Cần Thơ: Điều trị dứt điểm bệnh trĩ bằng phương pháp cắt trĩ Longo
Khoảng vài tháng gần đây, bà B.T.N, 56 tuổi, tại tỉnh Hậu Giang thường đi tiêu ra máu kèm khối sa ra ngoài, phải dùng tay đẩy lên, đau rát hậu môn, da xanh nhợt, hoa mắt chóng mặt. Cùng ngày nhập viện Hoàn Mỹ Cửu Long, người bệnh đi tiêu ra máu nhiều kèm khối sa ra ngoài không đẩy lên được. Được biết bà N đã bị trĩ 20 năm, có chỉ định phẫu thuật nhưng người bệnh sợ nên không điều trị dứt điểm.
Sau khi thăm khám và thực hiện cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ chẩn đoán người bệnh trĩ độ 4 sa nghẹt. Qua hội chẩn, ekip bác sĩ thống nhất phẫu thuật cắt trĩ Longo cho người bệnh. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 15 phút. Sau phẫu thuật bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, ăn uống trở lại bình thường, xuất viện ngày thứ 2 sau phẫu thuật.
Theo BS.CKI Huỳnh Văn Út Chót - Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, phẫu thuật cắt trĩ Longo là phương pháp sử dụng máy cắt đồng thời khâu nối dựa trên nguyên lý kéo búi trĩ trở lại vị trí bình thường, cắt khâu mạch máu cung cấp giúp búi trĩ co lại. Do cắt trĩ Longo thực hiện ở vùng ít cảm giác của ống hậu môn nên giảm đau đáng kể so với phương pháp khác. Thời gian phục hồi sau mổ cũng được rút ngắn. Đây được coi là phương pháp phẫu thuật tối ưu cho bệnh nhân trĩ nội độ 3, 4, trĩ vòng…

Bác sĩ thăm hỏi sức khoẻ bệnh nhân
Hai triệu chứng thường gặp của bệnh trĩ là chảy máu đỏ tươi và sa trĩ khi đại tiện. Tuy bệnh trĩ có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống, nhưng nếu ở giai đoạn đầu, không quá nặng thì người bệnh thường ít quan tâm hoặc bỏ qua. Bên cạnh đó, trĩ nằm ở vùng "nhạy cảm", nên rất nhiều người bệnh, đặc biệt là phụ nữ rất ngại đi khám.
Qua trường hợp này, BS.CKI Huỳnh Văn Út Chót khuyến cáo, nếu bệnh nhân đã được chẩn đoán là mắc bệnh trĩ hay thấy mình có các dấu hiệu như: Đau rát hậu môn, đi ngoài ra máu tươi, ngứa hậu môn, đau quanh vùng hậu môn, sa búi trĩ… trước hết người bệnh cần cải thiện chế độ ăn uống, không nên ngồi nhiều hoặc đứng quá lâu, hạn chế ăn đồ cay nóng, bổ sung chất xơ trong bữa ăn, tăng lượng nước ống, tăng cường vận động. Điều trị trĩ chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, còn về lâu dài thói quen sinh hoạt điều độ từ ăn uống, vận động vẫn là phương pháp hữu hiệu để phòng ngừa và quản lý bệnh trĩ tái phát.
Người bệnh cần thăm khám sớm ở những bệnh viện chuyên khoa khi có dấu hiệu bất thường ở vùng hậu môn, trực tràng còn giúp phát hiện sớm các bệnh nguy hiểm khác như nứt kẽ hậu môn, ung thư đại trực tràng, tránh tình trạng để quá lâu và điều trị muộn gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.
H.Xuân

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Vĩnh Long: Gần 400 người cao tuổi, hoàn cảnh khó khăn được khám, cấp thuốc miễn phí
Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho gần 400 người dân tại xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.June 16 at 9:52 am -
Kiêng quan hệ có giúp “tinh binh” khỏe hơn?
Nhiều người tin rằng càng kiêng quan hệ tình dục lâu thì tinh trùng càng khỏe, dễ thụ thai hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này không hoàn toàn đúng về mặt y khoa.June 15 at 8:27 am -
Bình Định triển khai điều tra tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em năm 2025
Nhằm đánh giá toàn diện thực trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em trên địa bàn, từ ngày 5/5 đến 13/6/2025, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định tổ chức đợt điều tra tình trạng dinh dưỡng tại 90 thôn thuộc 30 cụm xã, phường, thị trấn ở 11 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh.June 13 at 2:25 pm -
Lâm Đồng tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè
Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước – đặc biệt trong mùa hè, khi trẻ em có nhiều thời gian tham gia các hoạt động ngoài trời và bơi lội, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6024/UBND-YT ngày 3/6/2025 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em.June 13 at 2:25 pm