Vượt qua gần 900 thí sinh từ hơn 85 quốc gia, Zyson Kang Zy Shun, 9 tuổi, người Malaysia đã giành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế nhà vệ sinh cho NASA có tên gọi “Lunar Loo Challenge” do NASA tổ chức. Dự án nằm trong kế hoạch đưa con người quay lại mặt trăng năm 2024.
Giải quyết nhu cầu cá nhân là một trong những vấn đề nan giải với các phi hành gia. Đó là lý do cuộc thi thiết kế nhà vệ sinh cho NASA ra đời. Ở hạng mục nhí (junior), Zyson đã thắng giải nhất với sáng chế “Spacesuit Lunar Toilet”.

Nguồn ảnh: NST
Zyson cho biết sáng chế của cậu chính là phiên bản nâng cấp bộ đồ của các phi hành gia trong chuyến du hành Apollo năm 1969.
Thời đó, các phi hành gia phải sử dụng một túi cao su nhỏ nhưng thiết bị này vẫn gây rắc rối cho họ vì nó để xảy ra "tình trạng nước tiểu rơi vãi thường xuyên".
Sáng chế mới của Zyson đã giúp khắc phục hạn chế này bằng một thiết bị đặt gọn trong bộ áo phi hành gia và tạo ra vi trọng lực nhờ sử dụng một máy hút nhỏ để dọn sạch mọi loại chất lỏng.
Thiết kế nhà vệ sinh cho NASA của Zyson không hề sử dụng điện, chỉ dùng lực cơ học. Một ống bơm sẽ được gắn vào giày và bình chứa chân không được gắn vào túi quần của bộ đồ du hành. Khi muốn đi vệ sinh, các phi hành gia chỉ cần di chuyển chân để kích hoạt máy hút. Chất thải sẽ được đưa tới bình chứa. Nhờ đó, các phi hành gia có thể “giải tỏa nỗi buồn” trong chính bộ đồ bảo hộ cồng kềnh của mình.

Zyson đang giới thiệu về thiết kế của mình - Nguồn ảnh: NST
Mặc dù chỉ 9 tuổi nhưng Zyson là gương mặt quen thuộc ở nhiều hội chợ khoa học với các phát minh đáng ngưỡng mộ. Năm 2016 khi mới 5 tuổi, cậu bé đã chế tạo mô hình hệ thống năng lượng mặt trời. Năm 2019, Zyson thiết kế một trạm sạc năng lượng mặt trời có thể sạc cho các tàu vũ trụ, giảm thiểu nhu cầu phải lắp đặt các tấm pin lớn.
Zyson trở thành niềm hy vọng của quốc gia, được các nhà khoa học cũng như chuyên gia trong nước quan tâm và kỳ vọng.
Bích Lân









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu