Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Xác định được 64 trường hợp F1 của nhân viên điều hành xe buýt mắc COVID-19 ở Hà Nội

CDC Hà Nội đã rà soát được 64 trường hợp F1 và 123 trường hợp F2 của bệnh nhân 714 - nhân viên điều hành xe buýt mắc COVID-19. Nơi ở của bệnh nhân đã được phong tỏa.

Liên quan đến nhân viên điều hành xe buýt Hà Nội mắc COVID-19 - bệnh nhân 714, ngày 6/8, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho biết, các nhân viên y tế vẫn trắng đêm truy tìm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này.
 
Bệnh nhân 714 (B.Đ.T., nam, 42 tuổi) ở quận Bắc Từ Liêm, nhân viên điều hành xe buýt của xí nghiệp 10/10, có trụ sở ở quận Cầu Giấy. Ông Tuấn cho hay, CDC Hà Nội đã rà soát được 64 trường hợp F1 và 123 trường hợp F2. Các F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung, F2 đã được cách ly tại nhà.
 
Cách ly 64 F1 của nhân viên điều hành xe buýt mắc COVID-19
Con ngõ nơi sinh sống của bệnh nhân được phong tỏa ngay trong đêm

Đại diện Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị (Sở GTVT Hà Nội) cho biết, cơ quan y tế quận Bắc Từ Liêm đã khoanh vùng 37 người F1 tại Xí nghiệp Xe buýt 10/10.

Những người bị cách ly nằm trong Ban Giám đốc, nhân viên điều hành cùng phòng với bệnh nhân, 1 lái xe và 1 nhân viên bán vé của tuyến buýt 53B. 37 người này đã được đưa đi cách ly theo quy định, tình trạng sức khỏe ổn định.
 
Cách ly 64 F1 của nhân viên điều hành xe buýt mắc COVID-19

Toàn bộ khu vực văn phòng, xưởng, sân bãi và 162 xe buýt của 15 tuyến và nhánh tuyến do xí nghiệp quản lý cũng được phun khử khuẩn ngay trong đêm 5/8.

Các trường hợp F1 khác được xác định tại quán ăn ở quận Cầu Giấy có 16 người; tại quán karaoke ở quận Nam Từ Liêm có 8 người. 11 ca F1 tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an và 9 người khác tại nhà và các khu vực liên quan.

Lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết kết quả xét nghiệm của các F1 sẽ có trong chiều 6/8 và ngày mai. Lực lượng chức năng vẫn đang rà soát, điều tra lịch trình của bệnh nhân này, vì vậy số người tiếp xúc F1 và F2 này chưa phải toàn bộ.
 
Cách ly 64 F1 của nhân viên điều hành xe buýt mắc COVID-19
Khử trùng toàn bộ xí nghiệp xe buýt
 
Lãnh đạo CDC Hà Nội nhấn mạnh đây là ca bệnh rất phức tạp, lịch trình di chuyển dày đặc, gặp gỡ rất nhiều người. Bệnh nhân du lịch Đà Nẵng về Hà Nội ngày 17/7 tới ngày 19/7 đã có triệu chứng ho, sốt, viêm họng. Như vậy, người này đã có 2 tuần phát bệnh trước khi cách ly.

"Người này đi rất nhiều nơi, lực lượng y tế, cán bộ của các xã, phường toàn thành phố đi suốt đêm qua để rà soát mà vẫn chưa hết được số trường hợp tiếp xúc", ông Tuấn nói.
 
Sở Y tế Hà Nội đề nghị người dân trên địa bàn nếu có tiếp xúc với bệnh nhân cần khai báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để được giám sát và theo dõi sức khỏe.
 
Theo điều tra dịch tễ trước đó, BN714 đã đến nhiều nơi tại các quận: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm; đến nơi đông người như tiệc liên hoan với bạn tại 168 Trần Vỹ, Mai Dịch và hát karaoke tại A99 Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm.

Kể từ khi phát bệnh, ông này đã đi khám ở nhiều bệnh viện từ ngày 3-4/8: Y học cổ truyền Bộ Công an (tại Trung Văn, Nam Từ Liêm), Bệnh viện Hà Đông, Bệnh viện Phổi Trung ương rồi sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 xét nghiệm, cách ly.

Được biết, bệnh nhân ở cùng gia đình trong tòa chung cư mini có 30 căn hộ, với số lượng khoảng 100 người, hầu hết là các cặp vợ chồng trẻ. Nơi ở của bệnh nhân này ở ngõ số 4, phố Kiều Mai (phường Phúc Diễm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng đã được phong tỏa, phun thuốc khử khuẩn.
 

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19
 
 
Theo Hà Ly/SKCĐ