Cần Thơ: Điều trị cho bệnh nhân bị đứt động mạch và tĩnh mạch đùi sau tai nạn với máy cắt

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa điều trị thành công cho bệnh nhân nam bị đứt động mạch và tĩnh mạch đùi trái sau tai nạn với máy cắt khi đang làm việc.
9:56 | 09/06/2024

Người bệnh N.V.A, 40 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, trong lúc làm việc do sơ suất bị máy cứa cắt thẳng vào đùi trái, sau đó vết thương chảy rất nhiều máu, được đồng nghiệp sơ cứu băng bó và khẩn trương đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận người bệnh, ekip trực đã kích hoạt báo động đỏ nội viện và đẩy người bệnh vào phòng mổ, khi mở băng thì máu chảy thành dòng. Các bác sĩ lập tức khống chế và cầm máu đang chảy, làm sạch, cắt lọc, kiểm tra thấy đứt động mạch và tĩnh mạch đùi trái, tổn thương thần kinh hiển và dập nát nhiều tổ chức xung quanh vết thương.

Các bác sĩ đã tiến hành khâu phục hồi động tĩnh mạch đùi và các thương tổn kèm theo, ca mổ thành công kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Hậu phẫu ngày thứ 3, người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vận động được chân bên tổn thương, đầu chi hồng ấm. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, chỉ số sinh hiệu bình thường và đã được xuất viện, theo dõi tái khám ngoại trú sau 5 ngày điều trị.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân sau phẫu thuật

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân sau phẫu thuật

ThS.BS Phạm Văn Tạo, Khoa Ngoại Tim mạch – Lồng ngực – Hồi sức tim, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết: “Việc phẫu thuật nối liền mạch đứt rời là một kỹ thuật khó, phức tạp, phải phối hợp giữa rất nhiều chuyên khoa như cấp cứu, thần kinh, mạch máu, gây mê hồi sức… và đòi hỏi các bác sĩ có chuyên môn, kỹ thuật cao, nhiều kinh nghiệm. Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cũng thường xuyên tiếp nhận và điều trị rất nhiều trường hợp bị các tai nạn lao động gây ra các tổn thương nặng nề cho người bệnh. Các trường hợp sau phẫu thuật được kết hợp phục hồi chức năng, có thể đi lại, vận động hoàn toàn bình thường”.

Đối với vết thương do máy cắt, vì tốc độ quay của máy cắt rất lớn, lưỡi máy cắt là hợp kim đã qua nhiều lần sử dụng nên vết thương bẩn, rộng, bờ nham nhở, tổn thương phức tạp…Để điều trị những ca này rất khó, do các vết thương bị khuyết hổng, các tổ chức bị dập nát, đứt rời. Đồng thời, người bệnh có nguy cơ mắc các loại bệnh khác (nhiễm trùng, uốn ván, hoại tử…) nếu không được chăm sóc vết thương cẩn thận.

Bác sĩ Tạo cũng khuyến cáo, mọi người nên tự đảm bảo an toàn lao động cho bản thân khi làm việc hoặc sinh hoạt. Đồng thời chú trọng nguyên tắc bảo hộ trong lao động, nếu xảy ra tai nạn cần sơ cứu kịp thời và chuyển đến cơ sở y tế nơi gần nhất để được xử trí đúng và điều trị nhanh nhất.

H.Xuân

comment Bình luận