Theo các bác sĩ, sốt xuất huyết ở trẻ nhỏ nguy hiểm hơn người lớn gấp nhiều lần do dễ gẫy sốc, dẫn tới suy đa tạng và tử vong nhanh. Vậy làm sao nhận biết biến chứng sốt xuất huyết nguy hiểm ở trẻ nhỏ, cần nhập viện gấp.
Trẻ mắc sốt xuất huyết rất nặng và dễ tử vong
Các chuyên gia cảnh báo trong những tháng cuối năm dịch sốt xuất huyết mới đạt đỉnh và còn diễn biến phức tạp. Thời gian gần đây, tại nhiều tỉnh thành ghi nhận nhiều trường hợp trẻ mắc sốt xuất huyết nguy kịch rồi tử vong.
Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi, mỗi ngày tại đây tiếp nhận và điều trị từ 30 – 40 ca bệnh sốt xuất huyết. Đáng nói, trong số này có nhiều ca sốt xuất huyết nặng ở trẻ nhỏ với triệu chứng sốc - một dạng biến chứng nguy hiểm có nguy cơ bị suy nội tạng dễ dẫn tới tử vong.
Điển hình, trường hợp bé Trần Huỳnh Bình Minh 8 tuổi được đưa tới Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng sốt cao và được chuẩn đoán sốt xuất huyết dengue thể nặng. Bác sĩ xác định bé Minh có biểu hiện sốt tràn dịch màng phổi, tràn dịch bội gây suy hô hấp.

Ảnh: TTXVN
Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi còn ghi nhận trường hợp trẻ mắc sốt xuất huyết chưa đầy 1 tuổi vô cùng nguy kịch. Trường hợp này sức đề kháng của trẻ còn yếu, rất dễ bội nhiễm, nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.
Còn tại Kon Tum vừa qua ghi nhận 2 ca tử vong do sốt xuất huyết đều là trẻ em. Mới đây nhất là trường hợp của bé Văn Thị Khánh Ng. (4 tuổi, trú tại đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Kon Tum) được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum hôm 17/11 với các dấu hiệu sốt, mệt mỏi, chóng mặt và được chẩn đoán do sốt xuất huyết Dengue. Đến khoảng 16h30 ngày 24/11 thì cháu Khánh Ng. tử vong tại bệnh viện.
Trước đó, cháu Nguyễn Nhật H. (12 tuổi, trú tại đường Bà Triệu, TP Kon Tum) tử vong do sốt xuất huyết Dengue vào hôm 27/9. Bác sĩ chẩn đoán cháu H. tử vong do sốt xuất huyết Dengue nặng ngày thứ 7 có biểu hiện sốc dẫn tới tổn thương gan.
Nhận biết biến chứng sốc sốt xuất huyết
Theo các bác sĩ, sốt xuất huyết ở trẻ em thường nặng hơn nhiều so với người lớn. Nếu sốt xuất huyết ở người lớn thường gây biến chứng giảm tiểu cầu, chảy máu… thì sốt xuất huyết ở trẻ nhỏ sẽ gây biến chứng sốc, dẫn đến suy nội tạng và tử vong nhanh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Sốc sốt xuất huyết là dạng nặng nhất của bệnh sốt xuất huyết bao gồm tất cả các biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết nhẹ cộng với các triệu chứng chảy máu, kèm theo huyết tương thoát khỏi mạch máu, chảy máu ồ ạt trong và ngoài cơ thể, sốc (huyết áp thấp).
Theo bác sĩ Trần Đình Hiệp, sốc sốt xuất huyết đặc biệt ở trẻ nhỏ rất dễ dẫn đến sốc nặng và xuất huyết tiêu hóa, suy đa cơ quan và tử vong nhanh.
Ở trẻ nhỏ, sốt xuất huyết cũng thường gây tràn dịch gây thoát mạch biến chứng thường gặp nhiều nhất tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng bụng, suy hô hấp. Phần lớn bệnh nhi sốt xuất huyết vào viện trong tình trạng bị sốc mạch nhanh do bị tràn dịch màng phổi, tràn dịch mang bụng nên phải chống sốc kịp thời để cải thiện chứng năng hô hấp.

Các chuyên gia lý giải, biểu hiện sốc thường xảy ra trong lần nhiễm trùng sau. Tức là khi cơ thể đã có miễn dịch chủ động (với bệnh mình đã từng mắc) hoặc thụ động (do mẹ truyền sang) đối với một loại kháng nguyên virus.
Hiện tượng sốc thường xảy ra nặng đột ngột sau 2 đến 5 ngày (giai đoạn hạ sốt), có thể xảy ra ở cả người lớn và trẻ em, đặc biệt gây tử vong nhanh ở trẻ nhỏ.
Biểu hiện sốc xuất huyết có thể xảy ra ở ngày thứ 3 mắc bệnh với triệu chứng gồm:
- Vật vã, lừ đừ, li bì, da lạnh, vã mồ hôi, tím tái;
- Đau bụng vùng gan hoặc ấn đau vùng gan
- Đau bụng vùng hạ sườn phải hoặc vùng thượng vị;
- Nôn nhiều, xuất huyết niêm mạc như chảy máu cam, đái ra máu, nôn ra máu, ra máu âm đạo bất thường, rong kinh...
- Xét nghiệm máu cho kết quả Hematocrit tăng cao, tiểu cầu giảm nhanh chóng.
Dù là người lớn hay trẻ nhỏ khi có các biểu hiện bất thường này cũng cần nhanh chóng nhập viện để tránh hậu quả khó lường. Đặc biệt người có tiền sử các bệnh mạn tính như: suy gan, suy thân, tăng huyết áp, đái tháo đường hay phụ nữ có thai khi mắc sốt xuất huyết cần được theo dõi sát sao.
Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh, bệnh có thể có các biến chứng nguy hiểm, người bệnh cần tuân thủ theo hướng dẫn điều trị của thầy thuốc. Cách phòng bệnh tốt nhất là tích cực diệt muỗi, loăng quăng, bọ gậy và phòng tránh bị muỗi đốt.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/09/18/Một bà bầu mắc sốt xuất huyết đã sảy thai - VTC1_18092019172751.mp4[/presscloud]
Một bà bầu sảy thai vì biến chứng sốt xuất huyết. Video: VTC1
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu