Cần Thơ khai mạc chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” năm 2024
Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” năm 2024, là hoạt động thường niên tại Bảo tàng thành phố, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa ở địa phương, đồng thời gợi nhớ những ký ức, hình ảnh sinh hoạt của người dân miệt vườn Cần Thơ nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung trong những ngày chuẩn bị Tết Nguyên đán.

Các đại biểu tham dự cắt băng khai mạc chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” 2024
Chương trình sẽ giới thiệu đến khách tham quan 43 loại hình hoạt động, 30 gian nhà trang trí mái giả ngói, vách tre, với 48 nghệ nhân tham gia trình diễn các loại hình di sản văn hóa đặc trưng của các dân tộc Việt, Hoa, Khmer, Chăm ở đồng bằng sông Cửu Long bao gồm: Trình diễn nghề thủ công truyền thống (dệt choàng, đan đát, chạm khắc gỗ, chưng kết trái cây…); giới thiệu ẩm thực dân gian (bánh phồng, bánh xèo, bánh kẹp cuốn, bông lan, bánh tráng, bánh ống, bánh tai yến, bánh quặn, num bon, bánh tất niên, bánh củ cải, bánh hẹ và các loại mứt dừa, mứt mảng cầu…); trình diễn nghệ thuật thư pháp Việt; biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu như: Đờn ca tài tử, Hò Cần Thơ, Hát ru, hòa tấu nhạc cụ dân tộc; biểu diễn ca, múa dân tộc Khmer Cần Thơ.
Ngoài sân khấu chính tái hiện lại hình ảnh trước sân nhà miệt vườn rộn ràng đón Tết gợi cho khách tham quan hình ảnh một Tết miệt vườn giữa lòng đô thị, trong “Sắc Xuân miệt vườn” năm 2024 còn trình diễn nghệ thuật múa rối nước, diễn ra tại sân khấu ngoài trời với các vở diễn về sự tích dân gian như: Sự tích Thánh Gióng, Rồng làm mưa, sự tích Táo quân, truyền thuyết Hồ Gươm trả gươm thần cho Rùa Vàng,... Bên cạnh tạo sự thu hút các em thiếu nhi và mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem, chương trình còn tuyên truyền, giáo dục về những giá trị đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Các đại biểu tham quan quy trình gói bánh tét
Đến với “Sắc Xuân miệt vườn”, ngoài xem các nghệ nhân trình diễn các loại hình di sản văn hóa, điểm nhấn chương trình là đẩy mạnh hoạt động giao lưu trải nghiệm, Ban Tổ chức dành hẳn một khu trải nghiệm có lịch trình cụ thể để du khách đăng ký tham gia giao lưu văn nghệ và trải nghiệm với nghệ nhân qua các hoạt động “Giao lưu cùng nghệ nhân”, “Tham gia trò chơi dân gian”, “Tập làm nghệ nhân”, tự tay mình tạo ra sản phẩm ẩm thực và sản phẩm nghề thủ công truyền thống của dân tộc.
Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn”, là dịp để nghệ nhân trình diễn, giao lưu, giới thiệu quảng bá với du khách gần xa về các loại hình di sản văn hóa và các sản phẩm ẩm thực đặc trưng của địa phương. Đồng thời, đây cũng là hoạt động nhằm góp phần tôn vinh các nghệ nhân đã nhiệt huyết tham gia, đóng góp tích cực trong công tác gìn giữ, trao truyền và phát huy di sản văn hóa. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ nâng cao ý thức và trân quý những giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Đại biểu tham quan gian hàng dệt thủ công truyền thống
Hòa vào không khí vui Xuân, tham quan “Sắc Xuân miệt vườn” cũng là khoảng khắc chúng ta nhớ về tuổi thơ và lưu lại những bức ảnh bên ngôi nhà rực rỡ sắc hoa mùa Xuân qua tiểu cảnh “Xuân quê hương”.
Gắn với những hoạt động du Xuân nhộn nhịp, còn có hoạt động đọc sách ngày Xuân và dạo “Phố ông đồ” xem trình diễn và giao lưu nghệ thuật thư pháp Việt với nghệ nhân qua hoạt động “xin chữ” “cho chữ” mang ý nghĩa tốt lành trong ngày Tết; tham quan giao lưu với câu lạc bộ tem, thưởng lãm bộ sưu tập tem về truyền thống lịch sử và những nét đẹp văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, chương trình “Sắc Xuân miệt vườn”, cũng là sự kiện văn hóa, du lịch, giới thiệu cho khách tham quan trong và ngoài nước các gian hàng sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch tiêu biểu của TP. Cần Thơ.
Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” sẽ phục vụ du khách từ ngày 26/1 đến ngày 30/1. Riêng hoạt động “Phố ông Đồ” và “Đọc sách ngày Xuân” sẽ kéo dài đến ngày 14/2 (nhằm ngày mùng 5 Tết Giáp Thìn 2024).
Phương Thảo

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm