Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cách phòng tránh bệnh thuỷ đậu cho trẻ trong mùa dịch, bố mẹ nhất định phải biết

Bệnh thuỷ đậu ở trẻ chắc chắn đó là nỗi lo lắng của nhiều bố mẹ. Chắc hẳn có nhiều bậc phụ huynh quan tâm tới việc cách phòng tránh bệnh thuỷ đậu cho con yêu để con không bị mắc bệnh này, giữ gìn sức khoẻ thật tốt cho con. Dưới đây Bau.vn sẽ chia sẻ cho các bạn cách phòng chống bệnh thuỷ đậu cho trẻ.

Những biến chứng nguy hiểm của bệnh thuỷ đậu đối với trẻ

Trẻ nhỏ là đối tượng có sức đề kháng yếu vì vậy dễ bị lây bệnh thuỷ đậu qua đường hô hấp.

Bệnh thuỷ đậu có thời gian ủ bệnh từ 10 ngày cho đến nửa tháng. Bố mẹ sẽ thấy con có một số biểu hiện như nổi mụn nước ở mặt, tay chân, cơ thể. Một số  trường hợp nặng thì mụn nước sẽ có màu đục chứa mủ.



Một số biến chứng nếu trẻ bị thuỷ đậu, bố mẹ cần biết để chăm sóc trẻ tốt nhất. Cụ thể: Trẻ có thể bị nhiễm trùng mụn nước, trẻ có thể bị viêm não và viêm màng não, viêm phổi, thậm chí là zona thần kinh... gây nguy hiểm đến tính mạng và để lại sẹo, di chứng.

Cách chăm sóc trẻ bị thủy đậu

Trường hợp nếu trẻ bị thuỷ đậu bố mẹ nên cách ly con tại nhà cho tới khi khỏi hẳn. Và nên cho con mặc quần áo rộng rãi, phòng thoáng mát. Bố mẹ cũng nên chú ý cắt móng tay cho con sạch, ăn các loại thức ăn lỏng, dễ tiêu và bổ sung thực phẩm giàu vitamin C.

Bên cạnh đó bố mẹ nên vệ sinh mũi họng bằng dung dịch nước muối sinh lý 0,9%. Nếu con bị sốt cao, có thể dùng các thuốc hạ sốt giảm đau theo hướng dẫn của thầy thuốc. Trường hợp trẻ khó chịu, lừ đừ, mệt mỏi, co giật, hôn mê hoặc có xuất huyết trên nốt rạ nên đưa đến ngay các cơ sở y tế.

Cách phòng tránh bệnh thuỷ đậu

Cách phòng tránh bệnh đầu tiên bố mẹ cần biết đó chính là tiêm phòng thuỷ đậu đầy đủ cho trẻ. Mũi 1 bố mẹ tiêm khi con được 1 tuổi, mũi 2 từ 1 đến 13 tuổi sau khi tiêm mũi 1 ít nhất là 1 tháng và sau  13 tuổi tiêm sau mũi 1 ít nhất 30 ngày.



Bên cạnh đó, các bố mẹ cần lưu ý tăng cường sức đề kháng cho trẻ hàng ngày bằng vịệc tăng sức đề kháng bằng các loại vitamin, các loại trái cây giàu vitamin C và chú ý tắm rửa, vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

Nếu gia đình, trường học có người bị thuỷ đậu thì bố mẹ nên cách ly trẻ, không để trẻ tiếp xúc gần với người bị bệnh.

Như vậy, trên đây chúng ta đã vừa cùng nhau đi tìm hiểu những cách phòng tránh bệnh thuỷ đậu cho trẻ. Bố mẹ hãy chăm sóc con cẩn thận để con yêu luôn mạnh khoẻ nhé!