Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Diễn biến mới nhất COVID-19 ngày 25/2: Mỹ thông báo có 14 trường hợp dương tính với COVID-19

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng, COVID-19 chưa được coi là một đại dịch, song các quốc gia cần “nỗ lực hết mình để chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra một đại dịch”.

COVID-19 đã lây lan ra 32 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Sự lây lan này vẫn chưa dừng lại và chưa được chặn đứng. Trong ngày 24/2, liên tiếp 5 quốc gia thông báo bùng phát dịch như Afghanistan, Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman. Trong khi đó, COVID-19 ở Trung Quốc đã “đạt đỉnh”, còn tại Hàn Quốc lan lên rộng, số ca dương tính tăng mạnh.
 
Mỹ thông báo có 14 trường hợp dương tính với COVID-19, ngoài ra 39 trường hợp nằm trong diện cách ly được đưa về từ du thuyền Diamond Princess. WHO lên tiếng cảnh báo COVID-19 có thể trở thành đại dịch.
 
Diễn biến mới nhất COVID-19 ngày 25/2: Mỹ thông báo có 14 trường hợp dương tính với COVID-19
Hệ thống Giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam cập nhật tình hình dịch Covid-19 đến 24h ngày 25/2. (Nguồn: Bộ Y tế)
 
Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) ghi nhận, ngày 24/2, Mỹ có 14 trường hợp được nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, ngoài 39 trường hợp nằm trong số những người được đưa về nước từ du thuyền Diamond Princess và thành phố Vũ Hán của Trung Quốc.
 
Cách đây vài ngày, trên mạng xã hội Twitter, ông Donald Trump đã viết: “Virus ARS-CoV-2 đang hoàn toàn trong tầm kiểm soát tại Mỹ. Chúng tôi đang liên lạc với mọi người và tất cả các nước liên quan. CDC và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã rất nỗ lực và vô cùng sáng suốt. Thị trường chứng khoán bắt đầu trông rất khả quan đối với tôi!".
 
Tính đến đầu giờ sáng ngày 25/2, Hàn Quốc tuyên bố sẽ lập tức xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả các tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa, khi giáo phái này đã nhất trí cung cấp danh sách toàn bộ các tín đồ của mình. Động thái này được đưa ra khi Hàn Quốc ghi nhận 833 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 8 ca tử vong.
 
Hôm qua, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thông báo đóng cửa tạm thời phòng họp báo của bộ để tiến hành công tác khử trùng. Hàn Quốc cũng tạm dừng việc xét tuyển nghĩa vụ quân sự bắt buộc 2 tuần để ngăn dịch bệnh lây lan.
 
Trước tình trạng trên, WHO đã liên tục có các cuộc họp bàn. Ngày 24/2, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus – Tổng giám đốc WHO tuyên bố: Thế giới cần nỗ lực hơn nữa nhằm ngăn chặn sự lây lan chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chết người và chần phải chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra một đại dịch.
 
Diễn biến mới nhất COVID-19 ngày 25/2: Mỹ thông báo có 14 trường hợp dương tính với COVID-19
 
Tổng giám đốc WHO cảnh báo về tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp
 
Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng cho biết thêm, tới nay, WHO vẫn chưa coi sự bùng phát của COVID-19 khiến 2.600 người tử vong là một đại dịch, song các quốc gia cần “nỗ lực hết mình để chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra một đại dịch” mà không nên “sợ hãi”.
 
Ông Tedros nói, dịch bệnh ở Trung Quốc đạt đỉnh từ ngày 23/1 – 2/2. Kể từ đó, số ca nhiễm giảm dần. Tổng giám đốc WHO cũng ca ngợi sự nỗ lực của Trung Quốc trong việc ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Chính phủ Bắc Kinh đã tiến hành nhiều biện pháp phong tỏa với quy mô lớn chưa từng có trong tiền lệ. Thậm chí họ còn cô lập toàn bộ tâm điểm vùng dịch là TP Vũ Hán và các khu vực lân cận.
 
Tương tự, nhiều nơi khác trên thế giới cũng đang ứng phó dịch bệnh một cách quyết liệt. Ý đã cho phong tỏa 11 thị trấn có người nhiễm bệnh. Trong khi đó, Hàn Quốc kêu gọi 2,5 triệu dân ở Daegu không rời khỏi nhà. Hàn Quốc cũng cách ly gần 8.000 quân nhân để tránh dịch bệnh lan rộng trong quân đội.
 
Tuy nhiên, trong bà phát biểu tại cuộc họp báo của WHO, vị Tổng giám đốc này cũng quan ngại sâu sắc về sự gia tăng đột biến số ca nhiễm COVID-19 tại một số quốc gia như Hàn Quốc, Ý… Hiện có 2.074 trường hợp nhiễm COVID-19 tại 28 quốc gia (không tính Trung Quốc) và ghi nhận 23 trường hợp tử vong.
 
WHO cũng từng tuyên bố đợ bùng phát virus corona là tình trạng y tế khẩn cấp từ hồi cuối tháng 1/2020 khi số ca nhiễm tăng đột biến ở Trung Quốc. Song chúng ta vẫn có cơ hội để thế giới tránh được viễn cảnh đại dịch vì "virus chưa lây lan không thể khống chế toàn cầu" và không có tình trạng "ca bệnh nặng hoặc tử vong quy mô lớn".
 
Xem thêm: Diễn biến mới nhất COVID-19 ngày 24/2: Hàn Quốc đưa ra cảnh báo ‘đỏ’, Triều Tiên cách ly 380 người
 
Nga Đỗ (t/h)