Vương Bá Chiêu đóng Bạch Long Mã
Để lại trong lòng công chúng một ấn tượng khó phai với vai diễn Bạch Long Mã trong Tây Du Ký phiên bản năm 1986, Vương Bá Chiêu dù đã đóng rất nhiều bộ phim khác nhau nhưng đây vẫn là vai diễn để đời của công. Trong phim, ông là con trai Tây Hải Long Vương, sau này đã hóa thân thành một con ngựa trắng để đưa sư phụ Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh.

Nam tài tử Vương Bá Chiêu
Được biết, vào thời điểm Tây Du Ký khai máy, Vương Bá Chiêu là một diễn viên có tiếng tăm trên màn ảnh Hoa ngữ, vậy nên ông đã thẳng thừng từ chối tham gia bộ phim. Cụ thể, khi nhà sản xuất gửi lời mời tham gia diễn xuất trong ba tập phim ngắn ngủi, nam tài tử đã nhiều lần lắc đầu, thậm chí còn lấy cớ đó để hét giá cát-xê lên đến 500 NDT khi nhà sản xuất liên tục gửi lời mời.
Mọi chuyện đến đây tưởng như đã kết thúc nhưng nhà sản xuất của Tây Du Ký lại không hề bỏ cuộc, vẫn chấp nhận chi trả một khoản tiền lớn để nhận được cái gật đầu đồng ý của Vương Bá Chiêu. Theo tiết lộ từ phía đoàn làm phim, cát-xê của nam tài tử khi đó còn cao gấp nhiều lần vai chính Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh đồng tính theo chi phí cho mỗi tập. Chi tiết hơn, khi đó, Lục Tiểu Linh Đồng chỉ nhận được 70 NDT/tập còn Vương Bá Chiêu lại nhận được 500 NDT chỉ với 3 tập lên sóng, tức là xấp xỉ 170 NDT/tập.
Sau vai diễn để đời này, Vương Bá Chiêu bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí Hoa ngữ, sang Mỹ tìm cơ hội mới nhưng cũng không mấy thành công. Giờ đây, ở tuổi 64, ông vẫn đi đóng phim, tham gia sân khấu kịch và vẫn được người trong nghề yêu mến dù đã bước qua thời đỉnh cao.
Mã Lan đóng mẫu thân của Đường Tăng
Theo Sina, Tây Du Ký phiên bản năm 1986 quy tụ một dàn sao hùng hậu, diễn xuất tốt song chỉ được nhận về một mức thù lao vô cùng khiêm tốn, tiêu biểu có thể kể đến việc dù đã ròng rã suốt 6 năm để hóa thân thành Tề Thiên Đại Thánh, Lục Tiểu Linh Đồng cũng chỉ được trả tổng cộng khoảng 2.000 NDT. Thế nhưng, cá biệt có một Mã Lan chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh lại nhận được mức đãi ngộ cao hơn gấp hàng lần.

Nữ diễn viên Mã Lan
Thời điểm được mời đóng Tây Du Ký, Mã Lan là một tên tuổi cực kỳ nổi tiếng trong lĩnh vực sân khấu, là ngôi sao kịch Hoàng Mai ở tỉnh An Huy (Trung Quốc). Nữ diễn viên cùng đạo diễn Dương Khiết là người quen cũ vậy nên khi đoàn phim chuẩn bị những cảnh quay xoanh quanh sự ra đời của Đường Tăng, nữ đạo diễn này đã nhắm ngay Mã Lan vào vai Ân tiểu thư – thân mẫu của Đường Tăng.
Theo tiết lộ, việc mời Mã Lan tham gia dự án đã tiêu tốn khá nhiều tiền bạc của Dương Khiết cũng như đoàn phim khi chỉ riêng chi phí đi lại của nữ diễn viên thôi đã tiêu tốn 20.000 NDT, khoản thù lao trả cho một ngôi sao như bà cũng là một con số khủng. Có thể khẳng định rằng, Mã Lan là nghệ sĩ được đãi ngộ cao nhất trong tác phẩm kinh điển vì trên thực tế, một mình khoản tiền thuê máy bay cho bà đến phim trường đã gấp 10 lần so với thù lao đóng cả bộ phim của Lục Tiểu Linh Đồng.
Được biế, dù chỉ đóng vai phụ trong nhưng trong số dàn diễn viên của Tây Du Ký, Mã Lan lại là nhân vật tiếng tăm, được giới nghệ thuật săn đón nồng nhiệt nhất. Trong suốt quãng đường hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ, nữ nghệ sĩ xinh đẹp, tài danh này đã từng nhận hàng loạt giải thưởng danh giá như: Giải Hoa Mai (giải thưởng cao quý nhất dành để tôn vinh các nghệ sĩ sân khấu kịch), Bạch Ngọc Lan, Phi Thiên, Kim Ưng…

Mã Lan và chồng
Về đời tư, Mã Lan kết hôn với một học giả, nhà lý luận, nhà nghiên cứu văn hóa nổi tiếng Dư Thu Vũ vào năm 1992. Từ năm 2000, nữ diên viên dần rút lui khỏi giới nghệ thuật để dành thời gian vun đắp cho cuộc sống riêng. Đến nay, đã hơn 30 năm kể từ khi xuất hiện trong Tây Du Ký Mã Lan cũng đã bước sang tuổi 59 còn ông xã thì chạm ngưỡng 75, vẫn âm thầm bên nhau dù hôn nhân không có con cái.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu