Theo Reuters, ngày 17/3 Bộ Y tế Campuchia thông báo, nước này vừa mới ghi nhận thêm 12 người nhiễm COVID-19, nâng tổng số người mắc ở nước này lên 24 người.
Sự gia tăng đột biết này khiến người dân nước này hoang mang bởi trước đó 1 ngày, theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia đêm 15/3 thì số ca nhiễm ở Campuchia mới chỉ là 12, trong đó ghi nhận 4 ca nhiễm mới.
Đặc biệt, trong số 12 ca nhiễm mới ở Campuchia được xác nhận ngày 17/3 thì có tới 11 người trở về từ Malaysia sau khi tham dự một sự kiện Hồi giáo có người nhiễm chủng virus corona mới (SARS-CoV-2). Ngoài ra, 4 ca nhiễm mới ghi nhận ngày 15/3 trước đó cũng có 2 người trở về từ sự kiện Hồi giáo này.

Campuchia vừa mới ghi nhận thêm 12 người nhiễm COVID-19, nâng tổng số người mắc ở nước này lên 24 người.
Chỉ có duy nhất một trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố ngày 17/3 ở Campuchia là lây nhiễm nội địa. Đây là ca bệnh ở Siem Reap, nhiễm bệnh sau khi tiếp xúc với một công dân Nhật Bản đã bị mắc bệnh. Các trường hợp còn lại đều có nguồn nhiễm bệnh từ nước ngoài.
Để khống chế dịch bệnh lan rộng, thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ban bố lệnh cấm công dân xuất cảnh sàng các nước châu Âu, Mỹ và Iran. Ngoài ra, nước này cũng áp dụng biện pháp cách ly bắt buộc trông vòng 14 ngày đối với mọi cá nhân đến từ Mỹ, Iran và Châu Âu nhưng không hạn chế đi lại với Trung Quốc.
Chỉ trong ngày 16/3, Malaysia ghi nhận thêm 125 ca nhiễm mới, nâng số người mắc lên 553 người và trở thành nước có số người nhiễm COVID-19 cao nhất Đông Nam Á.

Hầu hết các ca bệnh COVID-19 ở Malaysia đều có liên quan đến "ổ dịch" chính là buổi lễ cầu nguyện từ 27/02-01/03 ở một thánh đường Hồi giáo.
Ngay trong đêm 16/3, Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã chính thức tuyên bố lệnh phong tỏa toàn quốc trong hai tuần. Đây được coi là một nỗ lực mạnh mẽ nhằm chặn đà lây lan của dịch bệnh. Trong khi đó, người dân Malaysia đã vội vàng tích trữ nhu yếu phẩm, chuẩn bị cho những ngày bị phong tỏa.
Được biết, hầu hết các ca bệnh COVID-19 ở Malaysia đều có liên quan đến "ổ dịch" chính là buổi lễ cầu nguyện từ 27/02-01/03 ở một thánh đường Hồi giáo tại nước này. Sự kiện này diễn ra với gần 16.000 người đến từ nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực tham dự. Trong số đó, có 14.500 người là công dân Malaysia.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/10/TRANG CHỦ - Bộ Y tế - Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19_10032020174005.mp4[/presscloud]
Khuyến cáo chung của Bộ Y tế về phòng dịch COVID-19
Xem thêm: Nhà thờ xịt nước muối để phòng ngừa COVID-19 nhưng quên khử trùng khiến gần 50 người nhiễm bệnh
Thùy Nguyễn (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu