Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cảng Zeebrugge ở Bỉ, điểm nóng của nạn buôn người nhưng không bị quét ảnh tầm nhiệt

Cảng Zeebrugge là một điểm nóng buôn người được giới chức trách Bỉ khoanh vùng từ năm 2016. Hầu hết các thùng container đóng kín đi qua cảng này không bị quét ảnh tầm nhiệt.

Giới chức trách Anh tin rằng, chiếc container chở 39 thi thể đông cứng được phát hiện ở hạt Essex đã xuất phát từ cảng Zeebruge của Bỉ. Đây là một điểm nóng về vấn nạn buôn người được Bỉ khoanh vùng từ năm 2016.
 
Cũng trong năm 2016, lực lượng Biên phòng Anh (UKBF) nhận định, cảng Zeebrugge là một điểm nóng cho “những chuyến đi bí mật”. Họ đã từng cảnh báo rằng, có rất nhiều người di cư qua cảng này để vào Vương quốc Anh.
 
Cảng Zeebrugge ở Bỉ, điểm nóng của nạn buôn người nhưng không bị quét ảnh tầm nhiệt
Cảng Zeebrugge là điểm nóng của nạn buôn người
 
Một thông tin mới được tờ Guardian đưa, sau khi vụ 39 thi thể dân di cư được phát hiện, giám đốc cảng Zeebrugge – ông Joachim Coens và trưởng cảng Peter Degroote thừa nhận, họ không hề kiểm tra bên trong các container đóng kín khi qua đây. Còn biện pháp quét tia X-quang được sử dụng rất ít. Nó chỉ được dùng để kiểm tra hàng hóa chứ không phải tìm kiếm người trốn bên trong.
 
Ngay sau đó, vấn đề an ninh ở cảng này được “mổ xẻ”, các nguồn tin cho rằng, chiếc xe container chở 39 người di cư đến Anh đã khởi hành từ cảng này hôm 22/10. Chính giám đốc cảng cũng thừa nhận, thùng container này được chuyển qua một bãi bế do công ty CRO điều hành tại cảng. “Tất nhiên, họ đã làm mọi thứ có thể, cùng với chúng tôi để hạn chế người trốn trong kho. Các bạn có thể thấy, nó được dựng hàng rào, chăng dây thep và đóng khóa”, ông Coens nói.
 
Cảng Zeebrugge ở Bỉ, điểm nóng của nạn buôn người nhưng không bị quét ảnh tầm nhiệt
Hành trình của chiếc container chở 39 nạn nhân 
 
Thực tế, cảnh sát và lực lượng hải quan cũng có kiểm tra đột xuất một số container bằng cách chụp X-quang. Tuy nhiên, tỷ lệ chỉ khoảng 1% đối với số xe tải đi qua đây. Nhưng quy tắc này không nhằm tìm người mà nhằm tìm hàng cấm.
 
Ở nước Anh, vào thời điểm này, Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) đang hỗ trợ cảnh sát Essex điều tra những gì đã xảy ra với các nạn nhân được tìm thấy ở thị trấn Grays (hạt Essex). NCA cho biết, những kẻ buôn người “ưu tiên” sử dụng xe tải và container để giấu dân di cư.
 
Cảng Zeebrugge ở Bỉ, điểm nóng của nạn buôn người nhưng không bị quét ảnh tầm nhiệt
Cảnh sát đã đưa thi thể của các nạn nhân về nhà xác bệnh viện để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác minh danh tính và quốc tịch
 
Trước đó, năm 2016, UKBF cũng đã từng đưa ra cảnh báo về việc nhiều người bị mắc kẹt bên trong container và có thể gặp rủi ro về tính mạng. Bởi họ không thể tự thoát ra khỏi thùng container đóng kín không có quạt gió, không có nước và không có chỗ đi vệ sinh.
 
Ông Lord Blunkett - Cựu Bộ trưởng Nội vụ Anh (người từng chứng kiến vụ 58 người Trung Quốc tử vong trong thùng container ở Dover, Kent năm 2000) cho biết: “Tôi không nghĩ ra cách nào để 39 nạn nhân tự trèo vào container này, khóa lại để không thể trở ra được. Họ chắc chắn bị nhồi nhét vào trong đó và nhốt lại. Phải có người làm chuyện này từ bên ngoài. Đây rõ ràng là tội phạm có tổ chức.
 
Chúng ta cần Europol, cần hợp tác toàn châu Âu, hợp tác về tình báo và theo dõi từ cảng này sang cảng khác để đối phó với nạn buôn người”.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/27/canh-sat-thu-giu-hon-500-hien-vat-bang-chung-dang-tim-quoc-tich-39-nan-nhan-tu-dien-thoai-di-dong-1_27102019140431.mp4[/presscloud]
Cảnh sát hạt Essex kêu gọi người di cư bất hợp pháp hợp tác
 
Xem thêm: Bắt nghi phạm thứ 5 vụ 39 người thiệt mạng trong thùng xe container?
 
Thu Nga (t/h)