1. Sốt rét
Đây là một trong những căn bệnh phổ biến nhất trong mùa mưa mà bất cứ ai cũng có nguy cơ mắc phải. Bệnh sốt rét có thể dẫn đến tử vong ở cả người lớn và trẻ em nếu không được kịp thời chữa trị.
Nguyên nhân
Bệnh sốt rét do ký sinh trùng sốt rét có tên plasmodium gây ra. Loại ký sinh trùng này có khả năng lây lan từ người qua người thông qua các vết chích của muỗi anophen.
Phòng ngừa
-
Vào mùa mưa, mẹ hãy thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, vườn tược. Không nên sử dụng các vật dụng chứa nước mà không có nắp đậy vì như vậy muỗi sẽ có môi trường để sinh sản.
-
Hãy mặc quần áo che kín cơ thể cho bé, kết hợp dùng các loại thuốc, hoặc nước hoa chống muỗi để thoa cho bé.
-
Sử dụng lưới chống muỗi để ngăn chặn muỗi bay vào trong nhà. Buổi tối phải mắc màn cho bé ngủ.
-
Phun thuốc diệt muỗi định kỳ theo tuần hoặc tháng trong nhà và xung quanh nơi ở.
Muỗi anophen gây ra căn bệnh sốt rét nguy hiểm vào mùa mưa
2. Sốt xuất huyết
Sốt xuất huyết trở thành vấn nạn đáng lo ngại ở các tỉnh Nam bộ vào mùa mưa. Theo ghi nhận từ các báo cáo, hàng năm nước ta lại có hàng chục ca tử vong do sốt xuất huyết ở cả người lớn và trẻ nhỏ.
Nguyên nhân
Sốt xuất huyết do loài muỗi Aedes aegypti hoặc muỗi Aedes albopictus gây ra. Muỗi cái sẽ truyền virus sốt xuất huyết sang người thông qua các vết chích.
Loài muỗi này sinh sản mạnh nhất là vào mùa mưa. Chúng hoạt động cả ban đêm lẫn ban ngày và ẩn nấp ở khắp mọi nơi. Vì vậy chúng có thể truyền bệnh sốt xuất huyết cho con người bất cứ lúc nào và gây ra những nguy cơ khôn lường nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời.
Phòng ngừa
-
Cũng giống như phòng ngừa với dịch sốt rét, mẹ nên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sân vườn quang đãng, không để các vũng, ao nước tù trong không gian sống. Các vật dụng chứa nước nên có nắp đậy để muỗi không bay vào đẻ trứng. Nên phun thuốc diệt muỗi định kỳ quanh nhà.
-
Sử dụng các sản phẩm chống muỗi an toàn cho trẻ sơ sinh. Mặc quần áo hoặc quấn tã kín chân tay cho bé.
-
Nên sử dụng lưới chống muỗi để ngăn chặn muỗi bay vào nhà. Đêm ngủ phải mắc màn. Ban ngày nếu cho bé nằm chơi một mình cũng nên sử dụng màn chụp cho bé để chống muỗi.
-
Nếu trong nhà hoặc quanh khu dân cư có người bị sốt xuất huyết, mẹ nên cách ly bé ra khỏi môi trường, không nên bế bé ra ngoài dạo chơi khi có dịch sốt xuất huyết quanh nơi ở.
-
Ngoài ra, mẹ nên bồi bổ trong chế độ ăn uống để bé luôn khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt để chống lại bệnh tật.
Sốt xuất huyết diễn ra phổ biến vào mùa mưa, gây nguy hiểm tới tính mạng trẻ sơ sinh
3. Dịch tả
Dịch tả là căn bệnh nguy hiểm, dễ lây lan và bùng phát thông qua đường ăn uống và cũng là một trong các bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh vào mùa mưa đáng lo ngại.
Dịch tả tuy không làm chết người ngay, nhưng nếu không kịp thời chữa trị, người bệnh sẽ bị mất nước do đi ngoài nhiều, cơ thể suy kiệt và cũng có nguy cơ dẫn đến tử vong, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Nguyên nhân
-
Dịch tả là một bệnh nhiễm trùng đường ruột do vi trùng Vibrio cholerae gây ra. Loại vi trùng này thường sống và phát triển mạnh trong môi trường nước bẩn. Chúng sẽ đi vào cơ thể người thông qua đường ăn uống và gây ra bệnh tiêu chảy cho cả người lớn và trẻ nhỏ.
-
Dịch tả đặc biệt gây nguy hiểm cho trẻ sơ sinh bởi độc tố của chúng sẽ làm bé bị tiêu chảy cấp, mất nước, cơ thể suy kiệt nhanh chóng dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, có thể gây tử vong.
Phòng ngừa
-
Mẹ cần đặc biệt chú ý tới nguồn nước sinh hoạt, đặc biệt là các mẹ ở vùng nông thôn vào mùa mưa. Tốt nhất nên sử dụng nguồn nước máy hoặc sử dụng máy lọc nước trong nhà.
-
Cần đảm bảo tất cả các thức ăn cho mẹ và bé phải được nấu chín kỹ. Tuyệt đối không ăn đồ sống, đặc biệt là các loại thịt sống. Nếu ăn rau sống, mẹ cần rửa thật sạch dưới vòi nước chảy và ngâm trong nước muối.
-
Mẹ cần có một lối sinh hoạt vệ sinh, không đưa chất thải tùy tiện ra môi trường xung quanh.
-
Cần tuân thủ việc tiêm phòng dịch tả cho cả mẹ và bé.
-
Khi có dịch tả bùng phát quanh môi trường sống, mẹ cần khử trùng tất cả các vật dụng ăn uống trong nhà. Tuyệt đối không mua các loại thực phẩm ngoài chợ mà không rõ nguồn gốc. Tốt nhất vào thời gian này, mẹ nên mua thực phẩm tại các siêu thị vì chúng đã được đảm bảo an toàn thực phẩm.
Bệnh tả gây mất nước cấp ở trẻ sơ sinh có thể dẫn đến tử vong
4. Viêm ruột
Đây là căn bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa cấp tính do virus gây nên. Viêm ruột rất nguy hiểm, thường xuất hiện vào mùa mưa bởi nó có thể gây ra các biến chứng dẫn đến tử vong, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Nguyên nhân
Nhiễm trùng đường ruột do các loại virus như virus rota (rotavirus), virus noro (noroviruses) gây ra. Các loại virus này xâm nhập vào cơ thể người thông qua con đường ăn uống hoặc tiếp xúc trực tiếp với người bệnh.
Phòng tránh
-
Cần thực hiện cho bé ăn chín, uống sôi. Vệ sinh sạch sẽ cho bé. Nhắc bé thường xuyên rửa tay bằng xà bông diệt khuẩn.
-
Nếu trong nhà hoặc khu dân cư có người bị viêm ruột, cần cách ly bé khỏi người bệnh.
-
Nên bổ sung dinh dưỡng và các loại vitamin để giúp bé tăng cường sức đề kháng chống lại bệnh tật.
-
Khi trẻ bị sốt, cần đưa bé tới ngay bệnh viện để được thăm khám và chữa trị kịp thời.
Cơ thể các bé sơ sinh thường dễ gây khó chịu nên bố mẹ lưu ý nhé!









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu