Mới đây, các bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội) vừa thực hiện gắp thành công con vắt ra khỏi mắt của một nữ bệnh nhân. Đó là trường hợp của bà Cao Thị H. (50 tuổi, quê ở huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Ngày 13/11, bệnh nhân đến khám với lý do bị con vắt chui vào mắt. Theo lời kể của bệnh nhân, nửa tháng trước ngày nhập viện, khi đi làm đồng về, bà lấy tay vốc nước suối rửa mặt sau đó về nhà nhìn thấy rõ có con vắt trong mắt.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/21/gap-con-vat_21112019112820.mp4[/presscloud]
Cận cảnh bác sĩ gắp con vắt ra khỏi mắt bệnh nhân
Dù rất hoảng sợ nhưng bà cố gắng chịu đựng trong suốt 2 tuần rồi tự tìm cách lấy ra mà không được, cuối cùng mới chịu đi viện. BSCKII. Phạm Thị Thu Hoài - Trưởng khoa Mắt cho biết, qua thăm khám bác sĩ phát hiện có con vắt bám ở kết mạc mi trên rất chặt. Con vắt có kích thước khoảng 2 cm, vẫn còn sống thò ra góc trong mắt. BS cho biết con vắt bám rất chặt nên phải tra thuốc tê tại mắt nhiều lần mới có thể lấy ra.

Con vắt bám chặt trong mắt bệnh nhân suốt 2 tuần
Từ trường hợp này, bác sĩ cảnh báo, người dân đặc biệt bà con ở vùng sâu vùng xa khi đi làm đồng, đi rừng thường có thói quen rửa mặt hoặc uống nước suối mà không biết đây có thể là con đường để đỉa, vắt chui vào cơ thể.
Vắt (một giống như loài đỉa, người dân còn gọi là tắc te) thường sinh sản và sống trong nước khe, suối tự nhiên. Ở môi trường tự nhiên nó nhìn như những sợi tóc hoặc rất giống những sợi rong, rêu bình thường. Do đó, người dân rất khó nhận biết chúng trong nước.

Con vắt dài 2cm được lấy ra
Cả đỉa và vắt là những sinh vật ký sinh và hút máu, khi đi vào cơ thể người chúng có thể không gây ra triệu chứng bất thường gì. Chỉ đến khi có hiện tượng chảy máu, đau buốt bệnh nhân đi nội soi mới phát hiện có dị vật bên trong. Thông thường đỉa, vắt thường ký sinh trong mắt, hốc mũi gây cảm giác đau buốt, chảy máu mũi.
Đặc biệt, nếu đỉa vắt chui vào mắt, người dân nên đến các cơ sở y tế để được bác sĩ gắp ra, việc tự lấy bằng tay có thể gây tổn hại cho mắt.
Bác sĩ Hoài khuyến cáo người dân nên ăn chín, uống sôi, không ăn các thực phẩm rươi sống. Đặc biệt bà con vùng núi nên bỏ thói quen uống hay rửa mặt bằng nước suối để tránh bị đỉa, vắt ký sinh.
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu