Sáng 16/7, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết, hai bé song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đang nằm tại khoa Hồi sức Ngoại và được theo dõi, chăm sóc đặc biệt. Cả hai bé đã tỉnh, sinh hiệu ổn định, vết mổ khô và đang trong giai đoạn hồi phục. Tuy nhiên, vì vết mổ chỉ vừa mới hôm qua, nên hai bé còn đau, bác sĩ phải hỗ trợ giảm đau và hỗ trợ hô hấp cho hai bé.
TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đồng thời là Trưởng ê-kíp mổ, cho biết, khi chuyển qua khoa Hồi sức Ngoại, hai bé tiếp tục được thở máy, an thần, giảm đau, dùng vận mạch liều thấp. Cho đến hiện tại, may mắn là cả hai bé không xảy ra tai biến sau mổ.

TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Trước mắt trong giai đoạn hồi sức, bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi việc nhiễm trùng sau mổ và các biến chứng nếu có. Sau 3 tháng, đội ngũ y bác sĩ sẽ tiếp tục tiến hành phẫu thuật tái tạo đường tiêu hóa và tiết niệu cho hai bé.
Hai đứa trẻ chỉ mới 13 tháng tuổi phải trải qua ca mổ kéo dài 12 giờ với rất nhiều kỹ thuật là thử thách rất lớn. Các chuyên gia tiên lượng quá trình hồi sức và phục hồi sức khỏe cho Song Nhi chắc chắn còn nhiều sóng gió.

Nói thêm về quá trình hồi phục sau phẫu thuật, TS.BS Trương Quang Định cho biết, được tách rời thành công, hai bé còn phải trải qua hành trình rất dài để phục hồi. Đây sẽ là một quá trình lâu dài do hai bé có kết cấu dính nhau phức tạp.
Dù công cuộc điều trị cho hai bé đã thành công giai đoạn đầu nhưng chưa thể khẳng định hai bé đã được chỉnh sửa các khiếm khuyết hoàn toàn.

Các bé sẽ cần giai đoạn tập vật lý trị liệu và sửa chữa tiếp những phần khiếm khuyết mà ê kíp cần thời gian để theo dõi. Các bác sĩ sẽ theo dõi sát các biến chứng để kịp thời phát hiện và xử lý sớm. Khi hai bé ổn định sức khỏe, đến giai đoạn phục hồi, các bác sĩ sẽ đóng hậu môn tạm, rút ống dẫn lưu, tập vật lý trị liệu.
Khoảnh khắc bác sĩ chuyển một bé sang phòng phẫu thuật khác. Video: VTV
Các bé sẽ được theo dõi, điều trị tới năm 18 tuổi, làm sao đảm bảo sinh hoạt bình thường và sau này có thể sinh nở, thực hiện được thiên chức người phụ nữ.
"Theo tôi, điều quan trọng nhất không chỉ nằm ở việc tách dính thành công, quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải đưa bé trở về cuộc sống bình thường, sinh hoạt bình thường", BS Định cho hay.
GS BS Trần Đông A, tham vấn chuyên môn của ca mổ cho biết: "Nếu chúng tôi đóng được xương chậu lại, các cơ quan sẽ nằm đúng vị trí, thì các cháu rất có hi vọng sống, đứng đi lại được bình thường".
Theo Hà Ly/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu