Tính cho đến nay, New Zealand đã thực hiện chính sách cách ly, yêu cầu mọi người không tham gia các hoạt động không cần thiết và ở nhà được 2 tuần. Ở đây, mọi người được kêu goi không nên đi lại, tụ tập đông người, giữ khoảng cách khi đi mua hàng, học sinh học online tại nhà.
Thay vì “làm phẳng đường cong” cả dịch COVID-19, chính phủ New Zealand đã dùng chiến lược “dập dịch”, chỉ mất 10 ngày để thấy thành công đầu tiên, trong cuộc chiến chống lại loại virus nguy hiểm này.
Ngày 7/4, đất nước New Zealand chỉ ghi nhận 54 ca nhiễm lẫn nghi nhiễm mới. Trong đó, số người hồi phục là 65, con số này còn cao hơn cả số ca nhiễm hàng ngày.
"Đây là những dấu hiệu vô cùng lạc quan", Tổng giám đốc cơ quan y tế thuộc Bộ y tế New Zealand Ashley Bloomfield cho biết.
Với bước đầu thành công này, người dân cho rằng Chính phủ nên nới lỏng lệnh phong tỏa, nhất là trong kỳ Lễ Phục sinh. Tuy nhiên, Thủ tướng Jacinda Ardern kiên quyết duy trì áp lệnh phong tỏa New Zealand trong 4 tuần, tương đương hai chu kỳ ủ bệnh của nCoV. Nhưng, vẫn cho phép Thỏ Phục sinh đi phát quà vào cuối tuần này.
Hành động quyết liệt
Hầu hết, những du khách trở về từ Trung Quốc qua trạm trung chuyển Hàn Quốc, vẫn nhập cảnh như thường ở New Zealand mà chằng cần kiểm tra thân nhiệt. Tất cả họ được yêu cầu tự cách ly 14 ngày.
Khi dịch COVID-19 bắt đầu tàn phá Italy, Mỹ,… New Zealand đã mạnh dạn đóng cửa biên giới vào ngày 19/3/2020. Trước đây, New Zealand phát triển nền kinh tế dựa vào du lịch, mỗi năm đón khoảng 4 triệu lượt khách quốc tế. Chỉ 2 ngày sau khi đóng cửa biên giới, Thủ tướng Arden đã thông báo, đề ra kế hoạch cấp độ 4 ứng phó dịch và phong tỏa hoàn toàn.

Chính phủ thi hành lệnh cách ly quyết liệt
"Chúng tôi đã cực kỳ lo lắng về những gì đang diễn ra ở Italy và Tây Ban Nha. Nếu chúng tôi không đóng cửa đủ nhanh, nỗi đau dịch bệnh sẽ kéo càng dài. Đằng nào thì chúng tôi cũng phải đóng cửa nên thà đóng nhanh nhưng ngắn còn hơn", nhà sáng lập Stephen Tindall của hãng bán lẻ lớn nhất New Zealand Warehouse cho biết.
Bắt đầu từ ngày 25/3, lệnh phong tỏa cấp độ 4 có hiệu lực, tất cả người dân phải ở nhà trong 4 tuần và chỉ được ra ngoài để tới siêu thị hoặc tập thể dục gần nhà, trừ những người làm trong lĩnh vực y tế.
Nhà lãnh đạo New Zealand luôn truyền tải thông điệp, nhắc nhở người dân hãy ở nhà và hạn chế tiếp xúc, cùng chung tay chống lại dịch COVID-19.
Tuy cũng có một số trường hợp không chấp hành tốt lệnh giới nghiêm, cảnh sát đã bắt giữ một vài đối tượng lướt sóng ngoài biển. Ngay cả Bộ trưởng y tế David Clark còn bị phát hiện đi leo núi và đưa gia đình ra biển chơi. Ông này sau đó đã bị Thủ tướng Ardern cách chức.
Nhưng cũng thật may mắn, bởi người dân New Zealand đều đồng lòng trong chiến dịch chống COVID-19. Họ sẵn sàng phát giác, tố cáo những đối tượng không “nghe lời” và đường dây nóng của cảnh sát luôn trong tình trạng quá tải. Đảng đối lập cũng ủng hộ quyết định cách ly cả nước của chính phủ thay vì chỉ trích.
Cho đến khi tìm được vắc-xin, bằng không vẫn tiếp tục đóng cửa biên giới
Nhờ những nỗ lực này mà New Zealand đã bước đầu thành công. Từ con số đỉnh điểm 89 người lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 vào ngày 2/4, đến ngày 6/4, số ca nhiễm mới đã giảm xuống 67 rồi ngày 7/4, còn 54 người. Hầu hết, các ca nhiễm đều trở về từ nước ngoài nên việc theo dõi, cách ly cũng dễ dàng hơn.
Nhờ việc cách ly chặt chẽ, theo dõi sát sao và dập dịch dễ dàng nên bệnh viện tại New Zealand không bị quá tải. Tại nước này chỉ ghi nhận một cụ già qua đời vì nhiễm COVID-19.
Biên giới sẽ đóng cửa cho đến khi tìm được vắc-xinMột lợi thế nữa của New Zealand chính là vị trí địa lý nước này là quốc đảo, vì thế nên việc đóng cửa biên giới thuận lợi. Những khu dân cư tại đây cũng quen biết nhau nên việc truyền thông điệp cách ly diễn ra nhanh chóng, mọi người đều kêu gọi nhau cùng tuân thủ.
Thách thức trước mắt của New Zealand chính là làm sao để dịch COVID-19 không quay trở lại. Theo như Giáo sư Baker, chính phủ sẽ không mở cửa biên giới cho đến khi dịch COVID-19 chấm dứt hoàn toàn trên thế giới hoặc ít nhất là trước khi vắc-xin được chế tạo thành công. Mọi hoạt động nội địa vẫn diễn ra, nhưng biên giới vẫn tạm thời đóng cửa.
Hiện Thủ tướng Ardern cho biết đang xem xét biện pháp cách ly bắt buộc với những công dân New Zealand mới trở về nước sau thời kỳ phong tỏa.
"Tôi thực sự muốn thắt chặt hệ thống kiểm dịch ở biên giới. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể còn làm tốt hơn so với hiện nay", Thủ tướng Ardern tự hào nói.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu