Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cận cảnh công trình tượng đá nguyên khối, có tổng đầu tư gần 50 tỷ của huyện miền núi nghèo

Huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) là một trong 4 huyện miền núi nghèo nhưng lại đang khẩn trương hoàn thành tượng đài với tổng vốn đầu tư lên đến 48 tỷ đồng.

Ngày 20/5, Báo Bình Định online dẫn báo cáo của UBND huyện Vĩnh Thạnh công trình tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh được xây dựng trên diện tích 3.000m2. Trong đó, phần tượng đài có chiều cao 20m, phần thân tượng đài cao 15,5 m, phần bục cao 4,5 m, sử dụng chất liệu đá nguyên khối.
 
Theo Báo Bình Định online, tổng vốn đầu tư xây dựng tượng đài là hơn 48 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% và huyện Vĩnh Thạnh huy động từ các nguồn vốn xã hội hóa khác.
 
Về tượng đài, phần chính là hình ảnh điêu khắc phác họa tình quân dân 2 làng Tơlok, Tơlek tự vũ trang đứng lên chống lại chế độ Mỹ - Diệm, tái hiện cuộc khởi nghĩa Vĩnh Thạnh cách đây hơn 60 năm. Phần ân, mặt bậc cấp khuôn viên tượng đài được đổ bê tông, hoàn thiện lát đá granit tạo hoa văn. Lan can xung quanh được làm bằng đá.
 
Hiện công trình đang bước vào phần phù điêu, móng bệ tượng, lan can, nền sân… cơ bản đã hoàn thành xong phần thô. Đơn vị thi công đang lắp đặt tượng đá, ốp đá lan can, tường móng ngoài sân. Công trình dự kiến được hoàn thành vào tháng 7/2020.
 
Cận cảnh công trình tượng đá gần 50 tỷ ở huyện miền núi nghèo
Công trình đã hoàn thiện được 50%
 
Theo nguồn tin của Báo Tuổi trẻ online, ông Lê Văn Đẩu – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh cho biết, công trình này được xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa, không lấy vốn hộ nghèo. Công trình đã hoàn thiện được 50% và khó có thể đúng tiến độ như dự kiến.
 
Trả lời báo Tuổi trẻ, ông Đinh Bá Hóa – nguyên giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Bình Định (nay là Bảo tàng Bình Định) nói, Vĩnh Thạnh là một huyện nghèo, đời sống người dân còn khổ cực mà làm một tượng đài gần 50 tỉ thì quả thực quá lớn.
 
Trước đó, một huyện nghèo ở Quảng Nam cũng gây xôn xao dư luận khi chi 14 tỷ đồng để xây dựng tượng đài chiến thắng. Đáng chú ý, sau 4 năm xây dựng, cộng trình này vẫn ngổn ngang vật liệu…
 
Cụ thể, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) là một trong 56 huyện nghèo của cả nước nhưng địa phương vẫn duyệt chi 14 tỷ đồng để xây dựng tượng đài chiến thắng ở Khâm Đức (thị trấn Khâm Đức). Lễ khởi công từ năm 2017, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2020. Nhưng đến nay, công trình vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng, chưa xong phần thô.
 
UBND huyện Phước Sơn cho rằng công trình nhằm mục đích giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và giúp cho địa phương phát triển du lịch. Đây là công trình tượng đài nằm trong 1 quần thể còn có công viên hồ Mùa Thu, khu bảo tồn văn hoá người Bhnong và khu du lịch tâm linh chùa Yên Sơn. UBND huyện Phước Sơn là chủ đầu tư và Cty TNHH xây lắp Phước Sơn là nhà thầu thi công.
 
Công trình được xây dựng trên một quả đồi lớn. Vị trí công trình nằm ngay cổng chào huyện Phước Sơn, bên cạnh tuyến đường Hồ Chí Minh.
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ