Tham dự hội thảo có GS.TS.BS Đặng Vạn Phước - Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam; TS.BS Hoàng Quốc Cường - Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ cùng các chuyên gia đầu ngành về tim mạch, thận, chuyển hoá của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ và các tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
TS.BS Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ phát biểu tại Hội thảo khoa học Quản lý toàn diện bệnh nhân tim mạch – thận – chuyển hoá
Tại hội thảo, các chuyên gia đầu ngành đã báo cáo về: Ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao chất lượng chẩn đoán điều trị cho bệnh nhân tim mạch - thận - chuyển hoá, chương trình CAREME – Đánh giá yếu tố nguy cơ tim mạch – thận; triển khai đánh giá yếu tố nguy cơ tim mạch – thận tại Bệnh viện Đa khoa An Giang; kiểm soát sớm yếu tố nguy cơ tim mạch – vượt rào cản trên lâm sàng; kiểm soát sớm yếu tố nguy cơ thận cập nhật hướng dẫn điều trị năm 2024.
GS.TS.BS Đặng Vạn Phúc - Phó Chủ tịch Hội tim mạch học Việt Nam trình bày tại hội thảo
Theo báo cáo, tại Việt Nam, mỗi năm có 200.000 người tử vong do bệnh tim mạch. Bệnh thận mạn tính cũng là bệnh lý phổ biến, nhưng đa số bệnh nhân thận mạn chưa được chẩn đoán kịp thời. Việc điều trị cho các bệnh lý này gặp nhiều khó khăn, bệnh nhân dễ rơi vào các biến chứng nếu không được quản lý và đánh giá đúng phân tầng nguy cơ. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh và là gánh nặng rất lớn cho ngành y tế hiện nay cũng như trong tương lai.
Hội thảo cũng giới thiệu về chương trình CAREME MRF đã được xây dựng và triển khai thực hiên với sự đồng hành của Hội tim mạch học Việt Nam và tài trợ từ công ty AstraZeneca nhằm mục đích giúp đánh giá đúng yếu tố nguy cơ tim mạch - thận cho bệnh nhân.
ThS.BS Nguyễn Bình Minh - Giám đốc ngành hàng Tim mạch - Thận - Chuyển hóa, Công ty AstraZeneca Việt Nam phát biểu tại hội thảo
TS.BS Hoàng Quốc Cường - Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ cho biết, hiện nay tại Cần Thơ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý sức khoẻ người dân, thông qua các app như: Hồ sơ sức khoẻ điện tử, chăm sóc sức khoẻ Cần Thơ... Tuy nhiên, ngành y tế chỉ quản lý số liệu sức khoẻ, đưa ra thông điệp truyền thông cho người dân, việc đánh giá nguy cơ chưa đồng bộ. Lãnh đạo ngành y tế mong muốn hội thảo đề xuất giải pháp nhằm đánh giá đúng và sớm nguy cơ bệnh của người dân, hướng đến thay đổi hành vi, góp phần nâng cao sức khoẻ của người dân.
Thiên Thanh







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu