Triệu chứng bị trẻ bị táo bón
Bố mẹ có thể nhận biết sớm được chứng táo bón ở trẻ thông qua những triệu chứng dưới đây:
-
Bé ít đi ngoài hơn so với bình thường, có trường hợp phải hơn 4 ngày sau bé mới đi ngoài và thường có những triệu chứng không thoải mái.
-
Trong lúc đi đại tiện, bé ngồi rất lâu, mặt ửng đỏ vì phải dùng sức rặn do phân bị mắc kẹt và không được đẩy ra ngoài. Cảm giác đau rát, khó chịu khiến trẻ khóc thét và cầu cứu bố mẹ.
-
Phân khô cứng, nứt nẻ, có thể dính máu hoặc chất nhầy.
Cách điều trị táo bón ở trẻ
Để giúp bé cải thiện tình trạng đi ngoài khó khăn, bố mẹ có thể áp dụng một số cách trị táo bón cho trẻ 2 tuổi đơn giản và hiệu quả như:
Cho trẻ uống nước rau má
Rau má giúp cơ thể thanh nhiệt giải độc tốt, đồng thời loại rau này còn chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa rất hữu ích đối với sức khỏe đường ruột. Đặc biệt, chất xơ trong rau má sẽ làm cho phân mềm, xốp và dễ đào thải ra ngoài. Vì vậy, để cải thiện chứng táo bón, mẹ có thể dùng rau má xay lấy nước cho trẻ uống.
Cách làm nước rau má cho trẻ bị táo bón được thực hiện như sau:
Nhặt, rửa sạch khoảng 30 gam rau má và để ráo nước. Bỏ phần rau má đã chuẩn bị vào trong máy xay sinh tố và cho thêm một ít nước lọc rồi xay nhuyễn. Lọc bỏ phần bã và chỉ lấy phần nước cho bé uống, để dễ uống hơn, mẹ có thể thêm vào nước rau má một chút đường.
Mẹ có thể cho trẻ uống nước rau má vào các bữa phụ và uống từ 2 - 3 lần/ tuần để tình trạng táo bón được khắc phục. Ngoài cách trị táo bón cho trẻ 2 tuổi bằng nước rau má, mẹ cũng có thể bổ sung loại rau này vào bữa ăn của bé.

Các mẹ nên cho trẻ uống nước rau má để khắc phục tình trạng táo bón
Sử dụng rau mồng tơi
Rau mồng tơi chứa nhiều chất xơ và chất nhầy, do đó có công dụng điều trị táo bón rất tốt. Đồng thời, loại rau này còn giúp cơ thể bé thanh nhiệt. Vì vậy để cải thiện tình trạng táo bón ở trẻ, mẹ có thể bổ sung rau mồng tơi vào các bữa ăn cho bé như: canh cua mồng tơi, cháo tôm nấu mồng tơi,...
Ngoài cách trị táo bón cho trẻ 2 tuổi bằng việc bổ sung loại rau này vào bữa ăn, thì các mẹ có thể áp dụng cách dùng cọng rau ngoáy vào hậu môn:
Chuẩn bị một cọng mồng tơi ngâm nước muối 5 phút, sau đó rửa lại với nước đun sôi để nguội. Tước vỏ ngoài của cọng rau để lấy phần thịt nhầy bên trong. Dùng cọng rau này đưa vào hậu môn của bé khoảng 1cm và tiến hành ngoáy đều 3 - 4 lần/ ngày.
Trong quá trình thực hiện, các mẹ nên thao tác nhẹ nhàng tránh làm xây xước vùng da hậu môn của trẻ, đồng thời vệ sinh sạch sẽ để tránh viêm nhiễm.

Mồng tơi có thể bổ sung vào các món ăn cho trẻ để giảm chứng táo bón
Cho trẻ uống nước chanh
Trong quả chanh chứa nhiều vitamin C và acid tự nhiên. Do đó, chanh có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa thức ăn, giảm thiểu tình trạng khó tiêu và táo bón ở trẻ. Ngoài ra, loại quả này còn giúp bé tăng cường sức đề kháng. Vì vậy, để khắc phục chứng táo bón ở trẻ, các mẹ có thể dùng chanh để pha nước uống hoặc làm gia vị trong bữa ăn.

Nước chanh giàu vitamin C giúp trẻ tăng cường sức đề kháng và giảm thiểu chứng táo bón
Nấu cháo vừng đen
Trong hạt vừng chứa nhiều protein, choline, methionine,… giúp trẻ phát triển tốt. Đồng thời, vừng đen còn có tác dụng nhuận tràng, bổ gan và chữa táo bón hiệu quả. Vì vậy, các mẹ có thể sử dụng hạt vừng này để nấu cháo cho trẻ ăn nhằm cải thiện chứng táo bón. Cách thực hiện như sau:
Rửa sạch mè đen rồi đem phơi khô, rang mè cho thơm, sau đó đem giã nhuyễn, cho mè đã giã nhuyễn vào cháo.
Dùng mật ong
Mật ong có tác dụng kích thích tiêu hóa và giảm axit dạ dày. Do đó, các mẹ có thể áp dụng cách trị táo bón cho trẻ 2 tuổi bằng nước đậu đen pha mật ong. Cách thực hiện như sau:
Chuẩn bị 50gam đậu đen và 25ml mật ong, rửa sạch và ninh nhừ đậu đen với 200ml nước, khi đậu đã chín nhừ thì các mẹ cho mật ong đã chuẩn bị vào khuấy đều.
Nước đậu đen pha mật ong có mùi vị thơm ngon nên rất dễ uống. Cách mẹ có thể cho bé uống ngày 2 lần. Tình trạng táo bón ở trẻ sẽ được khắc phục nếu mẹ kiên trì nấu nước này cho trẻ uống.
Ngoài cách làm trên, thì theo dân gian mật ong còn được dùng để bôi lên vùng da hậu môn của trẻ. Cách chữa trị này được nhiều người áp dụng và cho hậu quả rất tốt.

Dùng mật ong pha với nước đậu đen cho bé uống để cải thiện tình trạng táo bón
Nếu đã áp dụng các cách trị táo bón cho trẻ ở trên nhưng tình trạng đi ngoài khó khăn vẫn không được cải thiện. Bố mẹ nên nhanh chóng đưa bé đến gặp bác sĩ để được thăm khám và có biện pháp xử lý kịp thời nhé.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu