Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cà Mau: Đánh giá hiệu quả hoạt động sàng lọc lao trong cộng đồng

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động sàng lọc bệnh lao tại cộng đồng trong khuôn khổ dự án "Chẩn đoán và điều trị nhằm xóa bỏ bệnh lao" (ACT5).

Dự án ACT5 được triển khai tại Cà Mau từ tháng 12/2022 đến tháng 4/2023 với mục tiêu phát hiện sớm và điều trị bệnh lao tiềm ẩn kết hợp chủ động tìm kiếm ca lao trong cộng đồng. Giai đoạn đầu được thực hiện tại 17 khóm, ấp trên địa bàn TP. Cà Mau, với hơn 15.000 người từ 5 tuổi trở lên tham gia sàng lọc.

Kết quả cho thấy, khoảng 16% trẻ em và 36% người lớn trong số được sàng lọc có kết quả dương tính với lao tiềm ẩn. Trong đó, 3.954 người được chỉ định điều trị, và đã có 1.559 người hoàn thành đủ 12 liều theo phác đồ, đạt gần 58%.

Quang cảnh cuộc họp triển khai sàng lọc dự án chẩn đoán và điều trị nhằm xoá bỏ bệnh lao (ACT5)

Quang cảnh cuộc họp triển khai sàng lọc dự án chẩn đoán và điều trị nhằm xoá bỏ bệnh lao (ACT5)

Dự kiến từ tháng 6/2025, dự án bước vào giai đoạn đánh giá hiệu quả can thiệp bằng mô hình sàng lọc kết hợp hai bước: chụp X-quang và xét nghiệm Xpert tại 34 khóm, ấp được chọn trên toàn thành phố. Giai đoạn này sẽ so sánh tỷ lệ mắc lao hoạt động giữa các khu vực có và không có can thiệp trước đó nhằm đánh giá hiệu quả toàn diện.

Không chỉ dừng lại ở bệnh lao, dự án ACT5 còn mở rộng sàng lọc một số bệnh không lây nhiễm phổ biến như: đái tháo đường, tăng huyết áp và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Đây là bước đi thiết thực nhằm tăng cường kiểm soát sức khỏe cộng đồng, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở.

Dự án ACT5 tại Cà Mau được triển khai trong giai đoạn 2022 - 2026, với tổng ngân sách hơn 85 tỷ đồng, kỳ vọng mang lại lợi ích cho khoảng 156.000 người dân tại 9 huyện, thành phố. Việc lấy mẫu và sàng lọc sẽ được thực hiện ngay tại các khóm, ấp – nơi người dân sinh sống.

Theo đại diện Sở Y tế, chương trình không chỉ góp phần đẩy lùi bệnh lao mà còn nâng cao năng lực y tế dự phòng tuyến cơ sở, tiến tới mục tiêu loại trừ lao tại Việt Nam vào năm 2030.

Quang Nhân