Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Các nhà khoa học Trung Quốc gây phẫn nộ bởi hành động, trói lợn sống làm hình nộm thử tai nạn xe hơi

Hành động trói chặt nhiều con lợn còn sống, chưa trưởng thành để làm thí nghiệm tai nạn xe hơi khiến chúng chết ngay lập tức của các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra cơn phẫn nộ lớn trong dư luận.

Được biết, các nhà nghiên cứu người Trung Quốc đã sử dụng 15 con lợn còn sống (chưa trưởng thành) làm hình nộm để thử nghiệm tai nạn xe hơi. Những chú lợn đáng thương này được cho ăn no 24 tiếng trước cuộc thí nghiệm khủng khiếp này.
 
Đến giờ đã định, chúng bị trói vào ghế xe làm hình nộm phục vụ thí nghiệm mô phỏng va chạm xe hơi với tốc độ lên đến 48km/h. Cuộc thí nghiệm đáng sợ này khiến các con vật bị thương bao gồm rách da, gãy xương, chảy máu, trầy xước, bầm tím ở nhiều vị trí trên cơ thể.
 
Điều đáng nói, 7 con lợn đã chết ngay sau cuộc thí nghiệm. Số còn lại chỉ sống được thêm 6 tiếng trước khi chết. Sau đó, các nhà khoa học còn mang những con lợn này đi khám nghiệm tử thi để tìm ra những vết thương khi gặp va đập do tai nạn gây ra.
 
Cuộc thí nghiệm trên đã gặp phải vô vàn lời phản đối từ các nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi động vật trên khắp thế giới. Họ bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng trước hành động man dợ của các nhà khoa học Trung Quốc.
 
Biện hộ cho hành động của mình, các nhà khoa học người Trung Quốc nói rằng, việc nghiên cứu của họ đã được phê duyệt bởi một ủy ban đạo đứa và họ đã tuân thủ các hướng dẫn của Mỹ về việc sử dụng động vật trong thí nghiệm.
 
Các nhà khoa học Trung Quốc gây phẫn nộ bởi hành động, trói lợn sống làm hình nộm thử tai nạn xe hơi
Hình ảnh trong cuộc thí nghiệm được ghi lại
 
Thế nhưng, mọi lời giải thích của họ không làm xoa dịu đi cơn phẫn nộ của những nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi động vật và dư luận trên toàn thế giới. Một người phản đối hành động này nói rằng, mặc dù có những mô hình động vật tinh vi, các nhà thí nghiệm lại buộc cơ thể những con vật đang sợ hãi vào ghế ô tô, và bật động cơ để xe đâm mạnh vào tường cho đến khi cơ thể chúng dính đầy máu, bầm tím và bị xé nát.
 
Họ giải phẫu những con lợn tội nghiệp này rất khác so với con người. Bởi vậy, những dữ liệu thu được từ cuộc thí nghiệm khủng khiếp này không thể áp dụng cho các nạn nhân trong tai nạn xe hơn là con người.
 
Một nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi động vật khác cho biết: “Các công ty xe hơi cách đây nhiều năm đã tìm thấy rằng những loại thí nghiệm này là vô giá trị. Và nó không thể cho chúng ta biết gì về trải nghiệm của con người trong tai nạn xe hơi ngoài thực tế”.
 
Trên thực tế, đã từng có công ty xe hơn sử dụng động vật sống trong các thí nghiệm va chạm xe hơn. Nhưng họ đã ngừng hoạt động man dợ này từ lâu. Đơn cử như vào năm 1993, General Motors đã từng thực hiện thí nghiệm tương tự trên động vật sống và gặp phải một cuộc biểu tình phản đối dữ dội từ dư luận.
 
Theo một ý kiến khác, do các mô hình có hình dạng và kích thước tương tự con người có giá quá đắt đỏ nên có thể nó đã tác động khiến các nhà nghiên cứu Trung Quốc lưỡng lự và chọn các con vật đang sống làm thí nghiệm.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/04/cac-nha-khoa-hoc-trung-quoc-gay-phan-no-boi-hanh-dong-troi-lon-song-lam-hinh-nom-thu-tai-nan-xe-hoi_04112019170523.mp4[/presscloud]
4 thí nghiệm đáng sợ trên động vật 
 
Xem  thêm: Điều ít biết về chất độc mạnh nhất hành tinh: 1 gram giết chết hơn 1 triệu người!
 
Thu Nga (t/h)