Theo đó, vào khoảng 7h30 phút, ngày 3/11, tại tuyến đường Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, có một chiếc xe ô tô bị bốc cháy dữ dội.
Theo thông tin ban đầu, chiếc xe Deawo 4 chỗ, mang biển kiếm soát 22A-004.83 lưu thông trên Quốc lộ 45 hướng từ huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hoá) đi Ninh Bình. Tuy nhiên, khi đi đến thị trấn Kim Tân (huyện Thạch Thành) thì xe chết máy. Vì vậy, tài xế xe này gọi cho nhóm thợ từ garage gần đó đến xử lý. Ai ngờ, trong lúc câu bình ắc quy kích nổ, tia lửa bất ngờ bắn vào khu vực bơm xăng rò rỉ khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Hiện trường ô tô bốc cháy
Chỉ trong phút chốc, chiếc xe đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa lớn khiến nhiều người không dám tới gần. 30 phút sau, ngọn lửa mới được khống chế, hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/05/xe-chay_05112019144324.mp4[/presscloud]
Sự cố nổ bình ắc quy không những gây ảnh hưởng đến tài sản mà còn có thể gây thương vong. Nguyên nhân khiến cho bình ắc quy phát nổ có thể lí giải như sau:
Thứ nhất, do ắc quy bị chạm chập cực (+) với cực (-). Trường hợp này có thể hiểu đơn giản, có thể vô tình các dụng cụ dẫn điện như kềm, cờ lê, dây điện... rơi vào giữa 2 cọc bình làm ngắn mạch 2 điện cực, lúc đó dòng điện phóng qua bình rất lớn làm nhiệt độ bình tăng cao rất nhanh và gây nổ bình.
Thứ hai, bình tiếp xúc với tia lửa điện khi đang nạp ắc quy. Khi nạp ắc quy, với dòng điện lớn, thì ắc quy sẽ sinh ra hai loại khí dễ cháy nổ là hydrô và oxy. Nếu các ắc quy kín thì hai loại khí này sẽ kết hợp lại với nhau và tạo thành nước mà ít thoát ra ngoài, còn nếu các ắc quy kiểu hở thì hai khí này bay vào không khí tại vị trí đặt ắc quy. Với một lưu lượng lớn hỗn hợp hai khí này thì khi có tác nhân là tia lửa (do hút thuốc lá, do đóng cắt công tắc điện, cắm dây hoặc rút dây điện tại các ổ cắm gần đó, kẹp hoặc tháo các mỏ kẹp cá sấu cho sạc....) thì có khả năng dẫn đến cháy nổ.
Thứ 3, có thể là bạn đang nạp ắc quy quá nạp. Mọi chế độ nạp, luôn cần phải giữ nhiệt độ ắc quy dưới mức 40 độ C. Nạp quá dòng sẽ khiến ắc quy bị nóng, dẫn đến tuổi thọ ắc quy giảm nhanh và đặc biệt ắc quy có thể phát nổ nếu nhiệt độ quá cao. Vù vậy, phải theo dõi nhiệt độ bình trong suốt quá trình nạp, nếu thấy nhiệt độ bình lên cao thì phải giảm dòng nạp xuống ½ dòng nạp hiện tại và tiếp tục theo dõi.
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu