Nỗ lực triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học

Ngày 27/5, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức hội thảo sơ kết hoạt động kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, đồng thời phổ biến kế hoạch triển khai năm 2025.
15:49 | 29/05/2025

Hội thảo có sự tham dự và đồng chủ trì của PGS.TS. Dương Thị Hồng – Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, PGS.TS. Nguyễn Vũ Thượng – Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Viên Chinh Chiến – Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, cùng đại diện Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của 18 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Dương Thị Hồng nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc từ năm học 2025–2026, thực hiện theo Kế hoạch số 980/KH-BYT-BGDĐT mà Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết từ tháng 7/2023. Tính đến năm 2024, chương trình đã được triển khai tại 16 tỉnh, thành phố và sẽ mở rộng thêm tại hai địa phương trong năm 2025.

Hội thảo sơ kết hoạt động triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học (ảnh: Hải Phúc)

Hội thảo sơ kết hoạt động triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học (ảnh: Hải Phúc)

PGS.TS Dương Thị Hồng – Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chia sẻ: “40 năm qua, nhờ công tác tiêm chủng, Việt Nam đã khống chế và loại trừ được nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, những thách thức vẫn hiện hữu, điển hình như đợt bùng phát dịch sởi cuối năm 2024 – đầu năm 2025. Việc kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều giúp lấp đầy lỗ hổng miễn dịch, đảm bảo trẻ nhập học được bảo vệ an toàn, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.”

Hội thảo cũng ghi nhận những chia sẻ thực tiễn từ các địa phương như Sơn La, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Đắk Lắk. Đặc biệt, tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực triển khai thành công hoạt động này, dù toàn bộ kinh phí đều do địa phương tự bố trí. Theo ThS.BS.CKII Hoàng Hải Phúc – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ tháng 5 đến tháng 12/2024, ngành y tế phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để tập huấn, rà soát hồ sơ, lập danh sách và tổ chức tiêm chủng bù liều cho gần 26.500 trẻ mầm non (đạt 88%) và gần 5.400 trẻ tiểu học (đạt 92%) trên địa bàn.

Đắk Lắk là 1 trong 16 tỉnh triển khai thí điểm hoạt động kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học (ảnh: Quang Nhật)

Đắk Lắk là 1 trong 16 tỉnh triển khai thí điểm hoạt động kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học (ảnh: Quang Nhật)

Đáng chú ý, sắp tới tỉnh Đắk Lắk sẽ sáp nhập tỉnh Phú Yên theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính, đặt ra nhiều thách thức về tổ chức, nhân sự, quản lý dữ liệu vì Phú Yên hiện chưa triển khai hoạt động này. Tuy nhiên, ngành y tế Đắk Lắk khẳng định sẽ nỗ lực vượt khó để đảm bảo mọi trẻ em trước khi nhập học đều được tiêm chủng đầy đủ, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng dân số và hướng tới phát triển bền vững.

Hội thảo lần này là dịp để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc mở rộng triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều trên toàn quốc, góp phần củng cố “lá chắn” bảo vệ trẻ trước các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Trần Cường

comment Bình luận