Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cảnh báo về Bóng Cười: Nam thanh niên chết cứng sau khi hít khí cười

Uống rượu và hít khí cười trong thời tiết lạnh, nam thanh niên được phát hiện chết cứng trong tư thế tay vẫn ôm bình khí cười.

Đang khỏe mạnh bình thường, nam thanh niên 20 tuổi bất ngờ bỏ mạng thương tâm. Sự việc lại một lần nữa dấy lên cảnh báo về các tác hại khôn lường của việc sử dụng hít khí cười (N2O).
 
Theo nguồn tin từ TVBS, vừa qua, một nam thanh niên họ Hà sinh sống tại thôn Phong Điền, huyện Hoa Liên, Đài Loan bất ngờ được phát hiện tử vong trong phòng. Nguyên nhân là vì uống rượu và hít khí cười quá nhiều trong thời tiết khá lạnh.
 
Theo các nhân chứng, đêm trước hôm xảy ra sự việc, thanh niên họ Hà đến nhà một người bạn để tụ tập. Nhóm bạn đã cùng nhau uống rượu và hít khí cười thâu đêm. Đến gần 6h sáng hôm sau, Hà nói mệt và rời bàn nhậu vào một căn phòng nghỉ ngơi. Khoảng 7h30, một người bạn vào phòng thì thấy Hà nằm bất động trên giường, không đắp chăn, tay cầm bình khí cười. Đến gần, người này hoảng hốt phát hiện cơ thể Hà đã lạnh toát và cứng đơ.
 
Ngay lập tức, mọi người gọi xe cứu thương tới cấp cứu cho Hà. Thế nhưng, khi nhân viên y tế đến nơi, Hà đã không còn dấu hiệu sinh tồn, mũi bị tổn thương do lạnh. Các phương pháp kích tim, cấp cứu đã không thể giúp Hà giữ lại mạng sống.
 
Nguyên nhân tử vong được cho là vì Hà đã uống rượu thâu đêm và hít khí cười quá nhiều, kèm theo thời tiết khá lạnh khi đó.
 
Hít khí cười khi trời lạnh, nam thanh niên chết cứng trong phòng
Bình khí cười được tìm thấy tại hiện trường. Ảnh: TVBS
 
Được biết, hiện cảnh sát địa phương đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Nếu bình khí cười thanh niên họ Hà sử dụng là loại bị tàng trữ và sử dụng trái phép thì những người liên quan có thể bị phạt hoặc tạm giữ hành chính.
 
Đây không phải là trường hợp đầu tiên tử vong liên quan đến việc sử dụng khí cười N2O. Thế nhưng dường như rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ vẫn chưa lường trước được mức độ nguy hiểm, rủi ro khi sử dụng loại khí này. Vốn là loại khí thường được dùng trong công nghiệp chế biến gia công thực phẩm nhưng nhiều người vẫn hít khí cười để thoải mái và thư giãn vì tác dụng gây tê và kích thích thần kinh mà nó mang lại. Khí cười không được gọi là chất độc nhưng nếu dùng quá nhiều sẽ gây ra những tác dụng phụ nguy hiểm như ù tai, mất thăng bằng, trầm cảm, mất trí nhớ, ảo giác, bại liệt... thậm chí tử vong.
 
Hít khí cười khi trời lạnh, nam thanh niên chết cứng trong phòng
Hít khí cười gây ảo giác, mất kiểm soát cơ thể. Ảnh: Vietnamnet
 
Hiện nay, hít khí cười đang trở thành "thú vui" tai hại của giới trẻ nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.
 
Theo báo Sức Khỏe Đời Sống, tại Anh, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã ghi nhận tới 17 trường hợp tử vong liên quan đến việc sử dụng khí gây cười. Tại Mỹ, con số này là khoảng 15 trường hợp/năm. Tại Việt Nam, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận không ít trường hợp bệnh nhân nhập viện do ngộ độc bóng cười dẫn đến tổn thương tủy sống(chậm hoặc không hồi phục), liệt chân, yếu chân, mất thăng bằng,... 
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/08/Hiểm họa của hít khí N2O bóng cười với giới trẻ - HANOITV_08122019181700.mp4[/presscloud]
Hiểm họa của hít khí N2O bóng cười với giới trẻ
 
Xem thêm: Người đàn ông quăng con gái 1 tuổi khóc thét để 'dằn mặt' người tình
 
Kiều Đỗ (t/h)