Bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết mới đây vừa điều trị cho một trường hợp phát hiện côn trùng trong ống tai. Bệnh nhân 34 tuổi đến bệnh viện nói rằng cảm giác ngứa và đau trong tai như có con gì bên trong đang cử động.
Kết quả nội soi phát hiện một con gián kích thước khoảng 1,5-2 cm đang chui trong ống tai. Trước khi thực hiện thủ thuật gắp gián, bác sĩ phải làm chết con vật để giảm đau cho người bệnh rồi đưa ra ngoài.

Hình ảnh nội soi con gián bên trong ống tai bệnh nhân
Bác sĩ Uông Hồng Hợp, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, khuyến cáo côn trùng chui vào tai nếu không được gắp bỏ có thể bò sâu vào lỗ tai, gây thủng màng nhĩ hoặc làm nhiễm trùng, viêm tai.
Bác sĩ hướng dẫn cách xử lý khi phát hiện có côn trùng chui vào trong tai. Trước hết người bệnh cần hết sức bình tĩnh dùng nước sạch như nước lọc hoặc nước muối đổ hoặc oxy già đổ vào tai nghi ngờ có dị vật. Giữ nguyên 10-15 phút để côn trùng chết hoặc bay ra khỏi tai.
Đặc biệt cần lưu ý tùy vào từng loại côn trùng, tùy kích cỡ, sẽ có cách xử trí phù hợp. Tuyệt đối không cố gắng dùng các vật dụng để lấy ra bởi có thể khiến con vật vào sâu hơn trong lỗ tai, dễ bị đâm tới mang nhĩ, ảnh hưởng tới thính giác. Sau khi làm bước này thì nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử lý, gắp côn trùng ra kịp thời.
Với loại côn trùng nhỏ như muỗi chui vào tai thì có thể nằm nghiêng để nó bay ra. Với những côn trùng cỡ lớn như gián thì phải tới bệnh viện để làm côn trùng chết rồi mới gắp ra ngoài an toàn, tránh làm tổn thương ống tai.
Để tránh bị côn trùng chui vào tai, bác sĩ khuyến cáo các gia đình nên chú ý dọn dẹp nhà cửa, tránh làm nơi trú ngụ cho côn trùng. Nên ngủ trên giường, luôn mắc màn, không ngủ dưới đất rất dễ bị côn trùng, rắn rết cắn...
Cận cảnh lấy con bọ ve chó ra khỏi tai bệnh nhân
Theo Hà Ly/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu