Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cần Thơ: Điều trị thành công cho bé gái 5 tuổi bị viêm mô tế bào ở vùng mũi

Các bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi N.H.T, ngụ tỉnh Hậu Giang được chẩn đoán bị viêm mô tế bào.

Được biết, khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bé T có các biểu hiện sốt, sưng, đỏ, đau phần sóng mũi, gia đình có đưa bé đến phòng khám tư lấy thuốc uống nhưng không giảm. Sau đó, bé được nhập Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long điều trị.

Tại Khoa Nhi, qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, kết quả xét nghiệm nhận thấy các chỉ số nhiễm trùng tăng cao, khối sưng to lan tỏa vùng mũi, vùng mắt khiến bé không thể mở mắt được. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm mô tế bào. Bé T được điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm theo phác đồ. Sau 2 ngày điều trị, hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, vết sưng đau giảm dần, chỉ số nhiễm trùng giảm, bé hết sốt, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường. Hiện bé đã được xuất viện sau 5 ngày điều trị.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi

Theo BS.CKI Lê Kim Uyên - Khoa Nhi, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, viêm mô tế bào là bệnh khá phổ biến, có thể xảy ra bất kỳ vị trí nào trên cơ thể với biểu hiện là một nhiễm trùng cấp tính ở da và mô dưới da. Bệnh thường khởi phát từ một vùng da sưng, nóng, đỏ và đau; sau đó nhanh chóng lan rộng.

Trường hợp viêm mô tế bào ở vùng mặt khá nguy hiểm do vị trí nằm gần mạch máu, dây thần kinh quan trọng, nếu diễn biến nặng rất dễ nhiễm trùng các cơ quan lân cận như: Viêm tai, viêm thần kinh thị giác, viêm não - màng não,.. để lại di chứng nặng nề cho bệnh nhi. Tình trạng nặng người bệnh có thể xuất hiện những triệu chứng như: Rét run, sốt cao, mệt mỏi, mê sảng, khối sưng lan tỏa, đau nhiều làm biến dạng mặt. Tổn thương cũng có thể lan rộng và đi vào máu gây nhiễm khuẩn huyết, thậm chí sốc nhiễm khuẩn dẫn đến suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Qua trường hợp này, Bác sĩ Kim Uyên cũng khuyến cáo, viêm mô tế bào là bệnh lý thường gặp, nguyên nhân do chấn thương, va chạm, do côn trùng cắn, vết thương hở không được chăm sóc kỹ,… Bệnh với biểu hiện lúc khởi phát thường không quá nghiêm trọng nên dễ làm cho người bệnh cũng như người nhà có tâm lý chủ quan không đến cơ sở y tế khám bệnh. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn tiến và gây biến chứng nặng nề, thậm chí có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Do đó, khi người bệnh có biểu hiện sưng, nóng, đỏ, đau vùng da trên cơ thể, nhất là các vùng trên mặt cần đến ngay cơ sở y tế để được đánh giá và điều trị, tránh chủ quan dẫn đến những biến chứng nặng nguy hiểm đến tính mạng.

H.Xuân