Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Ca mổ tách dính Song Nhi được đề cử Thành tựu y khoa Việt Nam 2020: Kỳ tích của nền y học

Để hai con có được sự phát triển và cuộc sống như ngày hôm nay chắc hẳn phải gửi lời cảm ơn đến gần 100 cán bộ y bác sĩ. Đây quả là một kỳ tích của nền Y học nước nhà

Đã gần 4 tháng kể từ khi ca mổ tách 2 bé Diệu Nhi và Trúc Nhi diễn ra ở Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM diễn ra thành công. Để ca mổ diễn ra thành công, không thể không nhắc đến công sức của hàng trăm bác sĩ, cán bộ y tế đã làm việc xuyên suốt 12 giờ, giúp Song Nhi mở ra một cuộc đời mới.

Theo như chia sẻ từ bố mẹ Song Nhi, hiện tại sức khỏe và tinh thần của 2 bé vẫn rất tốt, nhất là trí giác, lanh lợi và vui vẻ. Hai bé được học các bài tập phát triển chức năng vận động, giúp bé kích thích cảm giác bản thể, tiền đình và phát triển thăng bằng ngồi.

Sau 4 tháng, sức khỏe của Song Nhi phát triển rất tốt - Ảnh: PLCS

"Hai chân các bé đã khép sát nhau, cứng cáp hơn, đã có thể vịn đứng trong thời gian ngắn. Hy vọng khoảng hai tháng tới, khi bé đứng vững, trục chân thẳng, không cần bấu vịn thì sẽ bắt đầu tập đi" – Kỹ thuật viên Bích Thuận cho hay.

Được biết, để tiến hành ca mổ, các y bác sĩ phải mất đến hơn 1 năm để chuẩn bị, với số lần hội chẩn không đếm xuể và nỗ lực cao nhất của gần 100 “thiên thần áo trắng” trong suốt 12 giờ căng thẳng ở phòng mổ. Ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính nhau vùng bụng chậu được đánh giá là một trong những ca tách song sinh khó và phức tạp nhất Việt Nam.

Gần 100 y bác sĩ tham gia ca mổ tách Trúc Nhi - Diệu Nhi - Ảnh: Internet

Kíp mổ gồm 93 thành viên chia thành 11 nhóm, phụ trách nhiều khâu của ca phẫu thuật từ gây mê, dụng cụ, phẫu thuật ngoại tổng quát đến chỉnh hình, tạo hình, hồi sức, hồi sức trước mổ, chống nhiễm khuẩn, chẩn đoán hình ảnh và điều dưỡng...

Bác sĩ chính chỉ huy cuộc đại phẫu thuật cho cặp Song Nhi là TS. BS Trương Quang Định - Giám đốc BV Nhi đồng TP.HCM. Ông chia sẻ rằng đây là một trường hợp hiếm hoi, với thành công không phải là nhiều trong y văn; quyết định tách dính mang tính táo bạo, nhưng BS Định tin vào ý nghĩa nhân văn của ca phẫu thuật.

Ca mổ tách là một trong những thành công lớn của nền Y học Việt Nam - Ảnh: PLO

Ca đại phẫu không chỉ mang lại một đời sống mới, tái sinh hai em bé với số phận diệu kỳ, đồng thời đánh dấu một bước tiến mới vượt bậc về y khoa Việt Nam.

Với những thành công trên, vào năm nay, Sở Sở Y tế TP.HCM cùng với Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM đã tổ chức giải thưởng Thành tựu y khoa Việt Nam nhằm vinh danh những thiên thần “Blouse trắng” với những đóng góp vì sức khỏe cộng đồng và không đứng ngoài những vinh quang này, ca mổ với gần 100 cán bộ y bác sĩ của Trúc Nhi - Diệu Nhi đã vinh dự được đề cử là 1 trong những thành tựu của năm 2020.

Những thành tựu y khoa bao gồm các công trình nghiên cứu, các ca chữa bệnh lâm sàng, các ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến y học… thuộc về một cá nhân hay tập thể y bác sĩ đều được đề cử và tự đề cử tham gia giải thưởng.

Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ phải trải qua nhiều ca mổ mới - Ảnh: Internet

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn, cho biết tiêu chí đầu tiên được hội đồng thống nhất đề ra khi thẩm định các đề cử đó là giá trị lan toả vì sức khoẻ cộng đồng. Tiếp theo sẽ xét đến tính nhân văn, sáng tạo khoa học, khác biệt độc đáo… theo từng lĩnh vực đóng góp cho ngành y Việt Nam.

"Giải thưởng chính là sự công nhận của người dân đối với những cống hiến của đội ngũ “Blouse trắng”. Dù nổi bật hay thầm lặng, những cống hiến của họ đều đáng được trân trọng, tôn vinh, là động lực để họ tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp chăm sóc người bệnh” - PGS Tăng Chí Thượng nhận xét.

Các đề cử khác của giải thưởng bao gồm: Ngân hàng sữa mẹ tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, Mô hình Bệnh viện dã chiến tại Củ Chi, Công trình chữa đột quỵ tại Bệnh viện Nhân dân 115...

Ngân hàng sữa mẹ tại BV Từ Dũ TP.HCM - Ảnh: PLO

Hội đồng chuyên môn của giải thưởng gồm 13 giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa trong các lĩnh vực y tế. “10 thành tựu y khoa Việt Nam” xuất sắc thông qua được thẩm định từ đội đồng kết hợp với bình chọn từ cộng đồng xã hội sẽ được vinh danh và trao giải vào Gala cuối năm.

Hiện tại, tuy ca mổ tách Trúc Nhi - Diệu Nhi đã đạt được những thành công lớn nhưng TS.BS Trương Quang Định - giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố cũng cho biết thêm rằng, trong khoảng thời gian tới, hai bé phải trải qua thêm 4 cuộc đại phẫu để tạo hình khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tầng sinh môn.

“Đoạn đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi tràn đầy năng lượng. Hai bé đã mạnh mẽ vượt qua đến thời điểm này, chắc chắn sẽ càng thêm mạnh mẽ trên hành trình tìm lại sự bình thường”, TS.BS Trương Quang Định nói.

Ảnh tổng hợp

Bích Lân/Tổng hợp: PLO, VIETTIMES