Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cảnh báo tình trạng trẻ bị thương tích trong sinh hoạt tại nhà

Thời gian gần đây, nhiều bệnh viện nhi cho biết đã liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ từ 4-11 tuổi nhập viện do thương tích trong sinh hoạt tại gia đình.

Thời gian gần đây, nhiều bệnh viện liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ từ 4-11 tuổi nhập viện do thương tích trong sinh hoạt tại gia đình như nuốt dị vật, bỏng nước sôi hay bị vật dài nhọn như đũa, dĩa, bút đâm vào cơ thể...

Cụ thể, vào lúc 17h30 ngày 11/11/2020, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Hoàng Gia B.(06 tuổi), thường trú tại Phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, trẻ nhập viện trong tình trạng bị que tre có đầu nhọn dài 20cm đâm vào vị trí 1/3 cánh tay phải.

Theo gia đình kể bệnh nhi ở nhà, sau khi ăn xiên thịt nướng trẻ lô đùa bị ngã và bị que tre có đầu nhọn đâm xuyên qua cẳng tay phải.

Tại bệnh viện, bệnh nhi được các bác sĩ kiểm tra và nhận định vị trí dị vật đâm xuyên nằm sát động mạch quay 1/3 cẳng tay phải của trẻ. Các bác sĩ tiến hành rút dị vật đồng thời vệ sinh làm sạch vết thương cho trẻ.

Bác sĩ Trịnh Trương Tuyên cho biết trường hợp bé Nguyễn Hoàng Gia B.(06 tuổi) may mắn dị vật chỉ đi sát mạch máu chứ không đâm xuyên qua mạch máu nên không nguy hiểm nhưng nhiều em bé khác thì không được may mắn thế này.

Qua đó Bác sĩ khuyến cáo:

Các phụ huynh tuyệt đối không nên để con đùa nghịch, chạy chơi khi đang cầm đũa hoặc vật nhọn trên tay vì rất dễ xảy ra tai nạn, nguy hiểm cho tính mạng của trẻ, vốn rất hiếu động và hay chạy nhảy xung quanh.

Vì không phải cha mẹ mà chính bản thân các em mới là người có trách nhiệm tự bảo vệ mình trước mọi nguy hiểm rình rập trong suốt cuộc đời. Vì thế nhiệm vụ của người lớn là trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất để tự bảo vệ mình từ khi trẻ bắt đầu hình thành những ý thức đầu tiên