệp nổi bật của hội thảo là “Sức khỏe phụ nữ không chỉ là vấn đề của cá nhân, mà là nền tảng của sức khỏe cộng đồng”. Việc quan tâm, thấu hiểu và chăm sóc phụ nữ giai đoạn mãn kinh phải bắt đầu từ nhận thức đúng đắn của chính người phụ nữ, từ gia đình, sự chuyển biến nhận thức của cả xã hội đến từ hệ thống y tế, tổ chức xã hội, truyền thông.

PGS.TS.BS Vũ Thị Nhung trình bày báo cáo khoa học tại hội thảo
PGS.TS.BS Vũ Thị Nhung trình bày báo cáo khoa học tại hội thảo

Theo PGS.TS.BS Vũ Thị Nhung - Chủ tịch Hội Phụ sản TP. Hồ Chí Minh, mãn kinh không phải là một “bước lùi” của tuổi tác, mà là giai đoạn chuyển đổi tự nhiên trong đời sống sinh lý của phụ nữ.. Tuy nhiên, do sự suy giảm hormone estrogen, phụ nữ thường phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như: mất ngủ, bốc hỏa, khô rát vùng kín, giảm ham muốn, loãng xương, rối loạn cảm xúc... ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và hạnh phúc gia đình.

“Điều đáng nói là phần lớn phụ nữ vẫn chưa được tư vấn, chẩn đoán hoặc hỗ trợ đúng cách do tâm lý ngại chia sẻ và thiếu kênh thông tin khoa học đáng tin cậy. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức cộng đồng không chỉ ở phụ nữ mà còn ở gia đình, người thân và xã hội trở thành yếu tố tiên quyết để cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ Việt Nam”, PGS.TS.BS Vũ Thị Nhung cho biết.

Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo

Theo TS.BS Bùi Chí Thương, phụ nữ Á Đông nhìn chung thường e ngại, không muốn đề cập đến các hiểu hiện bệnh lý hoặc những thay đổi bất thường ở vùng nhạy cảm, đặc biệt là các triệu chứng về niệu dục, về cơ quan sinh dục và có xu hướng che dấu tình trạng thực tế. Do đó, bác sĩ phụ khoa cần chủ động thăm hỏi, tâm sự để người bệnh yên tâm, tự tin chia sẻ, từ đó mới có thông tin và cơ sở để chẩn đoán, điều trị đúng.

“Khi người phụ nữ được chăm sóc đúng cách, họ không chỉ khỏe mạnh hơn mà còn lan tỏa năng lượng tích cực cho cả gia đình và xã hội. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, đặc biệt trong giai đoạn mãn kinh, không chỉ liên quan đến y học, mà còn phản ánh trình độ phát triển văn hóa và nhân văn của xã hội. Để nâng cao chất lượng cuộc sống thật sự, cần có sự kết hợp giữa khoa học - truyền thông - doanh nghiệp - cộng đồng cùng chung tay thay đổi nhận thức và xây dựng hệ thống chăm sóc toàn diện, liên tục, an toàn, nhân văn hơn cho phụ nữ Việt Nam”, TS.BS Bùi Chí Thương chia sẻ.