Cảnh báo gia tăng u nang buồng trứng ở phụ nữ trẻ

Gần đây, Khoa Sản – Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long ghi nhận nhiều trường hợp phụ nữ trẻ mắc u nang buồng trứng kích thước lớn, trong đó có bệnh nhân chỉ mới 17 tuổi. Thực trạng này đặt ra hồi chuông cảnh báo khi u nang buồng trứng ở người trẻ nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng khả năng sinh sản.
14:35 | 28/05/2025

Bệnh nhân P.T.V. (17 tuổi, ngụ Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng bụng dưới. Theo người nhà, tình trạng đau xuất hiện từ một tuần trước, cơn đau ngày càng tăng và không thuyên giảm. Tại Khoa Sản – Phụ khoa, bác sĩ phát hiện vùng hạ vị có khối u di động, ấn vào gây đau. Nghi ngờ có bất thường ở cơ quan sinh dục trong, bệnh nhân được chỉ định chụp MRI. Kết quả cho thấy buồng trứng trái có khối u kích thước 10x8,7x11,5cm – một kích thước khá lớn ở độ tuổi vị thành niên.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi bóc tách u. Ca mổ diễn ra trong khoảng 30 phút, khối u được lấy ra hoàn toàn, bên trong chứa dịch đục như mỡ, tóc và da – dấu hiệu điển hình của u bì buồng trứng. Quan trọng hơn, mô lành xung quanh được bảo tồn tối đa, giúp đảm bảo khả năng sinh sản sau này cho bệnh nhân.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi bóc tách u (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi bóc tách u (Ảnh: BVCC)

Tương tự, bệnh nhân M.D.T. (26 tuổi, Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng đau bụng dưới, kèm tiểu khó và táo bón kéo dài gần một tháng. Trước đó, chị đã được khám tại cơ sở y tế địa phương và phát hiện có khối u buồng trứng lớn.

Khi nhập viện, cơn đau của bệnh nhân đã trở nặng. Qua các kiểm tra cận lâm sàng, bác sĩ ghi nhận có khối u kích thước khoảng 8x10cm, di động, gây chèn ép các cơ quan xung quanh – là nguyên nhân gây tiểu khó và táo bón. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu. Khi mở ổ bụng, các bác sĩ phát hiện buồng trứng trái đã vỡ, dịch vàng sệt tràn khắp ổ bụng với tổng lượng khoảng 300ml. Khối u bị vỡ có chỗ rách khoảng 1,5cm, đang chảy dịch nhầy, chứa tóc và da, đồng thời xoắn một vòng theo chiều kim đồng hồ. Êkip phẫu thuật đã tháo xoắn, khối u được bóc tách hoàn toàn, mô lành được giữ lại. Ổ bụng được làm sạch và đặt dẫn lưu theo dõi.

Sau mổ, cả hai bệnh nhân đều hồi phục tốt, sinh hiệu ổn định, ăn uống bình thường, vết mổ khô đẹp, gần như không còn đau và được xuất viện sau 5 ngày điều trị.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Theo BS.CKI Trần Văn Hùng – Trưởng khoa Sản – Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, u nang buồng trứng ở người trẻ thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng. Biểu hiện có thể chỉ là đau bụng lâm râm, bụng to bất thường hoặc rối loạn kinh nguyệt – những dấu hiệu dễ bị bỏ qua. Phần lớn bệnh nhân đến khám khi khối u đã phát triển lớn hoặc gây biến chứng.

Các chuyên gia sản phụ khoa khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt là vị thành niên và thanh niên, cần chú ý tới những biểu hiện bất thường của cơ thể như đau bụng dưới kéo dài, ra máu không rõ nguyên nhân, rối loạn kinh nguyệt… Phụ huynh cũng cần theo dõi sát sức khỏe con gái. Nếu trẻ thường xuyên than đau bụng, bụng to bất thường, cần đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra sớm. Phát hiện và điều trị kịp thời sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ biến chứng và bảo vệ chức năng sinh sản về lâu dài.

Tú Uyên

comment Bình luận